Thời điểm và cách làm mặt nạ trà xanh tốt nhất cho từng loại da

Ngày 01/08/2017 12:25 PM (GMT+7)

Bạn có biết thời điểm đắp mặt nạ trà xanh tốt nhất là khi nào, và cách làm mặt nạ trà xanh nào phù hợp nhất cho làn da của mình?

Bột trà xanh rất tốt trong việc cải thiện làn da của chị em phụ nữ. Trong trà xanh giàu các thành phần chống ôxy hóa như polyphenol tinh khiết, epigallocatechin gallate (EGCG) và các chất chống oxy hóa khác như carotenoid và tocopherols, nên trà xanh vừa là “thần dược” đối với sức khỏe vừa mang công dụng làm đẹp da, trị mụn hữu hiệu. 

Thời điểm và cách làm mặt nạ trà xanh tốt nhất cho từng loại da - 1

Để da có thể hấp thụ các dưỡng chất tốt nhất, bạn nên đắp mặt nạ vào buổi tối trước khi đi ngủ. Sau khi làn da được cung cấp đủ vitamin, có thể thư giãn, nghỉ ngơi thoải mái. Trong thời gian đắp mặt nạ, bạn chú ý nên thư giãn hoàn toàn, tránh việc hoạt động các cơ mặt vì khi da thẩm thấu mặt nạ, rất dễ hình thành các nếp nhăn.

Thời điểm và cách làm mặt nạ trà xanh tốt nhất cho từng loại da - 2

1. Cách làm mặt nạ trà xanh cho da khô

Nguyên liệu:

- 1 thìa cafe dầu dừa hoặc dầu oliu

- 1 thìa cafe sữa tươi không đường

Thời điểm và cách làm mặt nạ trà xanh tốt nhất cho từng loại da - 3

Cách làm:

- Cho tất cả nguyên liệu vào trong 1 cái bát sạch sau đó trộn đều để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau.

2. Cách làm mặt nạ trà xanh cho da dầu

Nguyên liệu:

- 1 thìa cafe bột trà xanh

- 1 thìa cafe nước cốt chanh

Thời điểm và cách làm mặt nạ trà xanh tốt nhất cho từng loại da - 4

Cách làm:

- Cho bột trà xanh vào 1 cái bát sạch, sau đó cho vào nước cốt chanh vào trộn đều, nếu hỗn hợp khô thì cho thêm 1 chút nước vào đến khi thu được hỗn hợp sền sệt.

3. Cách làm mặt nạ trà xanh trẻ hóa làn da, chống lão hóa

Bột trà xanh và sữa ong chúa sẽ giúp trẻ hóa làn da, chống lão hóa cho bạn làn da căng tràn sức sống

Nguyên liệu:

- 1 thìa cafe bột trà xanh

- 1 thìa cafe sữa ong chúa

- 1-2 thìa cafe sữa tươi không đường

Thời điểm và cách làm mặt nạ trà xanh tốt nhất cho từng loại da - 5

Cách làm:

- Cho bột trà xanh, sữa ong chúa, sữa tươi không đường (nếu không có thì có thể dùng nước ấm cũng được) vào trong bát sạch và trộn đều để tạo thành hỗn hợp sệt.

Cách sử dụng 3 loại măt nạ trên:

- Trước khi đắp bất kỳ loại mặt nạ nào bạn phải rửa mặt sạch mặt bằng nước ấm để các lỗ chân giãn nở, loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn.

Thời điểm và cách làm mặt nạ trà xanh tốt nhất cho từng loại da - 6

- Nếu có điều kiện bạn nên xông hơi cho da từ 1-2 phút để đạt hiệu quả cao nhất.

- Sau khi rửa sạch mặt, dùng khăn mềm thấm khô da.

- Dùng tay hoặc chổi đắp mặt nạ để bôi hỗn hợp lên da, sau đó nằm thư giãn.

Thời điểm và cách làm mặt nạ trà xanh tốt nhất cho từng loại da - 7

- Để hỗn hợp trên da khoảng 15-20 phút, sau khi mặt nạ se lại thì rửa mặt lại bằng nước lạnh để se khít lỗ chân lông.

- Sau đó bạn thấm khô da và sử dụng các bước chăm sóc da như bình thường.

Thiên Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tips Làm Đẹp