Điện thoại không cần sạc đầu tiên trên thế giới

Ngày 18/04/2014 12:36 PM (GMT+7)

Nhờ khả năng tự sạc năng lượng từ các nguồn ánh sáng xung quanh, chiếc Meridiist Infinite có thể hoạt động mãi mãi mà không cần tới cục sạc.

Hãng Tag Heuer của Thụy Sĩ vừa cho ra mắt chiếc điện thoại không cần sạc đầu tiên trên thế giới mang tên Meridiist Infinite. Nhờ khả năng tự sạc năng lượng từ các nguồn ánh sáng xung quanh mà Meridiist Infinite có thể hoạt động mãi mãi mà không cần tới cục sạc.

Để có được đặc tính siêu việt này, nhà sản xuất của Thụy Sĩ đã đặt một tấm pin quang điện trong suốt ở giữa màn hình và lớp kính Sapphire để thu nhận năng lượng từ ánh sáng. Tag Heuer tự tin tuyên bố công suất của viên pin này có thể làm chiếc điện thoại đặc biệt của họ hoạt động mãi mãi trong chế độ chờ.

Điện thoại không cần sạc đầu tiên trên thế giới - 1

Màng pin quang học trên điện thoại Meridiist Infinite ứng dụng công nghệ Wysips Sunpartner Technologies và được cấu thành bởi 2 lớp, bao gồm lớp bán cầu ở phía ngoài để tập trung ánh sáng cùng lớp tế bao quang điện bên dưới có nhiệm vụ chuyển hóa quang năng thành điện năng. Nhờ đó mà Meridiist Infinite có thể tự nạp năng lượng ở bất kỳ nơi nào có ánh sáng. Tag Heuer gọi đó là "Perpetual Power Reserve", tức năng lượng dự trữ vĩnh cửu.

Điện thoại không cần sạc đầu tiên trên thế giới - 2

Không những được tích hợp khả năng đặc biệt trên mà Meridiist Infinite cũng được chăm chút nhiều về thiết kế với vật liệu Titanium Grade 5 siêu cứng kết hợp với Carbon để giảm trọng lượng. Nhằm tăng thêm tính độc đáo, Tag Heuer còn đánh số những chiếc Meridiist Infinite từ một đến 1.911 với hàm ý rằng trên thế giới chỉ có 1.911 chiếc Meridiist Infinite được sản xuất.

Hiện tại, giá bán của Meridiist Infinite vẫn chưa được công bố nhưng chắc chắn đó sẽ là một mức giá không hề dễ chịu.

Theo Tri thức trực tuyến
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Smartphone