Ngô Kỳ Long: Chuyên gia "phim giả tình thật"

Ngày 02/05/2015 00:06 AM (GMT+7)

Ngô Kỳ Long có sở trường tạo "phim giả tình thật", khi cả hai vợ đều là "người yêu màn ảnh".

Dù đã được xếp vào nhóm U50, nhưng Ngô Kỳ Long vẫn được xếp vào danh sách các "nam thần". Ngoại hình khá trẻ trung so với tuổi thật, anh không kém gì các thế hệ 8X, và vẫn vào vai nam chính trong các bộ phim ngôn tình “đốn tim” các thiếu nữ.

Ngoài đời, Ngô Kỳ Long cũng là nghệ sĩ có “bảng thành tích” đáng nể trong tình trường. Gia nhập làng giải trí từ đầu những năm 90, nên tính đến nay, những mối tình của anh gắn với tên tuổi của nhiều ngôi sao nữ từ 7X đến 8X, từ ngọc nữ của những năm 90 đến nàng thơ của thế kỷ 21. Điều đặc biệt là anh rất có sở trường trong việc “phim giả tình thật”. 3 cô bạn gái và 2 người vợ, đều là do Ngô Kỳ Long “cưa cẩm” từ trên phim trường.

Từ Nhược Tuyên

Ngô Kỳ Long: Chuyên gia quot;phim giả tình thậtquot; - 1
Từ Nhược Tuyên và Ngô Kỳ Long hẹn hò từ những năm 80

Năm 1988, 15 tuổi, Từ Nhược Tuyên tham gia một cuộc thi sắc đẹp dành cho các thiếu nữ, dành giải quán quân, lập ra ban nhạc Thiêu nữ và thường xuyên găp gỡ với ban nhạc nam Những chú hổ con, trong đó có Ngô Kỳ Long. Cả hai vừa gặp đã có cảm tình. Từ Nhược Tuyên từng chia sẻ khá nhiều về chuyện tình cảm với “một nam nghệ sĩ thần tượng trong ban nhạc Những chú hổ con”, mà ai cũng đoán đó là Ngô Kỳ Long. Cô cho biết, cả hai đã bên nhau được 2 năm, nhưng Ngô Kỳ Long dần dần thay đổi “đến mức tôi cảm thấy khó hiểu”. “Sau này gọi điện, anh chỉ nói mẹ anh không muốn chúng tôi bên nhau…”

Thật khó có thể trách mẹ của Ngô Kỳ Long. Lúc đó, anh mới ở tầm tuổi 20, Từ Nhược Tuyên còn chưa tròn 18, và đã có thành tích trong giới “ảnh nóng” và “phim đen”. Không bà mẹ nào muốn con trai của mình yêu thương một cô gái như vậy. Nên chuyện chia tay là điều dễ hiểu.

Dương Thái Ni

Ngô Kỳ Long: Chuyên gia quot;phim giả tình thậtquot; - 2

Dương Thái Ni từng có mối tình mặn nồng với Ngô Kỳ Long

Năm 1994, Dương Thái Ni – lúc bấy giờ được coi là “trưởng môn” phái ngọc nữ trong làng giải trí Hồng Kông, và kết duyên cùng Ngô Kỳ Long, lúc đó mới 24 tuổi, trong bản điện ảnh Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài của đạo diễn Từ Khắc. Cả hai được coi là đưa mối tình bi ai trên màn bạc thành chuyện tình thanh xuân ngoài đời. Điều này thậm chí còn được chính đạo diễn Từ Khắc cùng đoàn làm phim xác nhận. Sau đó, báo giới còn chụp được hình cả hai hẹn hò riêng tư. Tuy nhiên, được biết, do công ty quản lý của hai bên không đồng tình với chuyện tình cảm, cộng thêm việc cả hai còn trẻ, sự nghiệp mới sớm bắt đầu, khó có thể tự quyết mọi việc nên chuyện tình cảm này cũng không kéo dài quá lâu.

Thái Thiếu Phân

Ngô Kỳ Long: Chuyên gia quot;phim giả tình thậtquot; - 3
Thái Thiếu Phân là bạn gái đầu tiên anh chính thức công khai với báo giới.

Năm 1999, Ngô Kỳ Long và Thái Thiếu Phân hợp diễn trong bộ phim Trả lại tình yêu đã nảy sinh tình cảm. Không lâu sau đó, cả hai cùng hợp tác trong bộ phim “bom tấn” truyền hình Thử thách nghiệt ngã do TVB sản xuất, tình cảm càng thên khăng khít. Báo giới râm ran chuyện tình cảm của chàng nghệ sĩ xứ Đài cùng nàng á hậu, diễn viên tài năng xứ Cảng thơm. Không lâu sau đó, Ngô Kỳ Long và Thái Thiếu Phân nhận lời chụp hình ảnh cáo cho một hãng áo cưới và mượn điều này để chia sẻ chuyện tình cảm với khán giả cùng giới truyền thông. Thậm chí, Ngô Kỳ Long đã đưa bạn gái về Đài Loan gia mắt phụ huynh.

Chuyện tình của cặp đôi này khá ngọt ngào, ổn định, dù cả hai thường xuyên phải xa cách vì công việc. Tuy nhiên, đến năm 2001, khi diễn cặp với người đẹp Mã Á Thư trong phim Tiêu Thập Nhất Lang, Ngô Kỳ Long đã động lòng với nữ diễn viên này, và không lâu sau đó, tuyên bố chia tay Thái Thiếu Phân. Từ đó, cả hai đều giữ im lặng về quá khứ và lịch sự tránh những câu hỏi về đối phương. Dù vậy, ai cũng biết, trong chuyện tình cảm này, Ngô Kỳ Long là người không chung thủy và bị lung lay khi một người con gái khác xuất hiện.

Mã Á Thư

Ngô Kỳ Long: Chuyên gia quot;phim giả tình thậtquot; - 4
Mặn nồng với Mã Á Thư.

Sau khi chia tay với Thái Thiếu Phân, Ngô Kỳ Long nhanh chóng công khai chuyện tình cảm với Mã Á Thư. Tình cảm của cặp đôi này ngày càng khăng khít. Năm 2003, anh bỏ tiền ra đầu tư kinh doanh nhà hàng tại Bắc Kinh, mọi việc đều do Mã Á Thư quản lý và lo liệu. Năm 2006, Ngô Kỳ Long cầu hôn người đẹp với một chiếc nhẫn trị giá cả triệu đô la Mỹ. Cuối năm đó, hai người đăng ký kết hôn tại Côn Minh, Trung Quốc.

Tuy nhiên, do bận rộn với công việc diễn xuất, cả hai thường xuyên xa nhau. Cuối năm 2007, Ngô Kỳ Long tiết lộ, cả hai đám cưới được nửa năm mà chỉ gặp nhau được 4 lần. Xa mặt cách lòng là điều khó tránh kỏi. Năm 2009, quản lý của Mã Á Thư xác nhận cả hai đã chính thức ly dị. Ngô Kỳ Long đã mất một khoản tiền khá lớn trong vụ ly dị này. Dù vậy, anh được đánh giá là người đàn ông trách nhiệm và khẳng khái, khi nhường phần lớn tài sản của mình cho vợ cũ.

Không lâu sau khi chia tay, Mã Á Thư đã bước thêm bước nữa với một người nước ngoài, sinh con và sống hạnh phúc đến thời điểm hiện tại.

Lưu Thi Thi

Ngô Kỳ Long: Chuyên gia quot;phim giả tình thậtquot; - 5
Bức hình Ngô Kỳ Long đăng tải trên weibo khi công khai chuyện tình cảm với Lưu Thi Thi

Năm 2013, Ngô Kỳ Long cùng Lưu Thi Thi tạo nên cơn sốt với phim Bộ bộ kinh tâm. Chuyện tình xuyên không của nàng Nhược Hy và Tứ Gia đã khiến hàng triệu khán giả phải thổn thức. Kết thúc bi kịch trong phim càng khiến khán giả nuối tiếc cho nhân vật và mong… hai diễn viên ngoài đời đến với nhau. Dù có sự chênh lệch lớn về tuổi tác(17 tuổi), nhưng cả hai vẫn rất xứng đôi. Ban đầu, cả hai ra sức phủ nhận và cho biết, chuyện yêu đương chỉ là báo giới thổi phồng. Dù vậy, sáng ngày 13/11/2013, Ngô Kỳ Long đã làm chao đảo Cbiz với việc tuyên bố đang hẹn hò cùng ngọc nữ Lưu Thi Thi. Anh viết trên weibo: “Chúng tôi rất trân trọng chuyện tình cảm này, nên mong người ngoài cho chúng tôi sự tự do và không gian của riêng mình”. Từ đó, cả hai công khai hẹn hò và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những sự kiện nghệ thuật.

Ngô Kỳ Long: Chuyên gia quot;phim giả tình thậtquot; - 6
Hiện nay, cả hai được coi là cặp đôi đẹp nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ

Tháng 1/2015, Ngô Kỳ Long tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi tuyên bố anh đã kết hôn, thông qua hình ảnh hai tờ giấy chứng hôn và một cặp nhẫn. Lưu Thi Thi, 28 tuổi, chính thức trở thành vợ của Ngô Kỳ Long, 45 tuổi. Chuyện tình này nhận được sự chúc phúc của khán giả và mong rằng, cả hai sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Dù vậy, cả hai không công khai ảnh cưới hay hôn lễ, khiến nhiều fan Lưu Thi Thi không khỏi chạnh lòng khi không được ngắm khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô.

L.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngô Kỳ Long