Lâm Chi Khanh: "Có thể sẽ lấy chồng vào tháng 10"

Ngày 05/08/2015 10:30 AM (GMT+7)

"Công chúa" Lâm Chi Khanh đang đắn đo trước lời cầu hôn của người yêu cũ từng chia tay cách đây 20 năm.

Sau khi úp mở chuyện tình cảm với siêu mẫu Vĩnh Thụy gây xôn xao dư luận, nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Chi Khanh lại khiến khán giả hâm mộ "đứng ngồi không yên" với dự định sẽ lên xe hoa trong tháng 10 tới đây.

Cụ thể, Lâm Chi Khanh chia sẻ, vừa qua cô đã bất ngờ gặp lại người đàn ông từng có mối quan hệ yêu đương thắm thiết với mình cách đây hơn 20 năm. Điều đáng nói là dù nữ ca sĩ ở thời điểm hiện tại đã "thay hình, đổi dạng", nhưng tình cũ vẫn còn, và người đó muốn dành tình cảm, mang hạnh phúc muộn đến cho cô.

Lâm Chi Khanh: quot;Có thể sẽ lấy chồng vào tháng 10quot; - 1

Lâm Chi Khanh vừa úp mở khả năng sẽ lấy chồng trong tháng 10 tới.

- Chị có thể xác nhận thông tin dự định sẽ kết hôn với bạn trai Việt kiều sau hơn 20 năm gặp lại đang rất được công chúng quan tâm?

Đúng, đó là thông tin chính xác. Bạn trai Việt kiều đã chủ động ngỏ lời cầu hôn nhưng tôi thì vẫn đang suy nghĩ. Thật ra cả hai chúng tôi đã từng yêu nhau cách đây hơn 20 năm. Chuyện ngỏ lời đính hôn là do anh ấy chủ động, còn tôi vẫn phải suy nghĩ. Nếu đồng ý thì tháng 10 này anh ấy sẽ về làm lễ ăn hỏi.

- Vì sao chị lại đắn đo, suy nghĩ khi đây là cơ hội thú vị để chị chính thức lên xe hoa về nhà chồng như mơ ước bây lâu?

Nếu cưới anh ấy, tôi phải định cư bên Mỹ. Tôi sợ nhớ ba mẹ, nhớ khán giả của mình. Đối với tôi, lấy chồng thì phải theo chồng là chuyện hiển nhiên. Tuy nhiên, tôi không thể bỏ nghề hát được, vì đó là niềm đam mê từ nhỏ của tôi.

- Điều gì ở người đàn ông này khiến chị đến giờ vẫn còn tình cảm?

Hồi xưa anh ấy hiền, thật thà lắm, còn tôi là chàng trai mới lớn, gặp rồi yêu nhau là cái duyên nhưng không có nợ để cưới vì anh ấy phải sang Mỹ định cư. Ngày xưa chúng tôi gặp nhau và yêu nhau rất thắm thiết, nhưng vì phải xa nhau nên tình cảm của chúng tôi cũng nhạt dần, nhạt dần rồi mất liên lạc với nhau khi nào không hay.

Anh ấy là người chủ động tìm đến tôi. Thông qua trang cá nhân, anh ấy tìm lại những mối quan hệ bạn bè cũ và nhận ra tôi. Đến khi biết tôi là người con gái ở thời điểm hiện tại thì anh ấy đã về Việt Nam gặp tôi liền sau đó. Tôi thật sự rất vui mừng, xúc động và hạnh phúc vì gặp lại tình cũ sau hơn 20 năm xa cách.

Lâm Chi Khanh: quot;Có thể sẽ lấy chồng vào tháng 10quot; - 2

Người đàn ông muốn cưới cô làm vợ là tình cũ đã chia tay hơn 20 năm trước.

- Có rất nhiều người cảm thấy thắc mắc một điều rằng, ngày xưa anh ấy yêu vì chị có ngoại hình điển trai, còn giờ chị mang hình hài phụ nữ thì liệu tình yêu có còn tồn tại?

Tôi nghĩ anh ấy còn thương vì cái tính của tôi. Thời xưa tôi là con trai nên anh ấy chưa đủ can đảm để đến với tôi, còn giờ tôi đã là phụ nữ rồi thì không có gì ngăn cản được. Tôi nghĩ anh ấy là người hiểu nỗi lòng của tôi nhất nên dù vẻ ngoài có thay đổi ra sao thi anh ấy vẫn giữ mãi tình yêu ấy đối với tôi.

- Vậy chị đã dành tình cảm cho anh ấy thế nào khi bất ngờ gặp lại?

Nói thật, thời gian chúng tôi yêu nhau đến giờ đã quá lâu rồi. Những năm qua tôi cũng đã dành tình cảm cho người khác, nhưng sự rung động thì vẫn còn. Hiện tại tôi vẫn chưa thể khẳng định mình có nhận lời cầu hôn của anh ấy hay không nữa. Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ.

- Làm sao chị có thể vẫn còn tình cảm với người đàn ông này sau hơn 20 năm xa cách, trong khi thời gian qua chị thu hút sự chú ý với thông tin yêu Vĩnh Thụy?

Thật sự giữa tôi với anh Vĩnh Thụy có gì đâu. Nguyên nhân cũng vì một bài báo hiểu sai vấn đề thôi, chứ tôi đâu có tuyên bố yêu anh ấy. Tôi chỉ có tình cảm thôi, đó có thể là tình đơn phương.

Tôi nghĩ, việc rung động trước Vĩnh Thụy thì có gì sai khi tôi vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn của người cũ? Chúng tôi chưa là vợ chồng của nhau, nên nếu gặp một ai đó khác, tôi có thể rung động mà. Tôi nghĩ mình không làm gì sai. Khi nào tôi có chồng rồi thì người ta mới cấm.

Lâm Chi Khanh: quot;Có thể sẽ lấy chồng vào tháng 10quot; - 3

"Công chúa" đang rất nóng lòng được lên xe hoa trong thời gian tới.

- Chị rung động trước Vĩnh Thụy vì anh ấy quá điển trai đúng không?

Điển trai thì nhiều người trong showbiz cũng không kém, nhưng Vĩnh Thụy có tính ga-lăng, thông minh. Hơn nữa, tôi thấy anh ấy không phải là người dễ dàng thích một ai đó. Tôi thích kiểu người đàn ông khó chinh phục, không phải gặp cô gái nào cũng thích. Tôi cũng vậy, dù thích thì vẫn nói chuyện nhưng để yêu thì tôi phải tìm hiểu kỹ càng.

- Đã bao giờ chị bị "lừa tình" bởi những người đàn ông mình từng quen chưa?

Hồi chưa chuyển giới, tôi luôn nhận được tình cảm chân thành từ những người đàn ông xung quanh. Họ rung động thật sự với tôi, chứ nói thật, tôi chưa từng bị ai lừa gạt cả.

- Vậy sau khi chuyển giới, chị có cảm giác một người đàn ông nào đó đến với mình chỉ vì họ muốn tìm "cảm giác lạ"?

Không, tôi không nghĩ vậy, tôi cũng chưa gặp trường hợp đó. Người ta đến vì thương tôi, đồng cảm với tôi, thích nét mặt nữ tính của tôi thôi. Vì tôi là một người con gái đẹp, nên con trai gặp tôi sẽ phải thu hút bởi sự gợi cảm, xinh đẹp, tính cách hòa đồng. Tôi thương ai là sẽ chung thủy, mà người con trai nào lại không muốn yêu một người con gái đẹp, biết quan tâm, chia sẻ như tôi chứ.

- Nhưng nếu cưới chị thì họ sẽ bị "thiệt thòi" hơi lớn vì sự thật chị không thể sinh con?

Con cái còn quan trọng nữa đâu. Có rất nhiều cô gái thật sự mà không sinh được đấy. Quan trọng là hai người thương nhau mà đi đến hạnh phúc. Vấn đề con cái không quan trọng như xưa nữa.

- Hiện tại chị còn áp lực phải lấy chồng cho bằng được trong khoảng một năm rưỡi nữa không?

Tôi từng lên kế hoạch rằng từ đây cho tới cuối năm sau, nếu lấy chồng thì sẽ tổ chức tiệc rất hoành tráng, mời tất cả mọi người thân thiết tới dự. Còn nếu quá thời hạn mà vẫn chưa kiếm được ai đó phù hợp để kết hôn thì sau này tôi sẽ tổ chức tiệc cưới lặng lẽ trong phạm vi gia đình thôi.

- Chị cho mình giới hạn một năm rưỡi nữa để tổ chức tiệc cưới hoành tráng phải chăng vì chị sợ sau này mình không còn xinh đẹp?

Thật ra, tôi tự tin sau khoảng 5, 7 năm nữa thì tôi vẫn đẹp, nhưng tôi vẫn muốn cho mình một giới hạn để vượt qua. Cũng giống như tôi chờ đợi quá nhiều rồi, đến lúc lâu quá cũng nản lòng.

Lâm Chi Khanh: quot;Có thể sẽ lấy chồng vào tháng 10quot; - 4

Lâm Chi Khanh tự tin là "nữ hoàng chuyển giới".

- Đến giờ chị đã chán hình ảnh một "công chúa" kiêu kỳ chưa?

Nói chung tôi không thích xây dựng riêng hình tượng một "công chúa" nào hết, mà đó là danh xưng do công chúng và các anh chị báo chí ưu ái tặng. Tôi cũng biến hóa liên tục, có thể hôm nay tôi là "công chúa", mai là "bà hoàng", mốt làm tiểu thư,... Nói chung, tôi biến hóa đa dạng nên cũng có thể hóa thân vào bất kỳ hình ảnh nào.

- Thời gian qua cũng có một vài mỹ nhân chuyển giới lộ diện trong showbiz, điều đó có khiến chị dễ bị áp lực "soán ngôi"?

Soán ngôi hay không cũng kệ. Tôi thấy mấy em còn trẻ, vì muốn khẳng định chính mình nên mới thốt ra mấy tuyên bố soán ngôi này nọ. Quan trọng là đó là thương hiệu tôi được các anh chị báo chí tặng chứ còn mấy danh xưng tự phong thì có nghĩa gì đâu.

Xin cảm ơn "công chúa" Lâm Chi Khanh và chúc chị thật hạnh phúc!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lâm Khánh Chi