Khác biệt trong cách trang điểm 3 bộ phận mày - mắt - môi của phụ nữ Thái - Hàn

Ngày 03/07/2017 09:48 AM (GMT+7)

Khác biệt lớn nhất giữa hai phong cách trang điểm Thái - Hàn chính là ở lông mày, đôi mắt và đôi môi.

Đứng đầu ngành công nghiệp làm đẹp Châu Á hiện nay phải nhắc tới 2 “mỹ nhân” Thái Lan và Hàn Quốc. Bởi vậy mà giới trẻ Việt gần đây cực kỳ ưa chuộng phong cách trang điểm từ hai quốc gia này. Thế nhưng mỗi “mỹ nhân” lại có những cách làm đep riêng, hãy cùng xem nhé:

1. Lông mày

Nếu các bạn Thái thích một chằng mày sắc nét thì phong cách vẽ chằng mày Hàn Quốc lại thiên về nhẹ nhàng, đáng yêu.

*Thái Lan

Khác biệt trong cách trang điểm 3 bộ phận mày - mắt - môi của phụ nữ Thái - Hàn - 1

Một đôi lông mày đẹp theo kiểu Thái nằm ở màu đen rậm và dày. Các cô gái Thái thiên theo lông mày tự nhiên, có độ cong, to ở đầu, mỏng dần về phía đuôi mắt, màu tối như nâu đen, đen giúp lông mày thêm sắc sảo. Họ ít khi tỉa đều ở phần đầu mà để các sợi mọc rõ, thậm chí còn vẽ thêm từng sợi để càng tăng cảm giác "tua tủa" tự nhiên.

Khác biệt trong cách trang điểm 3 bộ phận mày - mắt - môi của phụ nữ Thái - Hàn - 2

*Hàn Quốc

Khác biệt trong cách trang điểm 3 bộ phận mày - mắt - môi của phụ nữ Thái - Hàn - 3

Nhiều bạn gái Việt hiện nay ưa thích phong cách vẽ chằng mày ngang bắt nguồn từ xứ sở Kim Chi. Chân mày ngang mang lại cho bạn gái nét đẹp dễ thương, hiền hòa và phù hợp với phần lớn gương mặt phái đẹp. Kiểu lông mày ngang được kẻ đậm đều từ đầu đến đuôi, màu chì thường được các cô gái sử dụng cho lông mày là nâu sáng hoặc nâu vàng trên nước da trắng hồng.

Khác biệt trong cách trang điểm 3 bộ phận mày - mắt - môi của phụ nữ Thái - Hàn - 4

2. Đôi mắt

Một bên là đôi mắt trong veo nhẹ nhàng, một bên là đôi mắt to, sắc lẹm với hàng mi giả dày.

*Thái Lan

Khác biệt trong cách trang điểm 3 bộ phận mày - mắt - môi của phụ nữ Thái - Hàn - 5

Các cô gái Thái cực yêu thích cái đẹp sắc sảo nên bước trang điểm cho đôi mắt sẽ nhấn mạnh cá tính này. Một đôi mắt đẹp theo phong cách Thái phải là một đôi mắt to, sâu với hàng mi giả dày và đen láy. Để tạo nên đôi mắt đẹp, con gái Thái sẽ dùng lông mi giả và màu mắt tối để phủ lên bầu mắt, thêm chút nhũ sáng ở khóe mắt.

Khác biệt trong cách trang điểm 3 bộ phận mày - mắt - môi của phụ nữ Thái - Hàn - 6

*Hàn Quốc

Khác biệt trong cách trang điểm 3 bộ phận mày - mắt - môi của phụ nữ Thái - Hàn - 7

Trái ngược với Thái Lan, xứ sở Kim Chi lại ưa thích lối trang điểm mắt nhẹ nhàng và trong veo. Họ rất ít sử dụng mi giả, thay việc gắn mi giả dày cộp vướng víu thì người đẹp Hàn Quốc sẽ chuốt mascara đậm. Họ thích tạo bọng mắt nhẹ bằng phấn sáng để mắt có độ "sưng" rất dễ thương.

Khác biệt trong cách trang điểm 3 bộ phận mày - mắt - môi của phụ nữ Thái - Hàn - 8

3. Son môi

*Thái Lan

Phần mắt đã được tô đậm nên son môi mà các cô gái Thái ưa thích là những tông màu trầm như nude, hồng nhạt, tông đất, … để mang lại dự hài hòa cho khuôn mặt và làn da ngăm đen. Những màu son này làm toát lên vẻ đẹp quý phái rất Tây, đầy quyến rũ của gái Thái.

Khác biệt trong cách trang điểm 3 bộ phận mày - mắt - môi của phụ nữ Thái - Hàn - 9

Khác biệt trong cách trang điểm 3 bộ phận mày - mắt - môi của phụ nữ Thái - Hàn - 10

*Hàn Quốc

Một đôi mắt trong veo, hàng mày ngang hiền hòa, nước da trắng hồng thì sẽ phù hợp với những màu son tươi. Con gái Hàn trang điểm theo lối tự nhiên, nhẹ nhàng nên rất thích một đôi môi căng mọng. Tô son màu đỏ, hồng tươi, cam, đào được hội chị em da trắng yêu thích.

Khác biệt trong cách trang điểm 3 bộ phận mày - mắt - môi của phụ nữ Thái - Hàn - 11

Khác biệt trong cách trang điểm 3 bộ phận mày - mắt - môi của phụ nữ Thái - Hàn - 12

3 khác biệt rất rõ nét trong lối trang điểm của các cô gái Thái và Hàn giúp bạn thêm kiến thức về làm đẹp hữu ích để vận dụng cho bản thân. Chúc các bạn luôn xinh.

Mai Hạnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trang điểm Thái Lan