Cặp song thai tưởng chết trong bụng mẹ làm nên kỳ tích nhờ hành động không thể ngờ này!

Ngày 25/06/2017 14:35 PM (GMT+7)

Chính các bác sĩ cũng ngỡ ngàng trước mối liên kết đáng kinh ngạc của cặp song sinh này.

Cặp vợ chồng người Anh Hayley và Charlie Lampshire đã rất hạnh phúc khi đón nhận tin vui có bầu song thai sau ít tháng cố gắng. Thậm chí họ còn rất phấn khởi đến mức tìm ngay tên để đặt cho 2 con là Rowan và Blake. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì họ nhận được tin dữ từ bác sĩ: cặp song sinh đang gặp nguy hiểm do một tình huống cực kì hiếm gặp.

Theo đó, cặp đôi đã vô cùng đau lòng khi biết 2 em bé đang phát triển trong cùng một bọc ối ở trong bụng mẹ. Điều này cũng có nghĩa là nguy cơ tử vong sẽ tăng lên mỗi ngày khi thai nhi dần lớn lơn.

Cặp song thai tưởng chết trong bụng mẹ làm nên kỳ tích nhờ hành động không thể ngờ này! - 1

Cặp song thai của bà mẹ trẻ nằm chung trong một bọc ối và chung nhau thai.

Cặp song thai tưởng chết trong bụng mẹ làm nên kỳ tích nhờ hành động không thể ngờ này! - 2

Các em bé may mắn chào đời khỏe mạnh. 

Việc chia sẻ chung nhau một túi ối sẽ khiến các bé có nguy cơ bóp nghẹt nhau hoặc sẽ bị chết đói nếu dây rốn của chúng bị xoắn lại. Cơ hội sống sót cũng sẽ giảm đi nếu các con càng di chuyển nhiều và mỗi ngày, bà mẹ trẻ Charlie lại sống trong sợ hãi vì lo mất các con.

Tình trạng mà cặp song sinh của bà mẹ người Anh này gặp có tên Monoamniotic-Monochorionic (MoMo) – có nghĩa là cặp song sinh cùng chung nhau một túi ối và một nhau thai.

Đây là tình trạng hiếm gặp, chỉ ảnh hưởng đến 1/65 nghìn trường hợp mang thai và tỷ lệ sống sót của các cặp song sinh Mo Mo chỉ rơi vào khoảng 50%.

Cặp song thai tưởng chết trong bụng mẹ làm nên kỳ tích nhờ hành động không thể ngờ này! - 3

Hình ảnh các con nắm tay nhau trong tử cung. 

“Vợ chồng tôi rất đau lòng khi phát hiện ra rằng các con đang gặp nguy hiểm. Việc các con nằm trong chung một túi ối sẽ gặp rắc rối khi chỉ cần một trong 2 bé di chuyển. Khi dây rốn bị xoắn sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp oxy và thức ăn. Thậm chí các con có thể tử vong trong bụng mẹ mà chúng tôi không thể làm gì để ngăn chặn được, điều này thật đáng sợ.”, chị Charlie nói.

Vậy nhưng trong một lần siêu âm thai, cặp đôi này và ngay cả bác sĩ cũng vô cùng ngỡ ngàng khi thấy 2 em bé đang ôm chặt nhau trong tử cung. “Không chỉ ôm, nắm tay nhau, trong một số hình ảnh tôi nhìn được, dường như các con còn đang âu yếm nhau.”

Cặp song thai tưởng chết trong bụng mẹ làm nên kỳ tích nhờ hành động không thể ngờ này! - 4

Bà mẹ trẻ cũng chia sẻ thêm: “Ở tuần 12 thai kỳ, cùng với lúc chúng tôi biết mình có thai đôi cũng là khi bác sĩ nói các con gặp tình huống nguy hiểm như trên. Họ cũng đưa ra lựa chọn rằng chúng tôi có thể bỏ thai nhưng tôi không thể.”

Và quyết định của bà mẹ trẻ đã hoàn toàn đúng khi mỗi lần siêu âm thai sau đó cô đều nhìn thấy các con đang nắm chặt tay nhau.

Cặp song thai tưởng chết trong bụng mẹ làm nên kỳ tích nhờ hành động không thể ngờ này! - 5

Các bé chào đời ở tuần 34 thai kỳ có cân nặng lần lượt là 2,12 và 2,05kg.

Vào tuần 34 thai kỳ, để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra, bà mẹ trẻ đã được mổ lấy thai trong tình trạng 2 em bé khỏe mạnh bình thường, có cân nặng lần lượt là 2,12 và 2,05kg.

“Các con tôi đã làm rất tốt nhiệm vụ phát triển trong tử cung và tôi biết chúng may mắn thế nào. Sau này khi các con lớn lên, tôi sẽ kể câu chuyện đặc biệt này cho chúng nghe. Mặc dù đã từng rất sợ hãi nhưng vợ chồng tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để động viên những người khác rằng phải luôn luôn hy vọng.”

Cặp song thai tưởng chết trong bụng mẹ làm nên kỳ tích nhờ hành động không thể ngờ này! - 6

Dường nhưu 2 bé luôn có mối quan hệ kỳ lạ với nhau. 

Có lẽ câu nói cặp sinh đôi luôn có mối liên hệ kỳ lạ với nhau luôn luôn đúng, đặc biệt trong trường hợp của 2 bé Rowan và Blake. Chúng đã luôn nắm tay nhau suốt thời gian ở trong bụng mẹ và sau khi ra đời cũng vậy.

Câu chuyện của cặp đôi này cũng cho chúng ta thấy niềm tin mãnh liệt của bà mẹ trẻ với hy vọng các con sẽ khỏe mạnh để chào đời đã thành sự thật. 

Cặp song thai MoMo là gì?

Mo-Mo (monoamniotic-monochorionic) là cặp song thai cùng chia sẻ với nhau một nhau thai và túi ối.

Mặc dù chung nhau nhau thai nhưng chúng có 2 dây rốn riêng biệt để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể.

Cặp song thai MoMo rất hiếm, chỉ xảy ra ở 1/65.000 ca và hai bé giống nhau hoàn toàn.

Điều đáng buồn là các cặp song thai MoMo thường phải đối mặt với nguy cơ cao về các biến chứng liên quan đến sức khỏe do 2 dây rốn quá gần nhau. Các nguy cơ sẽ xảy ra khi 2 dây rốn vướng vào nhau hoặc một dây sẽ lấy hết dinh dưỡng của dây khác, gây nguy hiểm cho việc cung cấp oxy và chất dinh dưỡng đến em bé.

Tỷ lệ sống sót của các cặp song sinh MoMo là 50%.

Theo Twins UK

Nguyệt Minh (Theo Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ