Làm chuyện ấy trong ngày “đèn đỏ” có thể mang thai không?

Ngày 15/05/2017 16:42 PM (GMT+7)

Nếu bạn đang cố gắng mang thai hoặc không muốn mang thai thì việc theo dõi chu kỳ kinh nguyệt đều rất quan trọng.

Việc theo dõi chu kỳ kinh nguyệt sẽ giúp phụ nữ nhận ra thời gian màu mỡ nhất để thụ thai, đồng thời cũng giúp bạn biết được ngày an toàn để “yêu” mà không cần sử dụng các biện pháp tránh thai nếu chưa muốn “dính” bầu. Tuy nhiên, việc tránh thai tự nhiên này không mang lại kết quả tuyệt đối. Nhiều người cho rằng “yêu” trong ngày kinh nguyệt sẽ không làm phụ nữ mang thai nhưng thực tế thì khả năng thụ thai vẫn có thể xảy ra.

Làm chuyện ấy trong ngày “đèn đỏ” có thể mang thai không? - 1

Phụ nữ vẫn có thể thụ thai trong ngày "đèn đỏ". (ảnh minh họa)

Dưới đây là những điều bạn cần biết về khả năng sinh sản và quan hệ tình dục vào ngày “đèn đỏ”:

Quá trình thụ thai diễn ra như thế nào?

Khả năng thụ thai từ xưa đã được coi là quá trình kỳ diệu của tạo hóa. Đây là cuộc gặp gỡ đòi hỏi phải có mặt của cả tinh trùng nam giới và trứng của phụ nữ. Khi buồng trứng của phụ nữ phát hành trứng, trứng chỉ sống được từ 12-24 giờ. Nhưng tinh trùng của nam giới lại sống từ 3-7 ngày.

Một chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ thường kéo dài 28 ngày tính từ ngày bắt đầu của một kỳ kinh nguyệt. Ngày rụng trứng hầu hết sẽ rơi vào khoảng ngày thứ 14 (nhưng cũng có thể là ngày thứ 12, 13)

Rụng trứng là khi buồng trứng của phụ nữ phát hành một trứng để thụ tinh. Nếu tinh trùng đã nằm sẵn trong tử cung thì khả năng thụ thai sẽ khá cao.

Sự rụng trứng có thể thay đổi tùy theo chu kỳ của người phụ nữ. Một số người có chu kỳ kinh nguyệt dài hơn, khoảng 35 ngày thì sự rụng trứng sẽ xảy ra khoảng ngày thứ 21. Có người lại có chu kỳ khá ngắn, chỉ 21 ngày thì ngày rụng trứng sẽ rơi vào khoảng ngày thứ 7.

Làm chuyện ấy trong ngày “đèn đỏ” có thể mang thai không? - 2

Thời điểm dễ thụ thai nhất là vào ngày trứng rụng khoảng giữa chu kỳ kinh nguyệt. (ảnh minh họa)

Vậy tại sao lại có những người có thể thụ thai vào ngày “đèn đỏ”?

Phụ nữ rất hay nhầm lẫn hiện tượng ra máu trong ngày đầu chu kỳ đèn đỏ và ra máu trong thời gian trứng rụng. Nếu bạn quan hệ tình dục trong thời gian này mà không sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn thì khả năng mang thai là rất cao.

Ngoài ra, đối với hầu hết phụ nữ, chu kỳ kinh nguyệt là 28-30 ngày. Điều này có nghĩa là nếu bạn quan hệ tình dục trong kỳ đèn đỏ thì sẽ không xảy ra quá trình rụng trứng và không thể thụ thai. Tuy nhiên với những người có chu kỳ kinh nguyệt ngắn thì ngày rụng trứng hoàn toàn có thể rơi vào những ngày cuối của kỳ đèn đỏ. Và nếu quan hệ tình dục lúc này thì khả năng thụ thai vẫn có thể xảy ra.

Một nguyên nhân dẫn đến sự thụ thai nữa là tinh trùng của nam giới có thể sống tới 3-7 ngày sau khi xuất tinh. Vì vậy cơ hội thụ thai vẫn có thể xảy ra trong kỳ đèn đỏ, tuy nhiên đây là trường hợp khá hiếm.

Đâu là thời điểm phụ nữ dễ thụ thai nhất?

Với những người có chu kỳ kinh nguyệt bình thường thì ngày rụng trứng thường rơi vào giữa chu kỳ và đây chính là thời điểm dễ thụ thai nhất. Thông thường, sự thụ thai sẽ rất hiếm khi xảy ra trong ngày thứ 1 và thứ 2 của kỳ đèn đỏ nhưng từ ngày thứ 3 là hoàn toàn có thể và cơ hội là khoảng 9%.

Để dễ dàng thụ thai, phụ nữ nên nhận biết ngày rụng trứng bằng cách theo dõi sự thay đổi của cơ thể về nhiệt độ cơ thể, chất nhầy ở cổ tử cung hoặc sử dụng dụng cụ nhận biết ngày rụng trứng để dễ dàng phát hiện ra ngày trứng rụng – thời điểm dễ thụ thai nhất. 

Nguyệt Minh (Theo Healthline)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo để thụ thai