Mẹo trị viêm đường tiết niệu cho bà bầu

Ngày 24/06/2013 10:00 AM (GMT+7)

Nước cam pha với nước dừa non có công dụng trị viêm đường tiết niệu hiệu quả các mẹ nhé!

Vốn là từ hồi chưa bầu bí, em đã rất hay bị viêm đường tiết niệu. Biểu hiện của bệnh là em thường xuyên muốn đi tiểu, đi tiểu nhiều trong đêm nhưng thường lắt nhắt. Em nghĩ là bệnh không có gì nghiêm trọng nên cũng chẳng đi chữa trị.

Thế nhưng từ ngày có bầu, bệnh tình của em ngày càng trầm trọng hơn. Bụng bầu càng lớn, em càng hay bị đau vùng bụng dưới, muốn đi tiểu nhưng mỗi lần đi lại bị đau rát đến phát khóc. Ban đầu em nghĩ do chế độ ăn uống ít chất xơ. Nhưng sau một thời gian dài ăn thêm nhiều rau xanh, uống nước mà bệnh tình vẫn chẳng thuyên giảm.

Có lần em còn bị đi tiểu ra máu, em đã vô cùng lo lắng vì tưởng có chuyện gì với con yêu. Đi khám, bác sĩ kết luận thai nhi vẫn đang phát triển tốt nhưng em thì bị viêm đường tiết niệu mức độ khá nặng. Tìm hiểu ra em được biết, căn bệnh này thường nặng nề hơn đối với thai phụ. Viêm đường tiết niệu có thể gây đau lưng, ớn lạnh, buồn nôn và nôn ói nữa. Thời gian qua em cũng hay có cảm giác buồn nôn nhưng em cứ nghĩ là do em bị ốm nghén. Có tài liệu còn nói rằng, bà bầu bị viêm đường tiết niệu nặng sẽ khiến vi khuẩn xâm nhập vào vùng kín, dễ gây sảy thai hoặc sinh non.

Bác sĩ đã kê cho em thuốc tây để uống. Sau 5 ngày thì bệnh thuyên giảm nên em đã dừng uống thuốc. Vậy nhưng bệnh không khỏi hẳn và chỉ 2 tuần sau, các triệu chứng cũ lại tái phát. Em sợ uống thuốc tây nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nên em không sử dụng nữa.

Mẹo trị viêm đường tiết niệu cho bà bầu - 1
Viêm đường tiết niệu là căn bệnh phổ biến khi mang thai. (ảnh minh họa)

Hôm trước, trong lần đi khám thai ngồi cạnh một chị cũng đang mang bầu như em. Qua câu chuyện bầu bí, em kể với chị rằng em đang khổ sở với căn bệnh viêm đường niệu. Chị đã mách cho em một cách rất hay. Chị bảo ngày trước chị cũng bị bệnh này và đã chữa bệnh bằng cách đó. Cách của chị là dùng nước cam pha với nước dừa non để uống hàng ngày. Công dụng của nước cam thì chắc chị em đều biết cả rồi. Nước cam giúp mẹ bầu tăng sức đề kháng, đây cũng là thức uống được khuyến khích sử dụng suốt thai kỳ. Còn theo em được biết, nước dừa non có công dụng lợi tiểu, chữa trị và ngăn ngừa bệnh viêm đường tiết niệu. Ngoài ra, nước dừa non còn giảm nguy cơ bị sỏi thận cho mẹ bầu, tăng cường hệ miễn dịch bởi nước dừa chứa rất nhiều axit lauric, có tác dụng chống vi khuẩn, virus, giúp bảo vệ cơ thể cả mẹ bầu và thai nhi.

Ngay hôm đó về nhà, em đã thực hiện ngay theo cách của chị. Mỗi ngày một ly nước dừa non trộn nước cam (em hay uống vào buổi chiều) thấy mát ruột lắm ý. Hai đồ uống này pha với nhau cũng rất dễ thưởng thức. Sau 5 ngày uống liền, bệnh bí tiểu, đi tiểu buốt của em đã thuyên giảm. Sau hai tuần thì bệnh tình khỏi hẳn các mẹ ạ. Em vẫn tiếp tục uống đồ uống này vì chúng rất mát và tốt cho thai kỳ. Em còn nghe nói bà bầu uống nhiều nước dừa sẽ giúp sau này sinh con da trắng, má hồng và sạch sẽ ít nhớt đấy các mẹ nhé.

Nếu mẹ nào đang trong hoàn cảnh như em thì thử thức uống này luôn nhé. Như mình đã áp dụng thì thấy hiệu quả lắm lắm đấy! Chúc các mẹ có thai kỳ khỏe mạnh!

Chia sẻ của mẹ nguyenquynhanh...@gmail.com

Nhãn hàng đồng hành: DHA NEURO IQ
“DHA Neuro IQ – Thông minh vượt trội từ trong bụng mẹ”
Hotline: 08 6273 1466 - 04. 3 6416490
Website: webyte.vn 

Mẹo trị viêm đường tiết niệu cho bà bầu - 2

Phong Lan ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác khi mang thai