Thần tượng thế hệ 8x Hàn: Kẻ thăng hoa, người mạt vận

Ngày 17/06/2016 09:40 AM (GMT+7)

Sau những thước phim nổi tiếng một thời, họ vẫn luôn được công chúng nhớ đến.

Choi Jin Sil

Thần tượng thế hệ 8x Hàn: Kẻ thăng hoa, người mạt vận - 1

Nữ diễn viên được yêu mến qua vai nữ chính trong phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao. Trên màn ảnh, nhân vật của Jin Sil là một cô gái mỏng manh yếu đuối với tình yêu dành cho ca sĩ nổi tiếng. May mắn đến với cô khi người tình trong mộng quan tâm và yêu thương. Bộ phim đã lấy nước mắt của hàng triệu khán giả châu Á, tạo nên tên tuổi cho các diễn viên chính.

Choi Jin Sil sau đó vươn lên thành diễn viên hạng A với nhiều giải thưởng. Cô tham gia 18 phim điện ảnh, 20 phim truyền hình, được tôn vinh Nữ diễn viên xuất sắc nhất Hàn Quốc tại lễ trao giải Grand Bell Awards lần thứ 33.

Thần tượng thế hệ 8x Hàn: Kẻ thăng hoa, người mạt vận - 2

Tuy nhiên cuộc đời không mỉm cười với người đẹp. Choi Jin Sil liên tiếp vướng scandal, từ chuyện gia đình tan vỡ bởi người chồng vũ phu đến những oan ức bị đổ tội gây nên cái chết của đồng nghiệp.

Thần tượng thế hệ 8x Hàn: Kẻ thăng hoa, người mạt vận - 3

Căng thẳng và sức ép dư luận khiến Choi Jin Sil cùng quẫn tìm đến cách tự vẫn. Cô ra đi ở tuổi 39, để lại hai người con lúc đó còn rất nhỏ. 8 năm sau khi mẹ qua đời, hai con của Choi Jin Sil đã trưởng thành. Cả hai mơ ước được hoạt động trong ngành giải trí giống mẹ và cậu (diễn viên Choi Jin Young – người cũng tự vẫn sau 1 năm Choi Jin Sil qua đời).

Ahn Jae Wook

Thần tượng thế hệ 8x Hàn: Kẻ thăng hoa, người mạt vận - 4

Anh là thần tượng của thế hệ 8X nhờ vai chàng ca sĩ đẹp trai Min Hee trong Ước mơ vươn tới một ngôi sao. Anh tạo nên một xu hướng thời trang, kiểu tóc và các sản phẩm ăn theo khác từ bộ phim này. Danh tiếng giúp Ahn Jae Wook vươn ra khỏi Hàn Quốc, trở thành ngôi sao châu Á. Ca khúc Forever trong phim cũng nổi tiếng từ đó.

Thần tượng thế hệ 8x Hàn: Kẻ thăng hoa, người mạt vận - 5

Một thời gian dài, Ahn Jae Wook phải chật vật bước qua cái bóng của bộ phim này. Các vai chính của hàng loạt phim truyền hình sau đó như Rub Love, Nụ hôn đầu, Vườn địa đàng... bị thất bại. Chung quy vì hình tượng Min Hee của Ước mơ vươn tới một ngôi sao đã quá sâu đậm trong lòng khán giả.

Thần tượng thế hệ 8x Hàn: Kẻ thăng hoa, người mạt vận - 6

Sự nghiệp đóng phim của Ahn Jae Wook cứ thế bình lặng trôi đi. Anh góp mặt trong hơn 10 phim truyền hình, chủ yếu đóng vai chính, nhưng chưa để lại sức nặng như hồi thập niên 90. Đến năm ngoái, anh mới chính thức kết hôn ở tuổi 44. Bà xã anh là một diễn viên xinh đẹp kém 9 tuổi. Hai người đón con gái đầu lòng vào tháng 2 năm nay.

Chae Rim

Thần tượng thế hệ 8x Hàn: Kẻ thăng hoa, người mạt vận - 7

Vẻ đẹp như búp bê của Chae Rim giúp cô trở thành mỹ nhân màn ảnh Hàn trong những năm 2000. Với khán giả 8X, Chae Rim nổi tiếng với rất nhiều phim truyền hình, tiêu biểu là bộ phim phim Tình yêu trong sáng. Cô cũng là nữ chính của Thảo nguyên xanh, Bốn chị em gái, Oh My Lady… Một thời gian dài, khán giả không thấy Chae Rim xuất hiện trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Thần tượng thế hệ 8x Hàn: Kẻ thăng hoa, người mạt vận - 8

Cô chuyển sang tập trung đóng phim tại Trung Quốc, chủ yếu phim cổ trang. Trên phim trường Chae Rim bén duyên cùng nam diễn viên Cao Tử Kỳ. Hai người kết hôn vào tháng 10.2014 nhưng chưa có con. Nữ diễn viên All about Eve còn được bình chọn “Cô đào giỏi chọn chồng nhất” do kênh truyền hình tvN Hàn Quốc chọn lựa.

Lee Dong Gun

Thần tượng thế hệ 8x Hàn: Kẻ thăng hoa, người mạt vận - 9

Vai diễn chàng trai lém lỉnh trong Cô dâu nhỏ xinh hay Bạn trai tôi nhóm máu B tạo nên tên tuổi cho Lee Dong Gun. Nam diễn viên sinh năm 1980 nổi tiếng từ đầu những năm 2000.

Một thời gian dài từ năm 2008 đến 2013, Lee Dong Gun vắng bóng trên màn ảnh Hàn. Em trai anh bị sát hại khi du học ở Sydney, Úc. Tin buồn khiến anh ngừng diễn xuất, quyết định đi nghĩa vụ quân sự năm 2010. Những vai diễn sau này trong Super Daddy Yeol, Marry him of you dare (đóng cùng Yoon Eun Hye) không thành công như mong đợi.

Thần tượng thế hệ 8x Hàn: Kẻ thăng hoa, người mạt vận - 10

Sự nghiệp đi xuống nhưng Lee Dong Gun lại “đỏ tình”. Anh hẹn hò cùng nữ ca sĩ Ji Yeon xinh đẹp nhóm T-ARA. Anh coi Ji Yeon là định mệnh của cuộc đời mình.

Kim Seok Hoon

Vai nam chính Cha Seung Joon phim Tomato (Tình cờ) đọng lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Một người đàn ông lý tưởng, tốt bụng và điển trai cùng câu chuyện về "triết lý Cà chua" đã theo chân nhiều cô cậu học trò 8X một thời. Vai diễn kết hợp hoàn hảo cùng Kim Hee Sun đã mang về cho Kim Seok Hoon nhiều danh tiếng.

Thần tượng thế hệ 8x Hàn: Kẻ thăng hoa, người mạt vận - 11

Những bộ phim sau đó của chàng thư sinh mặc áo sơ mi trắng không phải là hiếm. Anh được mời vào khá nhiều drama đình đám như Hong Gil Dong, Hoàng hậu Cheonchu, Ruby Ring, Twinkle Twinkle... Dẫu vậy, tên tuổi của Kim Seok Hoon chỉ ở mức thường thường bậc trung.

Theo Đức Kiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Hàn Quốc