5 địa điểm vui chơi hấp dẫn cho bé du xuân tại Hà Nội

Ngày 06/02/2016 09:00 AM (GMT+7)

Khung cảnh tuyệt đẹp, đồ ăn ngon 'ngất ngây' và nhiều trò chơi thú vị ở những địa điểm tại Hà Nội sau sẽ rất lí tưởng để bố mẹ đưa bé tới trong dịp Tết Bính Thân 2016.

Tết Bính Thân 2016 này, bố mẹ sẽ được nghỉ Tết 9 ngày để dành thời gian bên con yêu cũng như các thành viên khác trong gia đình. Để thắt chặt thêm tình cảm gia đình và tận hưởng trọn vẹn ý nghĩa của kì nghỉ lễ lớn nhất trong năm, các gia đình có thể lên kế hoạch cho những chuyến đi du xuân tại các khu vui chơi, du lịch đẹp với không gian ấm áp, ẩm thực hấp dẫn và nhiều trò giải trí thú vị. Dưới đây là 5 gợi ý lí tưởng nhất về những địa điểm chơi Tết  Hà Nội cho bé và gia đình:

Rạp chiếu phim

5 địa điểm vui chơi hấp dẫn cho bé du xuân tại Hà Nội - 1

Vào dịp Tết, các rạp chiếu phim đều mở cửa từ rất sớm (khoảng mùng 2 Tết) và phục vụ đa dạng các thể loại phim. (Ảnh: Internet)

Vào dịp Tết, các rạp chiếu phim đều mở cửa từ rất sớm (khoảng mùng 2 Tết) và phục vụ đa dạng các thể loại phim. Bố mẹ có thể đưa bé tới rạp thưởng thức những bộ phim hay, phù hợp với lứa tuổi của bé và nhấp nháp bắp rang bơ thơm giòn trong một không gian ấm áp.

Các trung tâm thương mại

5 địa điểm vui chơi hấp dẫn cho bé du xuân tại Hà Nội - 2

Thủy cung - mô phỏng một đại dương thu nhỏ với hơn 30.000 loài sinh vật biển tại Times City. (Ảnh: Internet)

Nhiều trung tâm thương mại lớn như AEON Mall, Times City, Royal City, Vincom,... luôn thu hút lượt khách đông đảo mỗi dịp nghỉ lễ bởi quy mô hoành tráng, không gian rộng rãi, ấm áp, sang trọng và sở hữu tổ hợp vui chơi - ăn uống - mua sắm hiện đại, tiện lợi. Những khu vui chơi dành riêng cho trẻ nhỏ ở các trung tâm này luôn hấp dẫn các vị khách tí hon, các bé có thể chơi cả ngày tại đây không biết chán với nhiều hoạt động như nhà bóng, xích đu, cầu trượt, xúc cát,... Đặc biệt, tại Times City còn có khu vực Thủy cung - mô phỏng một đại dương thu nhỏ với hơn 30.000 loài sinh vật biển - chắc chắn sẽ khiến các bé mê mẩn không thể rời mắt.

Thiên đường Bảo Sơn

5 địa điểm vui chơi hấp dẫn cho bé du xuân tại Hà Nội - 3

Thiên đường Bảo Sơn hấp dẫn nhiều "vị khách tí hon". (Ảnh: Internet)

Tại đây, bé và gia đình được đắm mình trong không gian văn hóa dân tộc của Làng nghề truyền thống, Phố cổ, Vườn lan, Bảo tàng bướm, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật ở Đình làng, xem múa rối nước, tham quan Vườn Thú với nhiều loài thú quý hiếm đến từ vùng Amazon, và còn có thể trực tiếp ngắm nhìn, giao lưu với các chú hươu cao cổ, chơi các trò chơi hiện đại công nghệ cao như xem phim 4D, đi tàu lượn,...

Đồng Mô

Chỉ cách Hà Nội 40km về phía Tây, Đồng Mô nằm trong quần thể Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, được coi là địa điểm du lịch Tết lí tưởng cho các gia đình ở gần Hà Nội. Nơi đây hội tụ đầy đủ 3 yếu tố nghỉ dưỡng cho gia đình: thiên nhiên trong lành, tươi đẹp, ẩm thực phong phú, hấp dẫn và có khu vui chơi giải trí phù hợp với trẻ nhỏ.

5 địa điểm vui chơi hấp dẫn cho bé du xuân tại Hà Nội - 4

Đồng Mô hội tụ đầy đủ 3 yếu tố nghỉ dưỡng cho gia đình: thiên nhiên trong lành, tươi đẹp, ẩm thực phong phú, hấp dẫn và có khu vui chơi giải trí phù hợp với trẻ nhỏ. (Ảnh minh họa)

Tại Đồng Mô còn cho phép du khách có thể tự nấu nướng và có các dịch vụ khá tiện ích như cho thuê bếp nướng, thuê bát đĩa... Những hoạt động như bắt gà, câu cá, đào măng,.. ở đây được trẻ em vô cùng yêu thích. Đây là cơ hội cho các bé hòa mình với thiên nhiên, tận hưởng trọn vẹn ý nghĩa của kì nghỉ lễ lớn nhất trong năm.

Ba Vì

Vùng núi Ba Vì có không gian trong lành, xanh mát, sạch sẽ, chứa nét đẹp hoang sơ cực kì lí tưởng cho những chuyến du xuân. Đặc biệt, mùa xuân ở Ba Vì cũng rất đẹp, sẽ thích hợp hơn với nhu cầu đi lễ chùa cầu may ban phước vào các dịp đầu năm và thỏa mãn niềm đam mê khám phá của các thành viên trong gia đình. Ba Vì có rất nhiều khu du lịch sinh thái đẹp nằm giữa núi rừng hoang sơ cùng nhiều trò giải trí cho trẻ em thỏa sức vui chơi.

5 địa điểm vui chơi hấp dẫn cho bé du xuân tại Hà Nội - 5

Đặc sản gà đồi Ba Vì. (Ảnh minh họa)

Ẩm thực Ba Vì rất phong phú và đa dạng nhưng đặc biệt nổi tiếng với các món cá sông Đà như cá Nheo , cá Lăng, cá Ngạnh… và các món gà ri, gà đồi . Bên cạnh đó, những ống cơm lam dẻo ngọt hay những đĩa xôi nếp nương chấm vừng bùi thơm sẽ tạo nên một ấn tượng không thể nào quên về Ba Vì.

Gia Thành
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh nghiệm của mẹ