Anne Curtis - "Nàng tiên cá" có giọng hát đầy mê hoặc

Ngày 06/02/2016 06:52 AM (GMT+7)

Không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, các nàng tiên cá xuất hiện vào những đêm trăng còn có giọng hát khiến người nghe mê muội và bị khuất phục.

Truyện cổ kể rằng, các nàng tiên cá thường nổi trên mặt biển và hát cho nhiều người và các vị thần linh nghe, người nghe có thể bị cuốn hút theo như bị bỏ bùa mê làm cho họ phải dừng làm việc rồi nhảy khỏi tàu hoặc điều khiển con tàu đi lòng vòng… Những câu truyện khác còn kể rằng những nàng tiên cá đã cứu người đi biển gặp bão bằng cách kéo họ xuống nước để đưa họ về tới thế giới của người cá.

Câu chuyện kỳ bí ấy những tưởng sẽ ngủ yên trên những trang sách cổ nay đã được tái hiện một cách công phu và hoàn hảo, một chuyển thể truyền hình từ tiểu thuyết cổ điển của Mars Ravelo,"Dyesebel" của hãng ABS-CBN kể về câu chuyện cảm động của một nàng tiên cá có tên là Dyesebel. Và người nắm giữ vai diễn này không ai khác là Anne Curtis bởi cô có hai điểm nổi bật tương đồng với nàng tiên cá đó là xinh đẹp và có giọng hát “bỏ bùa mê”.

Anne Curtis - quot;Nàng tiên cáquot; có giọng hát đầy mê hoặc - 1

Anne Curtis Ojales-Smith, còn được gọi là Anne Curtis (sinh ngày 17 tháng 2 năm 1985), là một diễn viên, VJ Philippines. Nét đẹp gợi cảm quyến rũ của cô được lí giải vì cô mang hai dòng máu Philippines và Australia. Người đẹp này được sinh ra ở Yarrawonga, Victoria, Australia.

Anne Curtis - quot;Nàng tiên cáquot; có giọng hát đầy mê hoặc - 2

Năm 1997, khi Curtis mới 12 tuổi, đã được đề nghị tham gia cuộc thi sắc đẹp dành cho các bé gái. Nhưng sự nghiệp của cô lại bắt đầu khi cô được hỏi để thử diễn xuất. Cô đồng ý và thử giọng cho một phần phim Magic Kingdom. Sau đó, cô ký hợp đồng với Viva Films.

Anne Curtis - quot;Nàng tiên cáquot; có giọng hát đầy mê hoặc - 3

Tiếp sau đó, cô đóng vai chính trong phim truyền hình Anna Karenina. Năm 2004, Curtis chuyển từ GMA 7 đến ABS-CBN, sau đó, cô đã diễn cùng với Dina Bonnevie và Kris Aquino trong phim Hiram.

Bước ngoặt lớn của Curtis vào năm 2005 khi cô giành được vai chính trong loạt phim truyền hình Kampanerang Kuba. Điều này đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của cô với đạo diễn Wenn V. Deramas. Trong dự án này, cô đã có cơ hội để làm việc với những diễn viên kỳ cựu Eula Valdez và Jean Garcia. Tiếp đó năm 2006, cô đóng vai chính trong All About Love, bộ phim tình yêu mà cô đóng cùng với John Lloyd Cruz, Bea Alonzo, Luis Manzano, Angelica Panganiban và Jason Abalos

Tiếp tục gặt hái thành công, bộ phim No Other Woman (2011) mà Anne Curtis tham gia đã thu về 278 triệu Php tại các phòng vé và vai diễn của cô trong bộ phim mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho FAMAS. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô đã nhận được một giải thưởng Liên hoan phim Metro Manila, ba giải thưởng FAMAS đề cử, ba giải PMPC sao cho Phim đề cử, hai giải thưởng Luna đề cử, và sáu giải thưởng Sao PMPC cho truyền hình đề cử.

Mặc dù không hẳn là một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng Curtis cũng đã tung ra album đầu tay “Annebisyosa” vào năm 2011 với sự đón nhận nồng nhiệt của fans hâm mộ. Vào tháng 10 năm 2011, album đã gây được tiếng vang, vì nó đã bán được 10.000 bản. Curtis đã khóc khi nhận được giải thưởng đĩa vàng. Thành quả này chứng tỏ năng lực ca hát của Annie Custis cũng rất xuất sắc. Chính sự tài năng của cô diễn viên đa tài xinh đẹp này đã khiến hàng ngàn fans mong ngóng những bộ phim có sự tham gia của cô. Một trong những bộ phim được người hâm mộ Việt Nam mong đợi nhất đó là bộ phim “Cô gái đến từ đại dương”.

Anne Curtis - quot;Nàng tiên cáquot; có giọng hát đầy mê hoặc - 4

Hãy cùng gặp lại Anne Curtis trong bộ phim “Cô gái đến từ đại dương”. Bộ phim sẽ được phát sóng lúc 11h00 hàng ngày trên TodayTV, từ ngày 20/02/2016

Gia Hân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim truyền hình