Ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính gây hại da hàng đầu

Ngày 10/07/2017 11:19 AM (GMT+7)

Ngoài việc phải hạn chế sự tiếp xúc của da với bụi bẩn, không khí ô nhiễm, các tia tử ngoại như tia UA, UV thì việc hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng xanh lại không được nhiều người chú trọng.

Cuộc sống phát triển, hiện đại hơn, năng động hơn, đặc biệt là sự phát triển của điện thoại di động và các thiết bị điện tử, tuy nhiên bạn không hề biết rằng, sự thật kinh khủng từ chính ánh sáng của các thiết bị này khiến da mặt của bạn trở nên lão hoá, xuống cấp một cách nhanh chóng, gây tổn hại đến làn da, quầng mắt của bạn.

Ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính gây hại da hàng đầu - 1

Các tia này có cường độ mạnh và có thể xuyên thấu. Ánh sáng xanh làm não không sản xuất đủ lượng melatonin - một chất dẫn truyền thần kinh có vai trò quan trọng giúp con người đi ngủ, gây ra tình trạng rối loạn nhịp sinh học đồng thời gây choáng váng, đau đầu và kiệt sức vào ngày hôm sau.

Những bọng mắt và quầng thâm dưới mắt sẽ khiến bạn luôn có vẻ ngoài mệt mỏi. Đây chính là tác dụng phụ bạn phải gánh chịu khi thường xuyên sử dụng điện thoại di động trước khi đi ngủ. Chính ánh sáng xanh khiến bạn khó chìm vào giấc ngủ hơn, chất lượng giấc ngủ cũng không được đảm bảo.

Nếu bạn là người dành hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày để sử dụng điện thoại di động, bạn sẽ rất dễ bị nám, kể cả khi đã thoa kem chống nắng rất dày trước khi bước chân ra khỏi cửa. Chính tác động từ màn hình điện thoại thông minh có thể gây tổn hại cho da tương tự như tác hại của tia tử ngoại từ mặt trời, khiến da dễ bị nám.

Nhận biết được sự độc hại này, Bác sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới trong lĩnh vực mỹ phẩm làm đẹp Dr.Murad đã sáng chế ra loại kem chống nắng với công nghệ được khẳng định là tương lai của sản phẩm chống nắng mới, đưa việc chống chống nắng lên một cấp bậc mới trong bảo vệ làn da. Sản phẩm đột phá City Skin Age Defense Broad Spectrum SPF 50 PA++++ của Murad với 100% từ khoáng chất, cho phép tạo một lớp “khiên” bao bọc bảo vệ làn da toàn diện khỏi sự hủy hoại nguy hiểm từ 5 yếu tố gây hại cho làn da như : Ánh Sáng Xanh, ô nhiễm độc hại từ môi trường, các tia tử ngoại độc hại, các tia UVA, UVB.

Ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính gây hại da hàng đầu - 2

Với công nghệ độc quyền hiện đại của Murad, khi bạn thoa kem lên da, một mạng lưới Polymer tân tiến tự động hoạt động, hình thành “một lớp lá chắn vững chắc trên da mặt bạn”, giúp ngăn ngừa sự xâm nhập của các chất độc hại từ môi trường vào da, đồng thời vitamin C giúp làn da sáng rạng rỡ. Ngoài ra, màu từ khoáng chất điều chỉnh tổng màu da và đẩy độ rạng rỡ cho bề mặt da.

Ngoài ra, sản phẩm sử dụng Pylomer Matrix, thành phần có tác dụng như một làn da thứ hai giúp khóa và bảo vệ da khỏi tác động của các tác nhân ô nhiễm độc hại, giúp bề mặt da mịn màng, đem lại cảm giác dễ chịu, không nhờn rít. Ngoài ra Chiết xuất Vitamin C giúp giảm nếp nhăn hiệu quả và duy trì vẻ ngoài tươi trẻ của da.

Ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính gây hại da hàng đầu - 3

Đặc biệt hơn, với công thức độc quyền của bác sĩ Murad, Kem chống nắng City Skin Age Defense Broad Spectrum SPF 50PA++++ không những phù hợp với phụ nữ mà còn phù hợp với cả nam giới đặc biệt với các tiêu chuẩn an toàn hàng đầu của Murad.

Với mức giá cực ưu đãi, chỉ 2,168,000 VNĐ/ chai 50ml, cả gia đình bạn đã có thể phòng chống lại "đại dịch" Ánh Sáng Xanh và bảo vệ làn da cũng như sức khoẻ của mọi thành viên trong gia đình.

Ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính gây hại da hàng đầu - 4

Truy cập http://murad.com.vn, hệ thống phân phối chính hãng các sản phẩm Murad tại Việt Nam.

Nguồn: [Tên nguồn].