Bà bầu bị sởi, con sẽ dị tật?

Ngày 18/04/2014 00:00 AM (GMT+7)

Mới mang thai lại đúng vào mùa sởi đang hoành hành, em lo quá các chị ạ.

Hỏi: Dịch sởi đang hoành hành các em bé khiến người chưa chính thức được lên chức mẹ như em đọc mà cũng đau thắt ruột. Chỉ mong thời tiết ẩm ương chuyển mùa nhanh qua, ấm lên để các con được khỏe mạnh thôi.

Dù biết là bệnh sởi đang chủ yếu lây lan ở trẻ con nhưng nay đọc được một bài báo nói về nguy cơ với người lớn, em cũng lo quá.

Hồi mới cưới, em cũng định bụng sẽ kế hoạch để tiêm phòng rồi mới có thai nhưng vì "lỡ" không sử dụng các biện pháp tránh thai nên em "dính" bầu luôn. Hiện tại em mới mang thai được 8 tuần nên càng lo lắng về nguy cơ mắc sởi. Được biết, nếu bà bầu mắc bệnh sởi, đặc biệt ở đầu thai kỳ, thì vi rút có thể đi qua cuống rốn ảnh hưởng trực tiếp đến con yêu và nguy cơ lớn nhất là thai nhi dị tật.

Việc không tiêm phòng thì đã lỡ rồi, các chị có kinh nghiệm cho em hỏi cách phòng tránh bệnh với ạ. Nếu chẳng may bị lây bệnh thì nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi có cao không?

Em cảm ơn cả nhà nhiều!

Độc giả Nguyễn Na (NĐ)

Thái Nam ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Hỏi đáp với chuyên gia