Lan Khuê - "Tiểu thư" trí thức quyết theo nghệ thuật

Ngày 15/01/2015 00:06 AM (GMT+7)

Khi Lan Khuê thành công, nhiều người mới biết rõ về gia đình trí thức của cô.

Người mẫu quen mặt trên sàn catwalk

Lan Khuê năm nay 22 tuổi, cao 1,76m với số đo ba vòng là 84 - 60 - 88. Cô hiện là sinh viên khoa tiếng Đức, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Trước khi đăng quang Hoa khôi Áo dài, cô hoạt động như một người mẫu chuyên nghiệp, và giành nhiều giải thưởng danh giá của làng mẫu.

Khởi đầu với giải triển vọng của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2012, Lan Khuê được đánh giá là một người mẫu trẻ đầy tiềm năng. Ngay sau đó,  cô bất ngờ được cử đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Siêu mẫu Châu Á 2012 và đoạt luôn giải 3, đồng thời nằm trong Top 5 tất cả những phần thi phụ và đoạt giải phụ Siêu mẫu ăn ảnh nhất. Đúng một tháng sau, Lan Khuê tiếp tục đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Model of the World 2012 được tổ chức tại Trung Quốc. Tuy không đoạt giải cao nhưng nhan sắc ấn tượng của Lan Khuê cũng gây được ít nhiều sự chú ý vì nét cá tính của mình.

Lan Khuê - quot;Tiểu thưquot; trí thức quyết theo nghệ thuật - 1

Lan Khuê - quot;Tiểu thưquot; trí thức quyết theo nghệ thuật - 2

Lan Khuê bén duyên nghề mẫu từ khá sớm

Lan Khuê - quot;Tiểu thưquot; trí thức quyết theo nghệ thuật - 3

Cô gặt hái khá nhiều giải thưởng trong làng mẫu

Bước sang năm 2013, người đẹp này tiếp tục kiên trì đăng kí tham gia Siêu Mẫu Việt Nam 2013 và xuất sắc đoạt giải cao nhất của cuộc thi một cách thuyết phục. 

Vừa đăng quang Siêu mẫu Việt Nam, Lan Khuê lọt vào top bình chọn của giải thưởng Thời Trang Châu Á. Nói về lí do tham dự quá nhiều cuộc thi, Lan Khuê chia sẻ: "Tôi chọn dự thi nhiều vì các cuộc thi giúp rút ngắn khoảng cách để tôi tiến đến vị trí vững chắc trong nghề hơn. Với tôi, đi thi nhiều không phải là tham lam giải thưởng hay thích thể hiện mà là một giải pháp tiến thân an toàn, phù hợp với tính cách của tôi hơn, thay vì phải nổi tiếng bằng mọi giá. Tiến thân bằng con đường tôi chọn có thể vất vả hơn nhưng ít ra, nó cho mình những trải nghiệm quý giá, còn hơn là chọn cách khoe xe sang, túi tiền tỷ hay sống dựa vào bạn trai".

Lan Khuê cũng từng gây bất ngờ khi thể hiện tài năng của mình tại Bước Nhảy Hoàn Vũ với vai trò khách mời. Theo dự kiến, người mẫu này sẽ là ứng viên sáng giá tại Bước Nhảy Hoàn Vũ 2015 nhưng vì cuộc thi Hoa khôi áo dài Việt Nam nên tất cả các kế hoạch đều phải thay đổi. Bên cạnh đó, Lan Khuê cũng thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, truyền hình với vai diễn bên cạnh đàn anh Bằng Kiều.

Lan Khuê - quot;Tiểu thưquot; trí thức quyết theo nghệ thuật - 4

Lan Khuê - quot;Tiểu thưquot; trí thức quyết theo nghệ thuật - 5

Ngoài làm mẫu, Lan Khuê cũng thử sức ở lĩnh vực nhảy và đóng phim ca nhạc

Như vậy, có thể thấy, trước khi tham gia Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014 và chính thức thành đại diện quốc gia tại Miss World 2015, Lan Khuê đã là một cô gái bản lĩnh, đầy quyết tâm và cố gắng hết mình để đạt được điều mong muốn.

"Tiểu thư" trong gia đình trí thức

Tham gia cuộc thi Hoa khôi áo dài - Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới, ngay từ ngày mới bước chân vào Lâu đài sắc đẹp, Lan Khuê đã được ban giám khảo và các chuyên gia đến từ nước ngoài đánh giá cao về khả năng tự tin tỏa sáng.

Không chỉ sở hữu chiều cao lý tưởng, gương mặt góc cạnh, lối đi catwalk chuyên nghiệp, ở Lan Khuê còn tỏa ra vẻ đẹp của một cô gái thông minh, trí thức và am hiểu cuộc sống. Tuy nhiên, hiếm ai biết, để sở hữu kiến thức nền vững chắc đó, người đẹp may mắn được thừa hưởng từ gia đình nho giáo, có truyền thống hiếu học.

Lan Khuê - quot;Tiểu thưquot; trí thức quyết theo nghệ thuật - 6

Ít ai biết, Lan Khuê sinh ra trong gia đình trí thức

Được biết, bố mẹ Lan Khuê đều là giảng viên trường Đại học sư phạm TP.HCM. Ông ngoại cô chính là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM – GS, Nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạm. Lan Khuê cho biết, ông ngoại ảnh hưởng tới lối sống và suy nghĩ của cô rất nhiều trong cuộc sống. Khi còn nhỏ, mỗi lần làm gì, cô đều hỏi ý kiến ông. Người đẹp tự hào về ông và trong mắt cô, ông là người tận tụy, hết mình, không hề nghĩ đến danh lợi cá nhân.

Ngoài ra, cô ruột của Lan Khuê cũng là giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Vì yêu mến cô mình, 2 năm trước, cô đã quyết định thi vào khoa tiếng Đức của ngôi trường danh giá này theo sự tư vấn của cô. Lan Khuê cũng tự hào về điểm đầu vào Đại học của mình khá cao, trên 20 điểm. Trước đây, cô từng có 12 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi thời phổ thông.

Trong gia đình không ai theo nghệ thuật, nên khi mới đến với nghề này, Lan Khuê gặp không ít sự phản đối của gia đình, chính vì thế, nữ người mẫu lại càng phải chứng tỏ mình hơn để gia đình tin tưởng. Lan Khuê từng cho biết, sau khi thi vào khoa tiếng Đức của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cô xin mẹ một năm để thử sức với con đường người mẫu chuyên nghiệp. Nếu cô khẳng định được bản thân ở con đường này, gia đình sẽ đồng ý để Lan Khuê theo đuổi đam mê ánh đèn sân khấu. Ngược lại, cô phải chuyên tâm học hành theo sự định hướng của gia đình. Cuối cùng, bằng sự cố gắng của mình, cô đã thuyết phục được người thân để tiếp tục theo đuổi nghệ thuật sau khi đăng quang giải Vàng Siêu mẫu 2013.

Lan Khuê - quot;Tiểu thưquot; trí thức quyết theo nghệ thuật - 7

Để theo đuổi nghệ thuật, cô phải thuyết phục bố mẹ rất nhiều

Muốn thay đổi cách nhìn về chuẩn hoa hậu

Tự biết mình không mang vẻ đẹp thuần Việt, Lan Khuê vẫn tự tin đến với cuộc thi Hoa khôi áo dài. Và theo cô, đây là cuộc thi phù hợp với bản thân mình nhất vì không giống với Hoa hậu VN - thường ưa những cô gái trẻ trung, nền nã, có khuôn mặt ưa nhìn. Lan Khuê tìm hiểu quy định các cuộc thi sắc đẹp thế giới và tự nhận thấy, bản thân cô đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này. Vì thế, nữ người mẫu không giấu tham vọng giành giải cao nhất khi đến với cuộc thi.

Lan Khuê - quot;Tiểu thưquot; trí thức quyết theo nghệ thuật - 8

Lan Khuê tự tin và chuyên nghiệp ở Lâu đài sắc đẹp

"Tôi không phải là một người có vẻ đẹp đại chúng khiến cho tất cả mọi người thấy thiện cảm. Tôi có vẻ đẹp không nằm trong quan niệm của cái đẹp truyền thống Việt Nam. Tuy nhiên điều đó cũng làm cho nhan sắc Việt Nam khi đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới vẫn còn nhiều điều phải bàn bởi tiêu chuẩn của "Hoa hậu Thế giới" có nhiều điều khác.

Bản thân tôi có ước mơ. Tuy nhiên để biến điều đó thành hiện thực cần nhiều thứ và ông bà mình thường nói là “thiên thời địa lợi nhân hòa”. Nếu tôi tham gia một cuộc thi hoa hậu mang nặng vẻ đẹp thuần Việt thì tôi bị rớt ngay từ vòng loại rồi.

Mọi người có thể thấy được rằng phần lớn những người đăng quang "Hoa hậu Thế giới" đều mang một vẻ đẹp sắc lạnh, góc cạnh thường tìm thấy ở các người mẫu. Nhưng người Việt Nam thì thường hay nói rằng không có thiện cảm với cô người mẫu đến với một cuộc thi hoa hậu.

Thế nhưng đến với cuộc thi này, tôi muốn làm thay đổi cách nhìn của mọi người về cái đẹp. Tôi từng nói rằng “nhan sắc là một yếu tố cần nhưng chưa đủ để cho nhan sắc đó tỏa sáng cần nhiều sự tự tin, trí tuệ" và tôi tin mình đủ điều kiện đó để có thể đại diện Việt Nam thi thế giới".

Và cuối cùng, với sự cố gắng, nỗ lực của mình, Lan Khuê đã bước lên bục cao nhất. Cô không chỉ làm xóa đi quan niệm thông thường về vẻ đẹp của một hoa hậu, hoa khôi mà còn khiến nhiều người có cái nhìn khác hơn về giới người mẫu.

Lan Khuê - quot;Tiểu thưquot; trí thức quyết theo nghệ thuật - 9

Cuối cùng, với quyết tâm của mình, Lan Khuê đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi một cách thành công

An Hạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chân dung nghệ sĩ