Ra sữa non = thai chết lưu?

Ngày 28/06/2013 05:00 AM (GMT+7)

Mấy hôm nay, ngực em bỗng xuất hiện chất lỏng như sữa non, em lo quá.

Hỏi: Hiện tại em đang mang bầu tuần 28. Bình thường em hay mặc áo ngực cả khi đi làm lẫn ở nhà. Em vẫn thấy áo ngực bị ẩm nhưng cứ nghĩ đó là do mồ hôi. Mấy nay thời tiết hơi nóng nên em ‘thả rông’ buổi tối và tình cờ phát hiện ngực tiết ra dung dịch lỏng.

Thỉnh thoảng em thấy đốm ướt xuất hiện ngoài áo nhưng khi dùng tay nặn đầu ti thì không thấy gì. Mấy ngày nay em đều thấy hiện tượng này nhưng chất lỏng đó lại không ra nhiều. Theo tìm hiểu trên mạng thì em được biết đó có thể là hiện tượng sữa non. Hôm qua, em có hỏi thêm kinh nghiệm của chị họ thì chị bảo hiếm có người ra sữa non khi mang thai. Chị còn nói rằng, đó có thể là dấu hiệu thai nhi có vấn đề, thường là hiện tượng thai chết lưu. Em nghe mà lo quá.

Em mới khám thai cách đây 2 tuần thì bác sĩ bảo thai nhi vẫn phát triển bình thường. Các chị có kinh nghiệm trong vấn đề này, cho em hỏi đó có phải là hiện tượng ra sữa non hay là thai nhi của em có vấn đề gì? Các chị giúp em với nhé?

ngodieuthanh...@gmail.com

Thái Nam ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Hỏi đáp với chuyên gia