Thụ tinh nhân tạo thất bại làm tăng nguy cơ bị bệnh tim ở phụ nữ

Ngày 07/05/2017 12:00 PM (GMT+7)

Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng một phần năm những người thực hiện IVF (thụ tinh nhân tạo) thất bại có nguy cơ mắc bệnh tim do ảnh hưởng của các loại thuốc tăng cường thụ thai.

Hiện nay vô sinh không phải là vấn đề hiếm gặp mà nó đang ngày càng trở nên phổ biến ở rất nhiều chị em phụ nữ. Căn bệnh này đã cướp đi cơ hội làm mẹ của phụ nữ và nó cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Với sự phát triển của y học, ngày nay, những người phụ nữ vô sinh hoàn toàn có cơ hội mang thai nhờ vào phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thế nhưng không phải cặp vợ chồng hiếm muộn nào cũng may mắn có được đứa con sau thụ tinh nhân tạo (IVF). Nhưng sau mỗi lần thất bại, mọi người không hề biết rằng nó còn tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh tim.

Mới đây một nghiên cứu được dẫn đầu bởi Tiến sĩ  Jacob Udell, bác sĩ tim mạch của Viện Khoa học Đánh giá lâm sàng ở Canada, cho thấy một phần năm những người thực hiện IVF không thành công có nguy cơ mắc bệnh tim do ảnh hưởng của các loại thuốc tăng cường thụ thai. Các loại thuốc này làm ảnh hưởng đến huyết áp và gây ra chứng huyết khối (máu đông) nguy hiểm.

Ở Anh, một số phụ nữ phải trải qua đến hơn 10 lần thụ tinh nhân tạo và sau mỗi lần như vậy sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc suy tim.

Thụ tinh nhân tạo thất bại làm tăng nguy cơ bị bệnh tim ở phụ nữ - 1

Với sự phát triển của y học, ngày nay, những người phụ nữ vô sinh hoàn toàn có cơ hội mang thai nhờ vào phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) (Ảnh minh họa)

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người thực hiện IVF không thành công có nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch như đột quỵ, huyết khối và suy tim cao hơn 19% so với người thực hiện IVF thành công. Tuy nhiên cũng chỉ có 10/1000 người mắc sau IVF thất bại và ở những người thực hiện thành công là 6/1000. 

Để có được kết quả như vậy, các nhà nghiên cứu đã khảo sát 52.288 phụ nữ thực hiện khoảng 67.708 lượt IVF vào năm 2014. Nghiên cứu xem xét tất cả các đối tượng dưới 50 tuổi và đã được tiêm gonadotropins.

Gonadotropins là một loại hormone kích thích buồng trứng sản xuất trứng trưởng thành nhiều hơn 1 quả mỗi tháng. Loại hormone này có thể gây tổn hại đến tim mạch của người phụ nữ do làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối hoặc thay đổi cơ chế kiểm soát huyết áp.

Theo các nhà nghiên cứu, khi được tiêm gonadotropins, buồng trứng bị kích thích quá mức có thể phóng thích hóa chất vào máu và khiến cho mạch máu bị rò rỉ. Từ đó hồng cầu trong mạch máu dày lên và dẫn tới sự hình thành của các cục máu đông.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho biết thêm rằng phụ nữ vô sinh thường có vấn đề về gen nên dễ khiến họ mắc bệnh tim.

Thụ tinh nhân tạo thất bại làm tăng nguy cơ bị bệnh tim ở phụ nữ - 2

Một phần năm những người thực hiện IVF thất bại có nguy cơ mắc bệnh tim do ảnh hưởng của các loại thuốc tăng cường thụ thai. (Ảnh minh họa)

Tiến sĩ Jacob Udell cho biết “Trong quá trình chăm sóc cho các bệnh nhân IVF, chúng tôi nhận ra điều trị thuốc có thể gây ra các biến chứng ngắn hạn như huyết áp cao, tiểu đường thai kỳ. Và tôi lo lắng rằng những biến chứng này còn kéo dài, dẫn đến các vấn đề về tim mạch khác”. 

Các nhà nghiên cứu vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu để làm sáng tỏ vấn đề này. Nếu nghiên cứu này được xác minh là chính xác, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của nhiều phụ nữ thực hiện IVF. Trước vấn đề này, các nhà nghiên cứu đề nghị có thể sử dụng phương pháp thụ tinh đơn giản và ít hoặc không sử dụng thuốc bổ trợ.

Tiến sĩ Donald Redelmeier, đồng tác giả của nghiên cứu khuyên phụ nữ đã và đang thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo nên chú ý nhiều hơn đến vấn đề tuổi tác và sức khỏe của mình.

TL/ Dịch Từ Dailymail
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếm muộn - Vô sinh