Sách – Món quà ý nghĩa dành cho các bé nhân dịp Trung thu

Ngày 25/09/2015 20:03 PM (GMT+7)

Đứng trước thực trạng đồ chơi hiện đại tràn ngập thị trường Việt Nam nhân dịp Trung thu, nhiều phụ huynh đã lựa chọn sách để làm quà tặng cho các bé nhà mình thay vì các món đồ chơi như mọi năm.

Tết Trung thu sắp đến gần, thật không khó để các vị phụ huynh có thể tìm mua một món đồ chơi để làm quà cho các bé nhà mình, nhưng lựa chọn món quà như thế nào để thực sự đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho bé, vừa được các em yêu thích lại là một vấn đề không đơn giản.

Trên các con phố được mệnh danh là “vương quốc” đồ chơi trẻ em ở Thủ đô (phố Chả Cá, Lương Văn Can, Hàng Mã) bày la liệt những món đồ chơi đủ cho mọi lứa tuổi, đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại với giá thành từ thấp đến cao, các vị phụ huynh hoàn toàn có thể dễ dàng chọn cho bé một món đồ chơi phù hợp. Tuy nhiên, đa phần đồ chơi được bày bán trên thị trường hiện nay đều mang nhiều lợi ích giải trí mà thiếu đi yếu thiếu tố thiết thực cho sự phát triển của các bé.

Khi được hỏi về tình hình tiêu thụ đồ chơi trong dịp Trung thu năm nay, ông Hùng, chủ ki ốt số 8, Chả Cá, cho biết: “So với những năm trước, đồ chơi trẻ em năm nay ế ẩm hơn nhiều. Đợt tết Thiếu nhi 1/6 vừa rồi hàng bán chậm so với mọi năm. Còn đến thời điểm này, dù Trung thu đã cận kề nhưng cũng không nhiều khách hàng hỏi về đồ chơi cho trẻ em”.

Hơn thế nữa, trước thực trang đồ chơi Trung Quốc không rõ xuất xứ đang tràn ngập thị trường, liên tiếp các bài báo về “đồ chơi mang tính bạo lực”, “đồ chơi trang sức chứa thành phần gây dị ứng”… càng khiến cho nhiều phụ huynh lo lắng, cân nhắc khi lựa chọn cho con em mình một món đồ chơi nào đó.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, làm bốc vác ở chợ Đồng Xuân cho hay, năm nay anh chưa mua 1 món đồ chơi nào ở khu phố cổ. “Năm ngoái tôi mua cho con súng bắn nước giá khoảng 40.000 đồng. Tuy nhiên khi mang về chơi, con tôi bị dị ứng nên giờ tôi không dám mua hàng ở đó nữa. Nhiều đồ chơi không có nguồn gốc xuất xứ”.

Thay cho phương án mua đồ chơi làm quà cho bé, nhiều phụ huynh đã lựa chọn những cuốn sách như là một món quà bổ ích và thú vị cho con em mình nhân dịp Trung thu này. Chị Thu Hương, nhân viên bán hàng tại siêu thị Hapro Long Biên chia sẻ: “Nhà có hai bé  lớp 1 và lớp 2, nhưng năm nay mình cũng không muốn mua đồ chơi cho bé vì nó chơi mấy ngày lại chán, thay vào đó nếu mua truyện hoặc sách cho bé đọc sẽ bổ ích hơn mà con mình còn đọc lâu dài được.”

Sách – Món quà ý nghĩa dành cho các bé nhân dịp Trung thu - 1

Sách được nhiều phụ huynh chọn cho các bé nhà mình thay vì các món đồ chơi như mọi Trung thu năm. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, vấn đề chọn sách nào cho bé cho từng độ tuổi lại là vấn đề phụ huynh cần quan tâm, bởi lẽ với các em thiếu nhi ở những độ tuổi khác nhau sẽ có những nhu cầu hiểu biết và khả năng tiếp thu khác nhau.

Với những em nhỏ trong độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi thì những câu chuyện cổ tích sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các em. Thích nghe kể chuyện là thiên tính của trẻ, tặng cho trẻ bộ truyện cổ tích hay chính là tặng cho trẻ một món ăn tinh thần bổ ích. Hơn thế nữa, những câu chuyện cổ tích đơn giản, dễ hiểu kèm theo những hình ảnh minh họa sinh động sẽ dạy trẻ những bài học đầu tiên về tình thương, tình thân và lòng nhân ái. Các vị phụ huynh có thể lựa chọn những cuốn sách như 365 chuyện kể hằng đêm hay bộ sách tranh Truyện mẹ kể con nghe trước giờ đi ngủ sẽ là món quà hấp dẫn với mọi em nhỏ.

Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng 80% khả năng học vấn của trẻ hình thành vào tuổi tuổi lên 8, lên 9. Do đó, những em nhỏ trong độ tuổi tiểu học sẽ đặc biệt có nhu cầu về tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh mình. Đây cũng là giai đoạn mà các em có thể tiếp thu cao nhất những kiến thức tự mình tìm tòi, vì thế, những cuốn sách về tri thức cho trẻ như bộ sách Bách khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ em của tác giả Jonatham Sheikh – Miler hay cuốn sách về khoa học vui Maxi Quiz – Trắc nghiệm toàn diện về Bách khoa tri thức do nhà xuất bản Nathan của Pháp mới được phát hành đầu tháng 9 vừa qua tại Việt Nam rất phù hợp với các em.

Sách – Món quà ý nghĩa dành cho các bé nhân dịp Trung thu - 2

“Maxi Quiz – Trắc nghiệm toàn diện về Bách khoa tri thức” do nhà xuất bản Nathan của Pháp mới được phát hành đầu tháng 9 vừa qua tại Việt Nam.

Những em nhỏ từ 10 tuổi trở lên thì sẽ dễ dàng chọn sách hơn. Bên cạnh những cuốn sách về tri thức cho trẻ em, các vị phụ huynh có thể chọn cho các em những cuốn sách về kỹ năng sáng tạo hoặc kỹ năng sống dành cho các em. Đây cũng là hai yếu tố cần thiết cho mỗi học sinh nhưng kiến thức khô khan trên ghế nhà trường lại ít khi truyền tải đầy đủ được cho các em. Về kỹ năng sáng tạo, cuốn sách 360 ý tưởng sáng tạo – Biến cái không thể thành có thể sẽ dạy mang đến cho các em nhiều điều bất ngờ bởi những sáng tạo thông minh đã được trẻ em trên toàn thế giới đón nhận. Cuốn sách kích thích khả năng sáng tạo và động lực phát triển bản thân, thử sức với những điều mới lạ.

Bộ sách Kỹ năng sống dành cho học sinh cũng là một lựa chọn phù hợp với các em trên 10 tuổi. Những câu chuyện trong bộ sách sẽ dạy cho các em những bài học để tự mình đối mặt với những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, trong học tập, cách cư xử với thầy cô, bạn bè và gia đình. Đây cũng là bộ sách đã được phát hành hàng vạn bản tại hàng trăm trường học ở phía Bắc và đã được các em học sinh nồng nhiệt đón nhận.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Trung Thu, hy vọng các vị phụ huynh sẽ chọn được món quà ưng ý và thiết thực dành cho các bé nhà mình.

Thiên Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn