Những chiếc điện thoại đẹp, độc và lạ đã bị rơi vào quên lãng

Ngày 05/06/2015 00:08 AM (GMT+7)

Các hãng sản xuất smartphone luôn không ngừng thay đổi thiết kế để đem đến cho khách hàng nhiều mẫu mới lạ và thậm chí là kỳ dị Tuy nhiên không phải sản phẩm nào cũng được thị trường đón nhận.

Sharp Aquos Phone The Hybrid 007SH

Những chiếc điện thoại đẹp, độc và lạ đã bị rơi vào quên lãng - 1

Một chiếc điện thoại di động đến từ nhà sản xuất Sharp cũng đủ tạo nên sự tò mò bởi Sharp gần như không hề được biết đến với mảng di động. Năm 2011, Sharp cho ra đời chiếc điện thoại nắp gập chạy Android 2.3 Gingerbread. Thiết bị này có khả năng chống nước với hai màn hình.

Màn hình chính 3.4 inch, có thể xem 3D với độ phân giải 480 x 854 pixel, c amera sau 16MP quay phim 720p. Không tệ với một thiết bị ra đời năm 201.1Chiếc smartphone này có khả năng xoay và gập ngược để màn hình lật ra phía ngoài. Đây là “mốt” của những sản phẩm đầu những năm 2000.. Smartphone “khủng” này lúc ấy còn khá nặng và dày.

Fujitsu LOOX F-07C

Những chiếc điện thoại đẹp, độc và lạ đã bị rơi vào quên lãng - 2

Cũng trong khoảng thời gian đó, hãng Fujitsu ra đời một “quái phone” lai với bàn phím QWERTY trượt. Nó có thể chạy song song cả Windows 7 và Symbia, màn hình 4 inch 1024 x 600 pixel, vi xử lý Atom, RAM 1GB.

Hệ điều hành Windows có thể khởi động trên ổ SSD 32GB, ngoài ra bạn có thể sử dụng thẻ microSD 2G để khởi động hệ điều hành Symbian. Thiết bị này còn nặng hơn chiếc Sharp nói trên 218g.

KDDI iida INFOBAR A01

Những chiếc điện thoại đẹp, độc và lạ đã bị rơi vào quên lãng - 3

Nhật Bản là “mỏ vàng” của những loại điện thoại kỳ lạ thế nhưng chiếc KDDI iidda INFORBAR A01 thì không chỉ “dị” mà còn thực sự thú vị. Thiết kế khá màu sắc và giao diện người sử dụng cũng trẻ trung, phù hợp với thiết kế. Smartphone được trang bị màn hình QHD 2.7 inch chạy trên hệ điều hành Android Gingerbread. Sản phẩm còn có chức năng thanh toán điện tử tương tự như Google Pay và Apple Pay hiện nay. Với phần vỏ nhựa nhiều màu sắc, đây là một chiếc smartphone hấp dẫn với những người ưa thích phong cách trẻ trung. Vấn đề lớn nhất của thiết bị nằm ở chính cái tên: khó đọc, khó nhớ.

Versace Unique

Những chiếc điện thoại đẹp, độc và lạ đã bị rơi vào quên lãng - 4

Với mặt lưng bằng da và biểu tượng huyền thoại của hãng thời trang Versace, chiếc Versace Unique thực sự là một sản phẩm mang tính “xa xỉ”.  Đúng với tính chất xa xỉ của mình, smartphone này được mạ một lớp vàng 18K, bề mặt phủ một lớp gốm hoặc sơn mài thủ công. Màn hình cảm ứng 3 inch được làm từ sapphire

LG chính là đồng sản xuất của Unique. Hai hãng đã cùng ra mắt sản phẩm này song song với khoảng thời gian Apple ra mắt chiếc iPhone đời đầu nhưng tiếc là chẳng mấy người nhớ tới thiết bị này.

Bang & Olufset Serene

Những chiếc điện thoại đẹp, độc và lạ đã bị rơi vào quên lãng - 5

Vào năm 2005, nhà thiết kế David Lewis đã cho ra đời một sản phẩm điện thoại với thiết kế không rõ nên xếp vào dòng điện thoại nắp gập hay điện thoại quay số. Sản phẩm “dị” này có giá lên tới 1.000 Eur.

Theo Lê Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Smartphone