Hậu quả tai hại của việc mua bán tinh trùng, trứng thụ tinh trái phép

Ngày 08/12/2015 17:00 PM (GMT+7)

Hiện nay, các phòng khám hiếm muộn đang nở rộ và cũng có rất nhiều chiêu lách luật tráo đổi thông tin để đưa bệnh nhân vào thụ tinh.

Hiện nay có 2 cách điều trị vô sinh hiếm muộn vẫn đang được ngành y tế sử dụng đó là bơm tinh trùng vào tử cung khi đến ngày người phụ nữ rụng trứng và phương pháp thứ hai là làm thụ tinh ống nghiệm - cho trứng kết hợp với tinh trùng ở ngoài cơ thể, sau đó trứng đã thụ tinh được đưa vào tử cung của bệnh nhân.

Tuy nhiên để làm được phương pháp thứ hai, các bệnh nhân hiếm muộn phải thực hiện tại các bệnh viện phụ sản có thiết bị hiện đại và được Bộ Y tế cấp phép. Khi cung không đủ đáp ứng cầu, các phòng khám hiếm muộn bên ngoài đang nở rộ và có những chiêu lách luật trao đổi thông tin, thực ra là lừa gạt bệnh viện để đưa bệnh nhân vào thụ tinh.

Và việc mua bán tinh trùng, trứng thụ tinh trái phép này sẽ mang lại những hậu quả khiến nhiều người kinh hãi. Cùng theo chân nhóm phóng viên điều tra tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này:

Theo VTV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu