Bé 3 tuổi không tay chân dỗ dành em mới sinh bằng núm ti giả khiến bao người xúc động

Ngày 05/09/2017 00:02 AM (GMT+7)

Thấy em khóc, Camden chật vật trườn đến gần em, cố gắng giữ chiếc ti giả bằng khuỷu tay của mình, dịu dàng đặt núm ti vào miệng em, dỗ dành cho đến khi em ngừng khóc.

Đoạn video được người mẹ 22 tuổi Katie Whiddon chia sẻ mạng xã hội nhanh chóng chiếm được tình cảm của người xem. Trong đoạn video, cậu bé 3 tuổi Camden cố gắng dỗ dành em trai sơ sinh Jaxton bằng cách đặt một núm vú giả trong miệng.

Bé 3 tuổi không tay chân dỗ dành em mới sinh bằng núm ti giả khiến bao người xúc động - 1

Cậu bé 3 tuổi không tay, không chân dỗ dành em khiến nhiều người cảm động

Điều khiến tất cả mọi người đều phải cảm động chính là hình ảnh cậu bé Camden không hề có tay, có chân. Thấy em khóc, Camden chật vật trườn đến gần em, cố gắng giữ chiếc ti giả bằng khuỷu tay của mình, dịu dàng đặt núm ti vào miệng em, dỗ dành cho đến khi Jaxton hết khóc mới thôi.

Bé 3 tuổi không tay chân dỗ dành em mới sinh bằng núm ti giả khiến bao người xúc động - 2

Camden chật vật trườn đến gần em, cố gắng giữ chiếc ti giả bằng khuỷu tay của mình, dịu dàng đặt núm ti vào miệng em

Chia sẻ về clip này, người mẹ cho biết: “Khi bé Jaxton khóc, tôi đã định đi lấy núm ti cho con. Nhưng Camden nằm cạnh đó đã nói: “Con sẽ mang núm ti cho em”. Cậu bé còn làm sạch núm ti. Sau đó con trườn đến và dỗ dành em. Việc tôi làm lúc đó là cầm điện thoại lên và ghi lại những hình ảnh này. Camden luôn nằm cạnh, dỗ dành và đưa núm vú giả cho Jaxton. Ngày nào cũng như thế cả, nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ thích đoạn video này".

Bé 3 tuổi không tay chân dỗ dành em mới sinh bằng núm ti giả khiến bao người xúc động - 3

Người mẹ đã quay lại khoảnh khắc ấm áp này rồi đăng tải lên mạng xã hội

Đoạn video xuất hiện đầu tiên trên Instagram và nhanh chóng được mọi người chia sẻ hơn 46.000 lần.

Camden sinh ra với hội chứng phocomelia và amelia. Phocomelia là một hội chứng rối loạn bẩm sinh liên quan đến sự dị dạng của chân tay. Còn Amelia là một khiếm khuyết mà khi sinh ra trẻ sẽ thiếu một hoặc nhiều chân tay trên cơ thể.

Bé 3 tuổi không tay chân dỗ dành em mới sinh bằng núm ti giả khiến bao người xúc động - 4

Camden sinh ra với hội chứng phocomelia và amelia

Nhớ về quãng thời gian mang thai Camden, người mẹ Katie cho biết, trong suốt thời gian mang thai, cô đã làm hết mọi thứ được cho là tốt nhất cho người mẹ mang thai. Cô không hút thuốc, không uống rượu, không sử dụng ma túy, ăn uống đúng cách. Vậy mà…

“Khi bác sĩ nói với tôi Camden không có chân, tay, tôi đã vô cùng đau đớn. Tôi tự hỏi vì sao điều đó lại xảy ra với tôi, với con tôi?”. Nhỡ lại quãng thời gian đó, chị Katie vẫn không quên được nỗi đau mà gia đình từng trải qua. Nhưng giờ, mọi thứ đã dần ổn định hơn.

Bé 3 tuổi không tay chân dỗ dành em mới sinh bằng núm ti giả khiến bao người xúc động - 5

Chị Katie vẫn luôn tự hào về con trai mình

Bé 3 tuổi không tay chân dỗ dành em mới sinh bằng núm ti giả khiến bao người xúc động - 6

Cậu bé rất nỗ lực trong cuộc sống

“Có thể trong mắt mọi người, Camden là một cậu bé khiếm khuyết và đáng thương. Nhưng con trai tôi hoàn toàn không như vậy.

Camden có thể tự làm những điều mà bạn không bao giờ có thể hình dung được trừ khi tận mắt nhìn thấy. Tôi đã từng phải thốt lên khi nhìn thấy con tiến rất nhanh. Camden có thể không có chân để đứng dậy và chạy nhưng Camden có thể lăn và lăn rất nhanh.

Bé 3 tuổi không tay chân dỗ dành em mới sinh bằng núm ti giả khiến bao người xúc động - 7

Vì thế, đừng bao giờ đánh giá thấp ai chỉ vì hình ảnh khi họ mới sinh ra. Camden có thể tự ăn, tự một mình đi vòng quanh nhà, ngồi lên bô, leo cầu thang và làm được nhiều thứ khác mà chúng tôi đã từng nghĩ là con không bao giờ có thể tự làm được”  Katie chia sẻ về con trai mình.

Hạ Băng (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động