Tráng miệng tuyệt với với chocolate mousse

Ngày 28/03/2015 08:00 AM (GMT+7)

Thưởng thức món chocolate mousse thơm ngon, mềm mịn này thật hấp dẫn.

Tham khảo cách làm chocolate mousse dưới đây nhé!

Nguyên liệu:

- 2 trứng gà
- 100ml kem tươi (whipping cream)
- 100gr chocolate
- 10gr đường
- 1 muỗng cà phê rượu rum hay vani

Tráng miệng tuyệt với với chocolate mousse - 1

Thực hiện:

Bước 1: Kem tươi đánh bông. Lòng trắng trứng, đường đánh bông cứng.

Tráng miệng tuyệt với với chocolate mousse - 2

Bước 2: Chocolate cho vào âu, nấu cách thủy cho chocolate tan. Khi chocolate tan lấy âu chocolate ra cho lòng đỏ vào trộn đều.

Tráng miệng tuyệt với với chocolate mousse - 3

Tiếp theo cho lòng trắng trứng gà đán bông vào trộn chung. Cuối cùng cho kem đánh bông và rượu Rum/vanilla vào trộn đều.

Tráng miệng tuyệt với với chocolate mousse - 4

Bước 3: Đổ hỗn hợp này vào ly, cho vào ngăn mát tủ lạnh vài tiếng cho lạnh.

Tráng miệng tuyệt với với chocolate mousse - 5

Tráng miệng tuyệt với với chocolate mousse - 6

Tráng miệng tuyệt với với chocolate mousse - 7

Khi ăn rắc bột cacao và trang trí đường trắng cho xinh xinh.

Tráng miệng tuyệt với với chocolate mousse - 8

Tráng miệng tuyệt với với chocolate mousse - 9

Chúc các bạn thành công với cách làm mousse chocolate thơm ngon cho gia đình!

Lâm Anh Đào
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những món tráng miệng lãng mạn nhất