8 loại thức ăn đang âm thầm tiêu diệt tinh trùng của bố

Ngày 30/10/2017 13:32 PM (GMT+7)

Nếu đang muốn có con, đàn ông tốt nhất nên tránh xa các loại thực phẩm như đồ hộp, rượu hay sản phẩm từ đậu nành.

Nếu hai vợ chồng bạn đang cố gắng thụ thai thì tốt nhất nên tránh xa những loại thực phẩm đang âm thầm "giết chết" tinh trùng dưới đây. 

1. Kẹo và nước ngọt

Ăn thực phẩm quá nhiều đường không chỉ có thể khiến bạn bị thừa cân và gặp các vấn đề về tim mà còn làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng. Chính vì vậy, bạn nên kiểm soát lượng đường trong thực đơn hàng ngày để đảm bảo sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng. 

8 loại thức ăn đang âm thầm tiêu diệt tinh trùng của bố - 1

2. Thịt chế biến sẵn 

Các loại thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích hay giăm bông có chứa chất bảo quản sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng của bạn. Một số loại thịt chế biến sẵn cũng chứa nhiều hormone hơn thịt thông thường, do đó có thể ảnh hưởng đến mức testosterone của bạn 

8 loại thức ăn đang âm thầm tiêu diệt tinh trùng của bố - 2

3. Thực phẩm đóng hộp 

Các loại hộp đựng thực phẩm thường được lót bằng Bisphenol-A, một chất có thể gây ra ảnh hưởng tương tự như estrogen, và do đó sẽ làm giảm chất lượng và số lượng tinh trùng. 

8 loại thức ăn đang âm thầm tiêu diệt tinh trùng của bố - 3

4. Nội tạng 

Các loại nội tạng như gan, ruột,... thường được nhiều người yêu thích nhưng chúng có ảnh hưởng không tốt cho tinh trùng của bạn. Trong nội tạng động vật thường chứa nhiều cadmium, một loại khoáng chất làm giảm số lượng tinh trùng. 

8 loại thức ăn đang âm thầm tiêu diệt tinh trùng của bố - 4

5. Rượu bia 

Thường xuyên uống rượu bia có thể làm tăng hormone estrogen trong cơ thể và do đó làm giảm số tinh trùng của bạn. Đồ uống có cồn cũng gây hại cho gan và thận nên tốt nhất bạn hãy hạn chế sử dụng hết mức có thể. 

8 loại thức ăn đang âm thầm tiêu diệt tinh trùng của bố - 5

6. Các sản phẩm đậu nành

Đậu nành là loại thực phẩm ngon miệng và lành mạnh nhưng nếu bạn đang cố gắng thụ thai thì hãy giảm lượng đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành trong thực đơn hàng ngày. Lý do là chúng sẽ làm tăng lượng estrogen trong cơ thể bạn, dẫn đến số tinh trùng giảm bớt. 

8 loại thức ăn đang âm thầm tiêu diệt tinh trùng của bố - 6

7. Sữa bò chưa tiệt trùng 

Khi bò ăn cỏ có chứa thuốc trừ sâu và hóa chất, chúng sẽ bị lưu giữ trong chất béo của cơ thể và cũng đi vào sữa. Vì vậy, nếu uống sữa bò chưa tiệt trùng, chất lượng tinh trùng của bạn có thể bị ảnh hưởng. 

8 loại thức ăn đang âm thầm tiêu diệt tinh trùng của bố - 7

8. Trái cây, rau củ có thuốc trừ sâu và chất bảo quản 

Thuốc trừ sâu và chất bảo quản thường được dùng để bảo quản rau củ, trái cây nhưng chúng lại có thể gây hại cho cơ thể. Một số loại thuốc trừ sâu đã được chứng minh có nguy cơ dẫn đến vô sinh ở nam giới. Vì vậy, bạn nên lựa chọn trái cây, rau củ cẩn thận trước khi ăn. 

8 loại thức ăn đang âm thầm tiêu diệt tinh trùng của bố - 8

>> XEM TIẾP: Mách mẹ cách canh ngày rụng trứng để thụ thai "một phát ăn ngay"

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.  

Minh An (Dịch từ Theasianparent)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan