Ban nhạc Bức Tường xúc động vì phim "Fan Cuồng"

Ngày 26/07/2016 20:59 PM (GMT+7)

Cũng giống như nhiều bộ phim trước đây của Charlie Nguyễn và Thái Hòa, “Fan Cuồng” mới ra mắt đã nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Trước nhiều ý kiến cho rằng Fan Cuồng không hài hước như kỳ vọng, diễn viên chính Thái Hoà đã phải làm 1 video đăng tải lên mạng xã hội. Trong đó, anh lý giải đây là tác phẩm mà ê kíp đầu tư tâm huyết để thử nghiệm một phong cách làm phim mới, bớt đi yếu tố từng thành công là hài, tập trung vào câu chuyện lãng mạn về tình yêu, xoay quanh yếu tố nhạc rock và du hành thời gian.

Ban nhạc Bức Tường xúc động vì phim quot;Fan Cuồngquot; - 1

Thái Hoà phải tung video lý giải sự "thiếu hài hước" của "Fan Cuồng".

Không đủ các yếu tố để tạo thành cú hit phòng vé, lập kỷ lục về doanh thu so với các phim trước của Charlie Nguyễn, nhưng êkíp cho biết họ vô cùng hạnh phúc khi sự chuyển hướng trong phim được nhiều người trong giới nghệ thuật ủng hộ, chia sẻ với sự đầu tư chỉn chu dù mạo hiểm.

Ban nhạc Bức Tường xúc động vì phim quot;Fan Cuồngquot; - 2

Dù gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả, ekip "Fan Cuồng" vẫn được nhiều nhân vật trong giới nghệ thuật ủng hộ và chia sẻ.

Fan Cuồng là bộ phim tình cảm lãng mạn, hài nhẹ nhàng tinh tế, và yếu tố về nhạc Rock dành sự tưởng nhớ đến nhạc sĩ Trần Lập. Ban nhạc Bức Tường là những khán giả đầu tiên của bộ phim. Họ đánh giá đây là bộ phim giải trí rất đáng xem với cách quay đẹp, hiệu quả âm thanh và hình ảnh tốt, chủ đề mới mẻ (với phim Việt), cách dẫn dắt câu chuyện hấp dẫn, hài hước, các chi tiết được làm khá kỹ lưỡng và đủ tinh tế, âm nhạc ẩn hiện với sự tiết chế ra-vào, cao trào hợp lý. 

Ban nhạc Bức Tường xúc động vì phim quot;Fan Cuồngquot; - 3

Ban nhạc Bức Tường tại buổi ra mắt phim "Fan Cuồng".

Khi xem trailer, các thành viên Bức Tường đã hơi hoài nghi liệu họ có hiểu rock Việt đủ để làm phim hấp dẫn không, và khi truyền tải bằng ngôn ngữ điện ảnh có “phô” không, nhưng kết quả được đánh giá là không tệ. Được biết, trong quá trình làm phim, nhà sản xuất Fan Cuồng đã gọi điện cho cố nghệ sĩ Trần Lập mời viết ca khúc chủ đề cho phim. Trần Lập lúc đó đang nằm viện nhưng vẫn nhận lời, nhưng rồi chuyện không thành… 

Nghệ sĩ Thành Lộc sau khi tò mò vì nghe nhiều người “mắng vốn” về phim đã quyết định đi xem và nhận xét phim rất khá, không đáng để bị “mắng vốn” dữ vậy. Anh chia sẻ: “Thấy thích phim này và ái mộ Charlie Nguyễn như đã từng, thích dòng phim tình cảm tâm lý và hài hước chừng mực nhẹ nhàng như vậy thôi, không thích lố. Nếu phim có chưa làm hài lòng những tín đồ phim nhảm chắc là vì phim không nhảm như họ mong đợi”. 

Đạo diễn Hàm Trần thì không ngần ngại cho biết đây là bộ phim anh thích nhất của Charlie Nguyễn và khuyên mọi người cuối tuần này hãy ra rạp xem Fan Cuồng, chắc chắn sẽ không thất vọng. 

Ban nhạc Bức Tường xúc động vì phim quot;Fan Cuồngquot; - 4

Ban nhạc Bức Tường xúc động vì phim quot;Fan Cuồngquot; - 5

Theo nghệ sĩ Thành Lộc, "Fan Cuồng" là bộ phim hài hước chừng mực, nhẹ nhàng, không lố.

Ngô Thanh Vân thì cho rằng phim đáng xem, là sự đầu tư tâm huyết của cả êkíp. “Bộ phim và những bài hát làm cho mình cảm thấy có sự lãng mạn giữa bận rộn của cuộc sống hằng ngày, cho mình cảm xúc giống như những ngày mình đang yêu. Đây là thành quả cực kỳ tốt của Charlie. Charlie là thần tượng của mình, người vô cùng khó tính, khắt khe trong công việc. Anh là người luôn đi đầu, tiên phong trong việc làm phim ở Việt Nam. Đối với Tấm Cám, mình cũng đã xin ý kiến của Charlie. Fan Cuồng là tác phẩm nghiêm túc, xứng đáng được nhiều hơn nữa, xứng đáng được mọi người ủng hộ”. 

Ngô Thanh Vân kêu gọi mọi người hãy mua vé đến rạp xem phim của Charlie Nguyễn và các đạo diễn làm phim nghiêm túc, vì theo cô đó là cách góp phần làm cho nền điện ảnh Việt Nam ngày càng vững mạnh. 

Ban nhạc Bức Tường xúc động vì phim quot;Fan Cuồngquot; - 6

"Fan Cuồng" được đánh giá có sự đầu tư nghiêm túc, bài bản.

Nhiều ngôi sao giải trí cũng ủng hộ Fan Cuồng vì sự đầu tư nghiêm túc, bài bản. Bông hồng lai MLee chia sẻ: “Có 3 điều ở phim chắc chắn sẽ thu hút được khán giả. Thứ nhất là phim về âm nhạc, mà lại là Rock - một thể loại nhạc huyền thoại không bao giờ lỗi thời. Thứ hai, đó chính là cái tên Thái Hòa… hầu như chưa phim nào anh làm khán giả thất vọng cả. Và điều thứ ba, đó chính là concept tương lai quay về quá khứ. Concept này không quá mới lạ gì trên thế giới nhưng đây là lần đầu tiên ekip Việt Nam sản xuất, nên chắc chắn khán giả sẽ rất tò mò”. Sau khi thưởng thức, MLee đảm bảo rằng khán giả sẽ không thất vọng về phim và vui vì điện ảnh Việt Nam càng ngày càng chất lượng. 

Ngọc Trinh cho rằng đàn anh Thái Hòa vẫn rất tuyệt vời, phim nhẹ nhàng đi vào lòng người và có những đoạn vô cùng xúc động như khi ca khúc Bông hồng thủy tinh cất lên, và dòng tưởng nhớ như một lời tri ân gửi tới cố nghệ sĩ Trần Lập ở cuối phim. 

Ban nhạc Bức Tường xúc động vì phim quot;Fan Cuồngquot; - 7

Bông hồng lai MLee và bạn trai Cường Seven trong buổi ra mắt phim "Fan Cuồng" tại TP.HCM.

Cường Seven cũng đánh giá Fan Cuồng là bộ phim điện ảnh về Rock đầu tiên ở Việt Nam rất đáng xem trong mùa hè này. Nam ca sĩ nổi tiếng tâm sự: “Cường rất thích cách diễn xuất của anh Thái Hoà vì anh luôn đem đến những cảm xúc vui buồn cho khán giả và rất nhập tâm trong vai diễn của mình. Nội dung phim rất thú vị, xen lẫn giữa tương lai và quá khứ. Những bạn nào là fan của Doraemon thì chắc chắn sẽ thích vì nhìn được tận mắt cỗ máy thời gian qua màn ảnh”. 

Giới chuyên môn như đạo diễn Em là bà nội của anh - Phan Xi Nê cũng không tiếc lời khen. Anh chia sẻ trên mạng xã hội: “Lấy tứ từ sự tan rã của The Beatles khi John Lennon vì yêu Yoko Ono mà bỏ bê ban nhạc của mình - nhân vật của Thái Hoà đã quyết tâm “thay đổi lịch sử” khi vô tình tìm thấy một cỗ máy thời gian để trở về thời điểm Gia Nghị gặp Mỹ Kỳ, với mục đích chặn đứng chuyện tình làm tan nát nền Rock Việt! Một kịch bản khá gãy gọn, câu chuyện được kể rành mạch cuốn người xem qua những lỗ hổng logic thường có khi chạm đến đề tài “du hành thời gian”. Chính âm nhạc trong phim đã đem đến cho mình một cảm xúc khó tả, những nhung nhớ về một thời máu lửa nhiều đam mê, những rung động đầy cảm xúc mãnh liệt."

Ban nhạc Bức Tường xúc động vì phim quot;Fan Cuồngquot; - 8

Đạo diễn "Em là bà nội của anh" - Phan Xi Nê.

Hồi ba của bộ phim với đêm liveshow Rock thật sự đáng giá bởi không chỉ sự hoành tráng (ngả mũ kính nể đội sản xuất của phim), mà còn bởi sự đầy đặn về cảm xúc. Dĩ nhiên còn vô số điều đáng tiếc với Fan Cuồng, nhưng từ đầu năm đến nay, Fan Cuồng là bộ phim Việt Nam đầu tiên làm mình thấy được điều gì đó mới mẻ nhiều hy vọng, khi mà phục trang, thiết kế, quay phim, kỹ xảo đều vô cùng chỉn chu, ấn tượng, được đầu tư kỹ lưỡng. Soundtrack phim tuyệt vời với những ca khúc Rock Ballad mà bạn không nhất thiết phải yêu nhạc Rock mới cảm thấy nó tuyệt vời”. 

Ban nhạc Bức Tường xúc động vì phim quot;Fan Cuồngquot; - 9

Tạo hình đậm chất Rock những năm 90 của Thái Hoà trong phim.

Nhạc sĩ Nguyễn Hà sau khi xem Fan Cuồng cũng cho biết, bộ phim đã khiến anh nhớ về những năm 90 - thời kỳ sôi động của các ban nhạc Việt. “Xem câu chuyện của thủ lĩnh Sexy Beast mà nhớ lại những khoảnh khắc lo toan của chính mình cùng ban Hải Âu một thời. Và nhớ cả thủ lĩnh của các ban thời 90, Nguyễn Đạt của Da Vàng, Ngọc Lễ của Đen Trắng, Phương Uyên chị lớn 3 Con Mèo, Tuấn Thăng dẫn dắt Sài Gòn Boys... Mỗi tay mỗi tính, mỗi ban mỗi vẻ... Đĩa lậu đã bẻ hướng chúng tôi sang nhiều ngả khác. Các ban không còn chuyên tâm tạo ra các album như xưa và cũng dần tan rã. Charlie không phải dân ban nhạc, sống ở Mỹ nhưng tạo ra bộ phim rất đúng với tinh thần các ban nhạc thời 90.”

Minh Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim chiếu rạp