“Đảo đàn ông” ở Nhật cấm du khách từ năm 2018

Ngày 19/07/2017 12:16 PM (GMT+7)

Du khách sẽ không được phép đặt chân lên hòn đảo chỉ có đàn ông ở Nhật Bản từ năm tới.

“Đảo đàn ông” ở Nhật cấm du khách từ năm 2018 - 1

Hòn đảo nhỏ Okinoshima ở Nhật Bản đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới vào đầu tháng này. Phụ nữ không được phép tới đây và du khách nam phải tắm khỏa thân dưới biển trước tới thăm ngôi đên linh thiêng trên đảo.

Số lượng du khách tham quan hòn đảo trên biển Nhật Bản bị giới hạn. Năm nay, chỉ 200 đàn ông được phép lên đảo Okinoshima để tham dự lễ hội thường niên kéo dài 2 giờ và họ phải chấp hành những quy định khắt khe.

“Đảo đàn ông” ở Nhật cấm du khách từ năm 2018 - 2

Nhưng Munakata Taisha, ngôi đền thiêng sở hữu đảo Okinoshima, đã quyết định cấm toàn bộ mọi người trừ các đạo sư để bảo vệ hòn đảo khỏi bị phá hoại.

“Việc bảo tồn nghiêm ngặt là cần thiết nhất là sau khi hòn đảo được công nhận là di sản thế giới”, phát ngôn viên của ngôi đền Munakata Taisha cho biết. “Hòn đảo sẽ đối mặt với nguy hiểm, nếu 200 du khách tiếp tục tới đây hằng năm”.

“Đảo đàn ông” ở Nhật cấm du khách từ năm 2018 - 3

Đảo Okinoshima được trông coi bởi một thầy tu Thần đạo. Mặc dù vậy, các nhà khoa học cũng được phép tới đây để thực hiện các công việc nghiên cứu và bảo tồn.

Hòn đảo từng là cửa ngõ quan trọng cho hoạt động giao thương trong thời kỳ cổ đại, trở thành một phần trong tuyến đường kết nối Nhật Bản với bán đảo Triều Tiên.

“Đảo đàn ông” ở Nhật cấm du khách từ năm 2018 - 4

“Đảo đàn ông” ở Nhật cấm du khách từ năm 2018 - 5

“Đảo đàn ông” ở Nhật cấm du khách từ năm 2018 - 6

“Đảo đàn ông” ở Nhật cấm du khách từ năm 2018 - 7

“Đảo đàn ông” ở Nhật cấm du khách từ năm 2018 - 8

Theo Huy Phong (Theo Japan Times)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Nhật Bản