Thèm quá khoai lang chiên ngọt cuối tuần!

Ngày 04/05/2014 08:00 AM (GMT+7)

Khoai lang chiên ngọt sẽ là món ăn vặt tuyệt vời cho các bé!

Nguyên liệu:

- 1 củ khoai lang to (đỏ hay tím hoặc trắng đều được)
- 130 gr đường vàng hay đường trắng
- 50 ml nước lạnh
- 1 muỗng cà phê muối 

Thèm quá khoai lang chiên ngọt cuối tuần! - 1

Thực hiện: 

Bước 1: Cho muối vào âu nước lạnh. Khoai lang gọt bỏ vỏ, thái lát mỏng.

Thèm quá khoai lang chiên ngọt cuối tuần! - 2

Bước 2: Sau đó thái sợi. 

Thèm quá khoai lang chiên ngọt cuối tuần! - 3

Cho vào âu nước lạnh có pha muối ngâm 20 phút. 

Thèm quá khoai lang chiên ngọt cuối tuần! - 4

Bước 3: Vớt khoai lang ra rổ, xả qua nước lạnh 2 lần và để ráo nước. 

Thèm quá khoai lang chiên ngọt cuối tuần! - 5

Bước 4: Bắc chảo dầu lên bếp, chờ dầu nóng cho khoai vào chiên với lửa vừa.

Thèm quá khoai lang chiên ngọt cuối tuần! - 6

Khi khoai lang teo lại và vàng giòn thì vớt khoai ra dĩa có lót giấy thấm dầu. 

Thèm quá khoai lang chiên ngọt cuối tuần! - 7

Bước 5: Cho đường + nước lạnh vào chảo/nồi, bắt lên bếp nấu tan đường với lửa vừa.

Thèm quá khoai lang chiên ngọt cuối tuần! - 8

Bước 6: Khi thấy đường hơi sền sệt thì cho khoai vào nhanh tay trộn đều cho khoai và đường quyện lại với nhau là tắt bếp. 

Thèm quá khoai lang chiên ngọt cuối tuần! - 9

Bước 7: Trong khi khoai đang còn nóng bạn chia khoai ra thành từng phần nhỏ. Khoai nguội thì tự động sẽ kết dính với nhau.

Thèm quá khoai lang chiên ngọt cuối tuần! - 10

Sau bữa cơm, tráng miệng với món khoai chiên ngọt này thật tuyệt. Chắc chắn các bé sẽ thích vô cùng!

Thèm quá khoai lang chiên ngọt cuối tuần! - 11

Khoai giòn tan và có vị ngọt nhẹ rất ngon. Đừng bỏ qua món tráng miệng này bạn nhé.

Thèm quá khoai lang chiên ngọt cuối tuần! - 12

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món khoai lang chiên ngọt giòn tan!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon cuối tuần