Đau ruột vì xem phim bà già Hàn Quốc: Miss Granny

Ngày 13/02/2014 15:50 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên gạo cội Na Moon-Hee tiếp tục đem đến cho khán giả một vai diễn ấn tượng.

Miss Granny – Ngoại già tuổi đôi mươi là bộ phim hài, tâm lý xã hội của điện ảnh Hàn Quốc sắp được ra mắt trong thời gian tới. Bộ phim nhận được sự chú ý đặc biệt của những khán giả hâm mộ nền giải trí Hàn Quốc nói chung và thích thú với những sản phẩm thuộc thể loại tương tự của điện ảnh của Hàn Quốc nói riêng.

Đau ruột vì xem phim bà già Hàn Quốc: Miss Granny - 1

Chuyện phim kể về cụ bà 70 tuổi Oh Man-Soon (Na Moon-Hee) cảm thấy thất vọng về tuổi già của mình. Khi đặt chân đến một studio lạ để chụp cho mình một tấm ảnh, cụ bước ra với sự ngỡ ngàng khi gương mặt và cơ thể đã trẻ lại như thuở mười tám đôi mươi. Sau giây phút hốt hoảng, bà nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời hơn để thực hiện giấc mơ sống lại những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ. Nhưng ngoại hình của một cô gái trẻ trung xinh xắn trái ngược với tính cách của một bà lão cộc cằn cổ hủ đã mang bà vào một chuyến phiêu lưu kỳ lạ, với đầy những tình huống trớ trêu cười ra nước mắt.

Đau ruột vì xem phim bà già Hàn Quốc: Miss Granny - 2
Poster của bộ phim Ngoại già tuổi đôi mươi.

Đặc biệt, trong phim có phân cảnh nhân vật bà già (nay đã trẻ lại) nhảy nhót vui tươi trong đám đông với bài hát dễ thương. Bài hát này cũng được nữ diễn viên chính Na Moon-Hee cùng nhóm nhạc Jang-Mi-Yeo-Gwan của Hàn Quốc thể hiện trong một MV đầy màu sắc vui nhộn. Giai điệu Swing đầy hoài niệm của những thập niên giữa thế kỷ 20, điệu nhảy lắc lư quen thuộc nhưng được pha trộn thêm nhiều tiết tấu mới mẻ tạo ra sự trẻ trung, phù hợp với thị hiếu hiện đại hứa hẹn sẽ quyến rũ khán giả - ngay cả khi họ đã rời phòng chiếu.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim chiếu rạp