Những cách làm đẹp từ động vật 'dị' nhất hành tinh

Ngày 30/12/2014 11:15 AM (GMT+7)

Phân chim, nước tiểu, phân bò, nước dãi ốc sên, chất thải cá voi, massage bằng cá, trị liệu bằng đỉa,... là những cách làm đẹp từ động vật quái dị nhất thế giới.

Nhu cầu làm đẹp của chị em ngày càngcao cùng với công nghệ làm đẹp phát triển cho phép họ sản xuất ra những sản phẩm làm đẹp có thành phần hay nguồn gốc rất khó tin như phân chim, nước tiểu bò, phân bò, nước dãi ốc sên, chất nhờn, chất thải cá voi,...

Khám phá những cách làm đẹp quái dị từ động vật đang hot trên thế giới! 

1. Phân chim

Một thẩm mỹ viện ở New York có kỹ thuật làm đẹp và nuôi dưỡng da mặt bằng hỗn hợp phân chim sơn ca trộn với cám gạo với chi phí 180 USD cho một lần chăm sóc. 

Phân chim được phơi khô dưới nắng mặt trời và trộn với cám gạo cùng nước, sau đó dùng tia UV khử trùng rồi nghiền thành bột để tạo thành mặt nạ dưỡng da. Nhưng không phải bất kỳ loại phân chim nào cũng có tác dụng làm đẹp mà chỉ duy nhất phân của chim sơn ca mới có hiệu quả làm đẹp. Trong phân chim sơn ca chứa lượng enzym hoạt động trên cả những tế bào chết nằm ở lớp biểu bì của da. Nó có tác dụng khử vết nám và làm trơn nhẵn nếp nhăn, giúp da khỏe hơn. 

Phương pháp này đã được áp dụng từ thế kỷ thứ 17 cho các geishas và diễn viên ở Nhật Bản. Theo lời một khách hàng ở đây thì hỗn hợp chỉ có mùi như gạo rang. Khoảng 5 phút sau khi đổ lên một lớp bọt, tất cả được lau sạch với khăn tẩm nước hoa thơm và cuối cùng phủ một mặt nạ trà xanh trộn keo. 

Những cách làm đẹp từ động vật dị nhất hành tinh - 1

Phương pháp này đã được áp dụng từ thế kỷ thứ 17 cho các geishas và diễn viên ở Nhật Bản. 

2. Trị liệu bằng đỉa

Chắc chắn đa số chúng ta sẽ hét lên kinh hãi khi nhìn thấy loài vật này bò lổm ngộm trên mặt, tuy nhiên, phương pháp này được cho là giúp thanh lọc máu,  đẩy nhanh sự tuần hoàn, lưu thông máu, cho da dẻ đẹp hơn và thêm hồng hào. 

Đây  là hình thức làm đẹp cho da mặt được khá nhiều người nổi tiếng tại Hollywood ưa thích. Tiêu biểu trong số này có kiều nữ không tuổi Demi Moore. 

Những cách làm đẹp từ động vật dị nhất hành tinh - 2

 Kiều nữ không tuổi Demi Moore thường xuyên dũng cảm áp dụng một trong nhữngcách làm đẹp quái dị này. 

3. Nước dãi ốc sên

Ốc sên được dùng để làm đẹp từ năm 400 trước Công Nguyên. Sau nhiều nghiên cứu khoa học, người ta đã chứng minh tác dụng tuyệt vời của ốc sên. Phương pháp cổ xưa là cho ốc sên bò khắp khuôn mặt để nước dãi thấm vào da và massage da. 

Giờ đây, người Chile đã chế ra kem dưỡng da đến từ loài bò sát này giúp ngăn chặn sẹo, mụn trứng cá và dấu hiệu lão hóa sớm trên da, chống oxy hóa mạnh mẽ cho cơ thể. 

Những cách làm đẹp từ động vật dị nhất hành tinh - 3

Trước đây người ta cho ốc sên bò khắp khuôn mặt để nước dãi thấm vào da và massage da. Giờ đây, rất nhiều loại kem dưỡng da có thành phần chiết xuất từ nước dãi ốc sên đã ra đời. 

4. Chất thải cá voi

Ở New Zealand, chất thải cá voi đã được chế thành nước hoa. Sản phẩm này có tên là Long Diên hương. Đây là hoạt chất màu nâu vàng chiết xuất từ chất thải bài tiết của cá voi, có tác dụng làm chất ổn định hương thơm cho nước hoa. 

Những cách làm đẹp từ động vật dị nhất hành tinh - 4

Điều đặc biệt là nước hoa làm từ chất thải cá voi có giá thành không cao hơn các loại nước hoa thông thường khác. 

5. Massage bằng cá

Nhờ vào một loại enzim có tên là dithranol có trong nước bọt của loài cá nhỏ, phương pháp này có thể giúp trị liệu các bệnh da liễu như vẩy nến hay eczema. Đây là một hình thức làm đẹp được nhiều người tin dùng trong cuộc sống hiện đại, kể cả nữ giới và nam giới.

Những cách làm đẹp từ động vật dị nhất hành tinh - 5

Kiểu massage này được cả phụ nữ và đàn ông ưa chuộng

6. Nước tiểu, phân bò 

Một trong những cách làm đẹp quái dị là dùng mỹ phẩm từ phân và nước tiểu bò.Các chuyên gia của Ấn Độ không chỉ nhấn mạnh hiệu quả bất ngờ từ cách làm đẹp này, mà họ còn dày công nghiên cứu và khẳng định rằng sản phẩm làm đẹp từ nước tiểu và phân bò có những đặc tính vượt trội, cao cấp hơn hẳn các dòng mỹ phẩm hiện có trên thị trường.

Bên cạnh đó, từ những nguyên liệu như phân bò và nước tiểu bò, Ấn Độ cũngđã sản xuất ra tới  48 loại thuốc khác nhau có chứa những thành phần hữu hiệu trong phòng chống và điều trị bệnh ung thư, tim mạch và các bệnh thông thường khác.

Những cách làm đẹp từ động vật dị nhất hành tinh - 6

Nhiều sản phẩm dưỡng da, thuốc chữa bệnh được chiết xuất từ phân và nước  tiểu bò đã được Ấn Độ sản xuất và đang bán chạy trên thị trường nước này.  

Kim
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm đẹp da mặt