Mách 'chiêu' trở thành người chồng hoàn hảo (P.1)

Ngày 03/04/2015 00:06 AM (GMT+7)

Muốn trở thành người chồng tốt và hoàn hảo trong mắt vợ, thật chẳng quá khó đâu nhé các đấng mày râu. Mách các anh em một vài ‘chiêu thức’ để luôn đẹp trong mắt nàng.

1. Hãy thể hiện bạn là một quý ông lịch lãm trước mặt vợ

Bởi hầu hết chị em đều thích một người đàn ông ngọt ngào và đáng yêu trước mặt họ. Nếu vợ bạn là kiểu người đó, đừng quên làm những điều sau, bạn sẽ có cơ hội trở thành người chồng hoàn hảo đấy:

- Hôn chào, tạm biệt vợ

- Ga lăng bằng cách xách túi đồ cho vợ khi đưa cô ấy đi mua sắm

- Mở cửa xe cho vợ

- Thi thoảng hẹn hò vợ

Mách chiêu trở thành người chồng hoàn hảo (P.1) - 1

Nếu vợ bạn không phải là người thích phô trương, thích chồng nói lời ngọt ngào, thể hiện cử chỉ thân mật trước đám đông thì cũng đừng lộ liễu làm điều đó. Hãy dành nó cho khoảng thời gian bí mật chỉ có hai người, nhé!

2. Tôn trọng vợ

Bất cứ ai, dù là vợ hoặc là chồng, sống cùng trong một gia đình, tôn trọng nhau là điều vô cùng cần thiết. 4 biểu hiện sau đây sẽ chứng tỏ bạn luôn là người biết tôn trọng vợ mình:

Giữ lời hứa: Hãy làm những gì bạn đã nói với cô ấy. Nếu bạn hứa với vợ mình sẽ rửa bát đũa giúp vợ, tốt nhất là hãy làm, đừng lảng đi mà trốn ra ngoài đi chơi, sẽ chẳng hay ho chút nào đâu.

Đúng giờ: Không chỉ vợ chồng mà bất cứ ai cũng cần điều này. Đừng để vợ bạn phải chờ đợi lâu khi hai người hò hẹn

Đừng kiêu ngạo: Với vợ thì bạn không cần làm điều đó đâu…

Lắng nghe những gì vợ nói: Hãy lắng nghe một cách thực sự và thấu hiểu vợ mình, đừng giả vờ lắng nghe. Và hãy sẵn sàng sẻ chia, quan tâm, làm bờ vai vững chắc cho cô ấy dựa vào.

Mách chiêu trở thành người chồng hoàn hảo (P.1) - 2

3. Đừng bao giờ nói dối:

Tôn trọng vợ là không bao giờ nên nói dối. Hãy nghĩ thử, nếu như bạn bị vợ lừa dối, bạn sẽ có cảm giác thế nào. Thế nên, đừng tự biến mình thành kẻ dối trá trong mắt vợ. Nếu cô ấy muốn biết bạn đi đâu, làm gì, với ai, hãy thành thật chia sẻ. Sự thành thật sẽ không bao giờ khiến mối quan hệ vợ chồng có nghi ngờ và rạn nứt.

Mách chiêu trở thành người chồng hoàn hảo (P.1) - 3

4. Không ngoại tình

Ngoại tình là điều cấm kị trong hôn nhân. Nếu bạn đang sa ngã vào vòng tay một ai đó hay cảm nắng một cô nàng nào đó, hãy nghĩ đến vợ mình. Hãy thử hỏi vì sao ngày đó mình yêu vợ và quyết định lấy cô ấy. Thử hỏi cô ấy đã làm gì sai, khiến mình phật ý chưa? Bình tĩnh nghĩ lại những tháng ngày đã qua, ai mới là người xứng đáng được ban phát tình yêu. Nếu không yêu thì đừng lừa dối nhau.

Mách chiêu trở thành người chồng hoàn hảo (P.1) - 4

5. Đừng lười biếng

Trong gia đình có vợ có chồng, vợ làm được thì hà cớ gì chồng lười biếng. Hãy chứng minh cho cô ấy biết, bạn là người đàn ông năng động, chăm chỉ. Sẵn sàng dọn dẹp nhà cửa những ngày cuối tuần, hoặc có thể đi tập thể dục hàng ngày. Có như vậy, vợ bạn sẽ không cảm thấy bạn là một người chồng cục mịch, trì trệ…

Mách chiêu trở thành người chồng hoàn hảo (P.1) - 5

6. Đừng ích kỉ

Đừng bao giờ ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng người khác làm theo ý mình được còn mình không làm theo người khác là sai lầm. Tư tưởng của bạn chưa chắc đã đúng. Cuộc sống là của mỗi người, không ai có quyền ép buộc ai.

Ghen tuông chính là biểu hiện của sự ích kỉ, ghen tuông quá đà giết chết tình yêu. Vì vậy, hãy giảm thiểu những chuyện ghen tuông không cần thiết.

Mách chiêu trở thành người chồng hoàn hảo (P.1) - 6

7. Không quát tháo, thô lỗ

Làm chồng, đừng bao giờ dùng hành động vũ phu để dọa dẫm vợ. Một người vợ luôn cần được chồng bảo vệ, lúc nào cũng muốn được chồng yêu thương và quan tâm. Giơ tay, chỉ vào mặt vợ, quát nạt, đánh đấm vợ là điều cấm kị với đàn ông. Nếu chuyện đến nước này, đừng bao giờ hi vọng có thể cứu vãn được gia đình.

Mách chiêu trở thành người chồng hoàn hảo (P.1) - 7

Trên đây là một vài cách để trở thành người chồng hoàn hảo, các đấng mày râu thử tham khảo nhé!

Mời các bạn đón đọc phần 2 'chiêu trở thành người chồng hoàn hảo' vào chủ nhật, ngày 5/4 trên chuyên mục Eva tám.

TG (Theo WH)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình