Ngô Thanh Vân già đi vì bọng mắt to

Ngày 24/02/2014 00:00 AM (GMT+7)

Bọng mắt một thời gian trở thành mốt của sao Hàn, nhưng nó mang lại nhiều nhược điểm hơn là ưu điểm.

Các ngôi sao Hàn Quốc có một thời gian ‘cuồng’ phẫu thuật tạo bọng mắt để nhìn ấn tượng hơn. Tuy nhiên, đây là cách làm đẹp vừa có ưu điểm lại có nhược điểm. Bởi bọng mắt lớn sẽ dễ mang lại cảm giác mệt mỏi, chưa kể nếu bạn không chăm sóc da mắt cẩn thận, bọng mắt sẽ thành quầng thâm. Một số ngôi sao của Việt Nam cũng gặp vấn đề với bọng mắt, trong đó có ‘đả nữ’ Ngô Thanh Vân. Nữ diễn viên có phần quầng dưới mắt khá lớn, khiến đôi mắt người đẹp nếu không được trang điểm kĩ sẽ trở thành yếu điểm trên gương mặt. Vì thế, khi ‘đả nữ’ giữ gương mặt tươi tắn, làn da căng mịn, bọng mắt nhỏ bớt đi, nhìn cô đẹp hơn rất nhiều.

Ngô Thanh Vân già đi vì bọng mắt to - 1
Ngô Thanh Vân có bọng mắt khá lớn và đôi khi tạo thành quầng thâm.

Ngô Thanh Vân già đi vì bọng mắt to - 2
Nhan sắc người đẹp số 1 showbiz Việt có phần bị ảnh hưởng bởi bọng mắt này.


 

Ngô Thanh Vân già đi vì bọng mắt to - 3
Hay như Lý Nhã Kỳ, cô cũng bị già đi khá nhiều vì bọng mắt lớn.

Ngô Thanh Vân già đi vì bọng mắt to - 4
Đôi khi bọng mắt còn khiến thần thái người đẹp nhìn khá mệt mỏi.

Ngô Thanh Vân già đi vì bọng mắt to - 5
Yến Trang cũng là ví dụ điển hình cho việc quầng mắt lớn khiến phụ nữ già đi.

Ngô Thanh Vân già đi vì bọng mắt to - 6
Yến Trang sẽ đẹp hoàn hảo nếu không có bọng mắt quá lớn này.

Nếu bạn cũng có bọng mắt lớn và quầng thâm dưới mắt, hãy thực hiện những biện pháp dưới đây:

- Ngủ tốt ít nhất 7 tiếng mỗi tối; và thư giãn trong 20 phút bằng thiền hoặc nghe nhạc nhẹ nhàng, êm dịu mỗi ngày.

- Chỉ đụng chạm và thao tác nhẹ nhàng khi trang điểm hoặc bôi kem. Không mát-xa vùng này, vì da có thể bị co kéo quá mức. Chỉ cho phép nhân viên chuyên nghiệp mát xa vùng mặt.

- Bôi kem đặc trị quầng thâm cho vùng quanh mắt. Cần lau hết kem bằng bông ẩm sau 15 phút. Không để kem qua đêm. Dùng kem cho vùng dưới mắt có chứa hạnh nhân; nó sẽ nuôi dưỡng và giúp da có tông màu tươi sáng. Không đắp mặt nạ quanh mắt.

- Giảm mệt mỏi cho mắt bằng cách rửa mắt bằng nước ấm và sau đó rửa lại vằng nước lạnh. Cách làm này sẽ cải thiện tuần hoàn máu cho mắt và làm dịu mắt, ngoài ra còn giúp mắt sạch và giảm sung huyết.

- Nên bôi nước ép dưa chuột hàng ngày lên vùng quanh mắt và rửa sạch bằng nước thường sau 15 phút.

- Trộn nước ép khoai tây với nước ép dưa chuột với lượng bằng nhau có tác dụng tốt nếu có bọng mắt kèm với quầng thâm.

- Pha nước ép dưa chuột với nước cốt chanh với lượng bằng nhau. Bôi hằng ngày và rửa sạch bằng nước dau 15 phút.

- Dùng nước đá lạnh hoặc sữa lạnh bôi trực tiếp lên mí mắt khi mắt nhắm trong 10 phút, sau đó rửa sạch.

- Đắp túi trà lọc để lạnh sẽ phục hồi sức sống cho vùng dưới mắt và làm giảm bọng xung quanh mắt.

- Dầu hạnh nhân rất tốt để trị quầng thâm. Hãy trộn hạnh nhân nghiền nhuyễn với sữa và đắp lên vùng bị quầng thâm trước khi đi ngủ. Rửa sạch bằng nước lạnh vào sáng hôm sau. Cách “điều trị” này sẽ làm da tươi sáng hơn.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chị em mách nhau