Miến nấu tôm khô lạ mà ngon

Ngày 13/08/2015 00:06 AM (GMT+7)

Nếu không có tôm tươi bạn cũng có thể chế biến món miến tôm khô rất ngon và hấp dẫn.

Nguyên liệu:

- Đậu phụ: 2 – 3 bìa nhỏ, cắt thành các miếng vừa ăn rồi chiên vàng

- 250g miến

- 1-2 cái nấm hương, rửa sạch, thái lát

- 1 ít hành lá

- 30g dưa cải chua, thái sợi nhỏ (không có dưa cải bạn có thể chọn một loại dưa muối khác mà bạn thích)

- 30g tôm khô

- 500ml nước luộc gà

- 500ml nước

Miến nấu tôm khô lạ mà ngon - 1

Cách làm:

Bước 1: Ngâm miến với nước ấm cho sạch và mềm hơn.

Miến nấu tôm khô lạ mà ngon - 2

Bước 2: Nấm thái nhỏ, tôm ngâm mềm, để ráo. Dưa chua thái nhỏ.

Miến nấu tôm khô lạ mà ngon - 3

Bước 3: Đun sôi 500ml nước với 500ml nước luộc gà. Sau đó, cho nấm, dưa cải và tôm khô vào.

Miến nấu tôm khô lạ mà ngon - 4

Bước 4: Thêm đậu phụ chiên.

Miến nấu tôm khô lạ mà ngon - 5

Bước 5: Đậy vung, đun trong 5 phút sau đó thêm miến.

Miến nấu tôm khô lạ mà ngon - 6

Miến nấu tôm khô lạ mà ngon - 7

Thêm một muỗng canh xì dầu. Nêm nếm thêm gia vị cho vừa miệng.

Miến nấu tôm khô lạ mà ngon - 8

Miến chín thì canh miến tôm khô ra bát, trang trí hành lá, rau mùi rồi thưởng thức nhé!

Miến nấu tôm khô lạ mà ngon - 9

Miến nấu tôm khô lạ mà ngon - 10

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm miến tôm!

Như Lan (DDC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon mỗi ngày