Ảnh mẹ bị cắt ngực, cụt chân tay vẫn cho con bú khiến dân mạng nghẹn lòng

Ngày 04/07/2016 05:44 AM (GMT+7)

Câu chuyện về nghị lực sống cũng như tình mẫu tử thiêng liêng của những bà mẹ bị cụt tay, khiếm khuyết chân hay bị cắt một bên ngực vẫn cố gắng cho con bú khiến mọi người không cầm được nước mắt.

Không ít bà mẹ từng than phiền rằng họ bị mất ngủ vì cho con bú trong đêm hay bị nứt cổ gà, bị tắc tia sữa trong thời gian cho con tu ti bằng sữa mẹ… Nhưng như thế là bạn đang quá may mắn bởi xung quanh bạn còn rất nhiều những bà mẹ phải chịu đau đớn về thể xác, oằn mình để chọn cách được cho con tu ti. Họ là tấm gương về nghị lực sống và thiêng liêng hơn cả đó là tình mẫu tử gắn bó không gì so sánh được.

Mẹ ung thư bị cắt một bên ngực vẫn cố cho con bú

Ảnh mẹ bị cắt ngực, cụt chân tay vẫn cho con bú khiến dân mạng nghẹn lòng - 1

Hình ảnh bà mẹ Sarah Whitney vẫn cố cho con bú dù cô đã bị cắt một bên ngực do ung thứ vú giai đoạn cuối. 

Câu chuyện đầu tiên vô cùng cảm động về hành động cố gắng cho con bú trong hoàn cảnh khó khăn nhất là trường hợp của bà mẹ Sarah Whitney, 31 tuổi. Bà mẹ này phát hiện bị ung thư vú khi đang mang thai quý 2 và cô đã phải điều trị hóa trị, bị cắt bỏ một bên ngực. Dù vậy bà mẹ dũng cảm vẫn cố gắng giữ con cho đến tuần thứ 36 thai kỳ.

Điều đáng nói là ngay sau khi bé chào đời đã được da tiếp da với mẹ và được bú sữa mẹ mặc dù mẹ chỉ còn một bên ngực. Hình ảnh người mẹ đầu rụng hết tóc do hóa trị, vừa cho con bú vừa ôm mặt khóc đã khiến người xem không khỏi rơi nước mắt vì xót xa.

Ảnh mẹ bị cắt ngực, cụt chân tay vẫn cho con bú khiến dân mạng nghẹn lòng - 2

Hình ảnh bà mẹ trọc đầu vì phải điều trị hóa chất trong thai kỳ khiến ai cũng phải xót xa. 

Ảnh mẹ bị cắt ngực, cụt chân tay vẫn cho con bú khiến dân mạng nghẹn lòng - 3

Bà mẹ ôm chặt con trong lòng, vừa khóc vừa cho con ti. 

Những bức ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội hồi đầu năm 2015 bởi nhiếp ảnh gia Kate Murray và ngay sau đó đã lan đi nhanh chóng như virut. Chia sẻ về những bức ảnh của mình thực hiện, nhiếp ảnh gia cho biết: “Tôi đã quá may mắn được gặp gỡ người phụ nữ và gia đình của cô. Thực sự vinh dự vì cô ấy đã cho phép tôi được ở bên cô ấy, ghi lại khoảnh khắc quý giá này. Xin được chia sẻ những hình ảnh này và chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho hành trình tiếp theo trên đường đời của mẹ con họ.”

Mẹ cụt 2 tay oằn lưng cho con bú

Ảnh mẹ bị cắt ngực, cụt chân tay vẫn cho con bú khiến dân mạng nghẹn lòng - 4

Hình ảnh mẹ Hướng Lợi Bình cho con bú được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. 

Những ngày này, bức ảnh về người mẹ cụt 2 tay Hướng Lợi Bình (28 tuổi) đang cong chân đỡ con bú được chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Hành động này đã lay động hàng triệu trái tim cư dân mạng Trung Quốc nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Những bức ảnh về cuộc sống hiện tại của bà mẹ trẻ 28 tuổi được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Trần Vĩnh Hằng, người đã chụp cô gái cụt 2 tay này 14 năm trước. Nhiếp ảnh gia cũng vô cùng bất ngờ và xúc động khi thấy cô gái khuyết tật bé nhỏ ngày nào đã kết hôn và sinh được một cô con gái.

Ảnh mẹ bị cắt ngực, cụt chân tay vẫn cho con bú khiến dân mạng nghẹn lòng - 5

Dù bị cụt 2 tay nhưng bà mẹ trẻ vẫn làm được tất cả mọi việc như những bà mẹ bỉm sữa khác.

Chính nghị lực sống phi thường của Lợi Bình đã khiến nhiếp ảnh gia không khỏi nể phục và xúc động. Anh đã thường xuyên quay lại thôn làng nghèo khó để thăm hỏi, giúp đỡ gian đình cô gái đáng thương này, đồng thời ghi lại những khoảnh khắc thường ngày của cô gái không tay ấy.

Những bức ảnh về cuộc sống thường ngày cũng như công việc làm mẹ ngay sau đó đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Đặc biệt bức ảnh bà mẹ trẻ oằn lưng cho con bú khiến người xem vô cùng cảm động.

Mẹ khiếm khuyết 2 chân vẫn sinh con và nuôi con bằng sữa mẹ

Ảnh mẹ bị cắt ngực, cụt chân tay vẫn cho con bú khiến dân mạng nghẹn lòng - 6

Bà mẹ trẻ người Thái Lan dù bị khiếm khuyết 2 chân vẫn cho con bú bình thường. 

Câu chuyện về tình yêu, gia đình của bà mẹ trẻ tật nguyền người Thái Lan đã được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng mạng từ lâu và luôn là động lực sống cho rất nhiều bạn trẻ.

Wintadcha, 25 tuổi, sinh sống tại Thái Lan, ngay từ khi sinh ra đã kém may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa với đôi chân teo tóp và gần như vô dụng. Cô gái trẻ không thể tự mình đi lại được bình thường mà luôn phải gắn liền với chiếc xe lăn.

Ảnh mẹ bị cắt ngực, cụt chân tay vẫn cho con bú khiến dân mạng nghẹn lòng - 7

Hình ảnh Wintadcha khi mang bầu. 

Khi lớn lên, với mặc cảm khiếm khuyết đôi chân nên Wintadcha không bao giờ dám mơ về một mái ấm gia đình và luôn nghĩ mình là gánh nặng cho người khác thế nhưng tình yêu bất ngờ đến và chuyện tình của họ khiến bất cứ ai nghe cũng vô cùng xúc động.

Chồng cô là một người khá đẹp trai, cao to và sau khi kết hôn, như bao phụ nữ khác, Wintadcha đã mang bầu và sinh con khỏe mạnh. Hiện tại dù khiếm khuyết 2 chân nhưng bà mẹ trẻ vẫn ngày ngày cho con bú sữa mẹ. Cuộc sống của bà mẹ bỉm sữa luôn được bà mẹ 25 tuổi thường xuyên chia sẻ trên Instagram. 

Ngoài ra, còn rất nhiều bà mẹ từng rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thậm chí cận kề tử thần vẫn cố gắng cho con bú:

Ảnh mẹ bị cắt ngực, cụt chân tay vẫn cho con bú khiến dân mạng nghẹn lòng - 8

Biến chứng sản khoa sau khi sinh em bé thứ 2 cách đây 5 năm đã khiến mẹ Serena Tremblay bị tê liệt toàn thân. 

Ảnh mẹ bị cắt ngực, cụt chân tay vẫn cho con bú khiến dân mạng nghẹn lòng - 9

Dù vậy, với sự hỗ trợ của các y bác sĩ, em bé Gooney Bear vẫn được bú sữa mẹ hoàn toàn. Tại thời điểm đó, hàng ngày, y tá vẫn thay nhau trợ giúp bà mẹ này cho con ti và đây chính là lý do duy nhất em bé được ở cùng mẹ suốt 5 tháng trong bệnh viện cho đến khi người mẹ phục hồi.

Ảnh mẹ bị cắt ngực, cụt chân tay vẫn cho con bú khiến dân mạng nghẹn lòng - 10

Bức ảnh về bà mẹ trẻ ở Thái Lan sau khi bị thương với máu chảy đầm đìa và đang chờ được điều trị vẫn cố cho đứa con 7 tháng tuổi bú. Bức ảnh đã “chạm đến trái tim của người xem và tạo nên một làn sóng cảm xúc tích cực đối với người dùng mạng Thái Lan.”

Ảnh mẹ bị cắt ngực, cụt chân tay vẫn cho con bú khiến dân mạng nghẹn lòng - 11

Sau vụ tai nạn ô tô, bà mẹ Danni Bett bị thương nặng ở cổ và cột sống. Khi đó, các y tá đã khuyên cô nên dùng thuốc giảm đau và cho bé gái uống sữa bằng bình. Tuy nhiên, Danni Bett đã từ chối uống thuốc giảm đau, chỉ với mong muốn con gái vẫn được bú sữa mẹ. 

Nguyệt Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu