Vẻ đẹp rùng rợn của "biệt thự ma nhà họ Lưu”

Ngày 01/07/2017 14:11 PM (GMT+7)
"Biệt thự ma" Dân Hùng là một trong những khu bỏ hoang nổi tiếng nhất Đài Loan. Nằm giữa vùng đồng quê thị trấn Dân Hùng, ngoại ô thành phố Gia Nghĩa. Tòa nhà gạch đỏ bề thế mang phong cách kiến trúc baroque thời kỳ Phục Hưng này nổi tiếng hơn với tên gọi Biệt thự ma nhà họ Lưu. Tòa nhà được xây dựng vào năm 1929 bởi Lưu Vinh Dục, một địa chủ và doanh nhân giàu có. Sau đó, biệt thự bị bỏ hoang vào đầu những năm 1950, không lâu sau khi chế độ thực dân Nhật Bản chấm dứt.

"Biệt thự ma" Dân Hùng là một trong những khu bỏ hoang nổi tiếng nhất Đài Loan. Nằm giữa vùng đồng quê thị trấn Dân Hùng, ngoại ô thành phố Gia Nghĩa. Tòa nhà gạch đỏ bề thế mang phong cách kiến trúc baroque thời kỳ Phục Hưng này nổi tiếng hơn với tên gọi Biệt thự ma nhà họ Lưu. Tòa nhà được xây dựng vào năm 1929 bởi Lưu Vinh Dục, một địa chủ và doanh nhân giàu có. Sau đó, biệt thự bị bỏ hoang vào đầu những năm 1950, không lâu sau khi chế độ thực dân Nhật Bản chấm dứt.

Theo Anh Phạm (Theo Synapticism)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch thế giới