Mang thai 37 tuần hay bị đau bụng là dấu hiệu sắp sinh?

Ngày 07/03/2017 15:53 PM (GMT+7)

Đau bụng dưới có thể xảy ra suốt thai kỳ nhưng mẹ vẫn cần chú ý đến những nguyên nhân đặc biệt là những tháng cuối thai kỳ.

Theo các chuyên gia sản khoa, 3 tháng cuối thai kỳ được tính từ tuần 26 thai kỳ và ở giai đoạn này, mẹ có thể bắt gặp những cơn đau bụng dưới. Hầu hết những cơn đau này sẽ chấm dứt mà không gây ra nguy hiểm gì, tuy nhiên trong một số trường hợp đây có thể là dấu hiệu báo mẹ sắp sinh con hoặc gặp vấn đề nguy hiểm.

Dưới đây là những lý do phổ biến khiến mẹ mang bầu những tháng cuối nói chung và mang thai 37 tuần hay bị đau bụng:

Cơn gò Braxton Hicks

Phụ nữ mang bầu những tháng cuối thường nhận thấy sự xuất hiện của cơn gò Braxton Hicks – thường chỉ diễn ra trong một giờ. Cơn gò này có thể là những cơn co thắt, thường được gọi là cơn đau đẻ giả và diễn ra không thường xuyên, không theo chu kỳ.

Khi gặp cơn đau này, mẹ nên thử đứng lên, ngồi xuống và đi lại nhẹ nhàng. Mặc dù vậy, cơn gò Braxton Hicks lại có thể bị kích thích nếu mẹ hoạt động thể chất quá mạnh như chạy, đạo xe, lên xuống cầu thang hay quan hệ tình dục.

Mang thai 37 tuần hay bị đau bụng là dấu hiệu sắp sinh? - 1

Đau bụng khi mang bầu 37 tuần hầu hết là do những cơn đau đẻ giả. (ảnh minh họa)

Dấu hiệu sinh non

Không giống như những cơn gò Braxton Hicks, dấu hiệu sinh nở khi mẹ đau bụng thường kéo dài và diễn ra thường xuyên.

Nếu mẹ nhận thấy dấu hiệu đau bụng kèm rò rỉ nước ối, bong nút nhầy và đau lưng thì rất có thể đó là dấu hiệu chuyển dạ và mẹ nên đến bệnh viện ngay.

Bong nhau thai

Nhau bong non xảy ra khi nhau thai tách ra khỏi thành tử cung trước khi em bé được sinh ra hoặc trước khi mẹ chuyển dạ. Đôi khi mẹ sẽ nhận thấy triệu chứng đau bụng kèm chảy máu nặng, đau lưng, co thắt mạnh…

Nhau bong non là trường hợp cấp cứu khẩn cấp vì có thể đe dọa đến tính mạng của sản phụ. Vì vậy khi nhận thấy dấu hiệu trên, mẹ cần đến bệnh viện ngay để được cấp cứu kịp thời.

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Đau bụng tuần 37 thai kỳ nói riêng và trong thai kỳ nói chung cũng có thể là dấu hiệu mẹ bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Những dấu hiệu của triệu chứng này có thể là đau bụng dưới, cảm giác nóng rát khi đi tiểu, đi tiểu thường xuyên nhưng lượng nước tiểu ít, nước tiểu có mùi lạ…

Nếu bị nặng, mẹ có thể còn bị sốt, ớn lạnh, đau bụng nặng và đôi khi đi tiểu có máu và mủ. Ở quý 3 thai kỳ, nếu mẹ bị nhiễm trùng đường tiểu hoặc thận nặng có thể gây sinh non vì vậy cần đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt. 

Phong Thư (Theo Steadyhealth)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dấu hiệu sắp sinh