Thịt heo quay kiểu này vừa ngon lại quá dễ làm

Ngày 11/08/2016 08:00 AM (GMT+7)

Thịt heo quay kiểu Thái vừa giòn lại thơm ngon, đảm bảo vô cùng trôi cơm.

PHẦN 1: CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU

- 500 gr thịt ba chỉ

- 30 gr bột bắp hoặc bột năng

- 1/2 muỗng cà phê muối

- 1 muỗng cà phê đường

- 1 muỗng canh nước mắm

Thịt heo quay kiểu này vừa ngon lại quá dễ làm - 1

PHẦN 2: CÁCH LÀM THỊT HEO QUAY

Thịt heo quay kiểu này vừa ngon lại quá dễ làm - 2

Bước 1: Thịt thái miếng hơi dày. Cho thịt vào âu cùng với các gia vị phía trên vào trộn đều để 30 phút cho thịt ngấm.

Thịt heo quay kiểu này vừa ngon lại quá dễ làm - 3

Bước 2: Đun nóng nhiều dầu ăn trong chảo, cho thịt vào chiên. Trong thời gian đầu, thịt chiên có chút bắn dầu bạn nên đậy vung lại.

Thịt heo quay kiểu này vừa ngon lại quá dễ làm - 4

Khoảng 5 phút sau mở nắp, trở thịt chiên vàng hai mặt với lửa vừa.

Thịt heo quay kiểu này vừa ngon lại quá dễ làm - 5

Bước 3: Khi thịt vàng giòn như ý thì vớt ra dĩa.

Thịt heo quay kiểu này vừa ngon lại quá dễ làm - 6

Chờ thịt hơi nguội thì thái miếng vừa ăn.

Thịt heo quay xếp ra dĩa, có ít xà lách và dưa leo. Thịt ăn kèm với nước mắm chanh ớt và cơm rất ngon.

Thịt heo quay kiểu này vừa ngon lại quá dễ làm - 7

Thịt heo quay kiểu này vừa ngon lại quá dễ làm - 8

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm thịt heo quay!

Lâm Anh Đào
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon mỗi ngày