Chiều Xuân – Hồng Quân bật mí niềm hạnh phúc khi có hai cô con gái

Ngày 30/12/2015 16:27 PM (GMT+7)

Mặc dù sinh con gái một bề nhưng gia đình nghệ sĩ Đỗ Hồng Quân và Chiều Xuân chưa bao giờ ngớt tiếng cười. Niềm hạnh phúc của gia đình Chiều Xuân khiến nhiều người ngưỡng mộ và ao ước.

Chiều Xuân sinh năm 1967, được xem là con nhà nòi khi có bố - nghệ sĩ Nguyễn Đức Đọc là diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam. Tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ, niềm đam mê diễn xuất ngấm dần vào tâm hồn chị lúc nào không hay.

Cái duyên trong nghề diễn đã giúp Chiều Xuân gặt hái được thành công từ khá sớm. Đang còn là sinh viên năm thứ 2 lớp diễn viên điện ảnh Chiều Xuân đã được mời đóng phim. Các bộ phim thời kỳ đầu của Chiều Xuân phải kể đến như: “Dòng sông khát vọng”, “Tướng về hưu”.

Chiều Xuân – Hồng Quân bật mí niềm hạnh phúc khi có hai cô con gái - 1

Chiều Xuân trong phim "Mẹ chồng tôi".

Đến vai Thuận trong bộ phim “Mẹ chồng tôi” của đạo diễn Khải Hưng ra mắt năm 1994, thì Chiều Xuân thực sự trở thành gương mặt nổi tiếng. Đây cũng là vai diễn để đời của diễn viên Chiều Xuân.

Không dừng lại ở công việc diễn viên, Chiều Xuân còn học theo lớp đạo diễn. Đồng thời, nữ diễn viên cũng bắt tay vào công việc kinh doanh. Sau khi chia tay Nhà hát Kịch Việt Nam, Chiều Xuân điều hành hai công ty Nam Việt và Việt Nữ với vị trí giám đốc, đạo diễn và nhà sản xuất.

Không chỉ có sự nghiệp thành công, Chiều Xuân còn có một tổ ấm hạnh phúc bên người chồng là nhạc sĩ nổi tiếng Đỗ Hồng Quân và hai cô con gái xinh đẹp, thông minh.

Chiều Xuân – Hồng Quân bật mí niềm hạnh phúc khi có hai cô con gái - 2

Chiều Xuân yêu sớm và lấy chồng khi chỉ mới 20 tuổi. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chính là mối tình đầu khiến chị yêu say đắm và bất chấp cưới dù bị kỷ luật khi chị đang còn ngồi trên ghế giảng đường. Làm đám cưới năm 1987, một năm sau Chiều Xuân sinh con gái đầu lòng Hồng Mi. Sau đó, chị mới quay trở lại trường đại học để hoàn thành nốt việc học dang dở.

Đỗ Hồng Khanh – cô con gái út của Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chào đời năm 2004.

Tuy công việc bận rộn là vậy, nhưng với gia đình, chị là một người phụ nữ đảm đang khi vẫn dành được thời gian để nấu những bữa cơm để gia đình quây quần và dạy con học mỗi tối.

Chiều Xuân – Hồng Quân bật mí niềm hạnh phúc khi có hai cô con gái - 3

Chiều Xuân chia sẻ, chị rất tâm đắc câu "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", bởi trong một gia đình, người phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong cách dạy con cái. Chị luôn dạy con bằng bản năng của người mẹ, dạy bằng cách chia sẻ, định hướng chứ không phải là sự cấm đoán cực đoan.

"Tuy mình có người trợ giúp một số công việc trong gia đình nhưng vẫn có hàng trăm công việc không tên trong ngày cần đến mình. Mình tự tay vẫn trang trí, sắp xếp đồ đạc trong gia đình, nấu nướng cho ba bố con…".

Chiều Xuân có thể tự tin rằng mình là người mua đồ và chuẩn bị nguyên liệu bữa ăn rất giỏi, phải có đến 2/3 bữa cơm hàng ngày là do Chiều Xuân chuẩn bị rất tươm tất. Và có thể khẳng định rằng bữa cơm gia đình dù thịnh soạn hay đơn giản đều khiến mọi người trong gia đình mình thoải mái và vui vẻ.

Chiều Xuân – Hồng Quân bật mí niềm hạnh phúc khi có hai cô con gái - 4

Chiều Xuân và con gái Hồng Khanh.

Con gái lớn của Chiều Xuân - Hồng Mi năm nay đã 27 tuổi, cô có vẻ ngoài khá điềm đạm nhưng ẩn bên trong là một cá tính mạnh mẽ. Còn bé Hồng Khanh mới 11 tuổi, có tính cách trái ngược với chị mình, bé cá tính và thích nói lên quan điểm của mình. Hồng Mi điềm đạm bao nhiêu thì Hồng Khanh lại hiếu động bấy nhiêu.

Sinh cho nhạc sĩ Hồng Quân 2 cô con gái xinh đẹp, giỏi giang, Chiều Xuân chia sẻ chị chưa bao giờ bị áp lực sinh con trai từ khi bước về làm dâu nhà anh: "Với anh Quân, anh luôn yêu vợ và thương con vô cùng. Chưa bao giờ anh nhắc một lời nào đến chuyện này, bởi với anh, Hồng Mi và Hồng Khanh như vàng như ngọc nên anh cũng chẳng để tâm đến chuyện này. Còn với mẹ chồng chị, mẹ chưa bao giờ nhắc đến chuyện sinh con trai. Thậm chí bà còn bảo với chị, sinh con gái càng ngoan, càng dễ nuôi. Có lẽ nhờ sự nhân hậu của mẹ chồng chị mà đến bây giờ hai cháu của bà đều rất ngoan. Và đến bây giờ chị thực sự cảm thấy chị rất may mắn vì chị sinh ra trong một gia đình công bằng và được làm dâu trong một gia đình rất nhân hậu và yêu thương con người. Và chị biết ơn rất gia đình và chồng vì điều đó."

Chiều Xuân – Hồng Quân bật mí niềm hạnh phúc khi có hai cô con gái - 5

Chiều Xuân và con gái Hồng Mi

NSƯT Chiều Xuân "bật mí", trong một gia đình có cả vợ và chồng đều làm nghệ thuật thì cái "tôi" thường rất lớn, vì thế người phụ nữ phải biết cân bằng thời gian để "giữ lửa" cho tổ ấm. Nhạc sĩ Hồng Quân đang là Chủ tịch hội Nhạc sĩ Việt Nam, chị đang là Giám đốc của hai hãng phim, vì thế chị phải sắp xếp thời gian hợp lý để tạo những phút giây thoải mái bên gia đình. Cô con gái lớn Hồng Mi sau khi du học ở Pháp về đã có công việc ổn định và coi mẹ như một người bạn lớn. Bí quyết của chị là phải thường xuyên trò chuyện với con cái để hiểu được những tâm sự, mong muốn của con, từ đó điều chỉnh, định hướng cho con.

Chiều Xuân cũng vô cùng tự hào về cách chồng chăm sóc vợ con, chị kể anh sẵn sàng giúp chị mọi việc mà người ta vẫn coi là việc của đàn bà mà không so đo hay cự nự như nhiều người đàn ông khác. Dù đã là Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam thì anh vẫn không ngại làm tất cả những việc ấy. Nhất là mỗi lần chị phải đi đóng phim xa nhà dài ngày, anh đều vui vẻ nhận nhiệm vụ chăm con.

Chiều Xuân – Hồng Quân bật mí niềm hạnh phúc khi có hai cô con gái - 6

Ngày xưa, khi chị mới sinh con gái đầu lòng, mọi việc trong nhà anh đều nhận cả, rồi còn tự mình đi chợ nấu đủ các món ngon để tẩm bổ cho vợ. Mỗi lần nhìn anh vào bếp nấu nướng, cảm giác anh say sưa không kém gì lúc đang viết nhạc và món nào anh nấu cũng đều ngon hơn chị làm. Anh nhiều khi vẫn nói vui từ ngày lấy chị mới phát hiện ra mình có tài nấu nướng chứ không phải chỉ có làm âm nhạc. Hai cô con gái thì luôn động viên sau này không lo thất nghiệp, vì nếu không làm nhạc nữa sẽ mở nhà hàng.

Chiều Xuân – Hồng Quân bật mí niềm hạnh phúc khi có hai cô con gái - 7

Dù kết hôn khi mới 20 tuổi và đã trải qua gần 30 năm trong cuộc hôn nhân nhưng người ta vẫn thấy hình ảnh Chiều Xuân và Đỗ Hồng Quân tình tứ trong mỗi bức ảnh và đồng hành trong mỗi sự kiện của cuộc sống. Chiều Xuân dường như đẹp hơn, trẻ hơn cái tuổi 47 nhờ cô con gái lớn của chị làm trong lĩnh vực thời trang và thường xuyên tư vấn phong cách ăn mặc cho mẹ.

Chị cho biết, hạnh phúc của cha mẹ đôi khi chỉ đơn giản là bên cạnh động viên con, giúp con vượt qua được những thử thách của cuộc sống. Chị tâm sự, may mắn là hai cô con gái Hồng Mi và Hồng Khanh rất lanh lợi và không muốn phụ thuộc vào cái "bóng" của cha mẹ. Từ nhỏ, các cháu đều tự lập và ngoan ngoãn, đó là động lực để anh chị phấn đấu và vun vén gia đình hạnh phúc.

Theo Lily
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt