7 thực phẩm trẻ bị thủy đậu cần "tránh xa"

Ngày 09/07/2016 00:06 AM (GMT+7)

Bệnh thủy đậu có thể trở nặng và gây nên nhiều biến chứng nếu mẹ không biết phòng bệnh cho con đúng cách.

Thủy đậu là một loại bệnh do siêu vi mang tên varicella zoster virus gây ra. Bệnh này rất dễ lây truyền qua đường hô hấp và qua tiếp xúc dịch tiết. Cả người lớn và trẻ nhỏ đều có nguy cơ bị nhiễm thủy đậu nhưng các bé, do tuổi còn nhỏ và sức đề kháng kém, nên dễ bị ảnh hưởng nhiều hơn.

Dưới đây là chia sẻ của một người mẹ về những kinh nghiệm của mình khi trẻ bị thủy đậu:

7 thực phẩm trẻ bị thủy đậu cần quot;tránh xaquot; - 1

"Nem là cháu gái ruột của tôi mới lên 3 tuổi. Nem đáng yêu, nhanh nhẹn và thông minh. Vì nhà tôi gần nhà chị gái nên cứ đi làm về là tôi lại sang thăm Nem, hai dì cháu thân thiết lắm.

Hôm nay sau 1 tuần đi công tác xa nhà, hết giờ làm việc tôi lại qua chơi với Nem. Vừa nhìn thấy Nem tôi đã giật mình vì người Nem chi chít những nốt xanh lè xanh lẹt, làm giảm đến 8-9 phần xinh xắn, đáng yêu của cháu tôi. Hóa ra con mới bị thủy đậu 3 ngày nay. Bệnh này hiện nay đã có vắc xin tiêm phòng cho trẻ con từ 2 tuổi nhưng do bận bịu công việc nên bố mẹ con chưa đưa con đi tiêm kịp thì đã nhiễm bệnh.

Nhìn cháu bị thủy đậu vừa xấu xí, người lại đầy nốt mụn nước khó chịu nên tôi thấy thương Nem lắm, xót xa chạy ra bếp pha ngay cho con 1 cốc nước cam ngon lành để cho Nem uống vì tôi biết khi bị thủy đậu cần đặc biệt bổ sung nhiều hoa quả giàu vitamin A và C.

Đúng lúc đó, chị gái tôi về. Vừa nhìn thấy tôi đưa cốc nước cam lên cho Nem uống thì hét ầm lên. Chị vội vã giật cốc nước trên tay tôi và cảnh cáo cam, chanh là một trong những thức ăn tuyệt đối phải kiêng kị với trẻ em bị thủy đậu do có phản ứng có tính axit sẽ càng tạo ra nhiều mụn nước và càng khiến con cảm thấy ngứa ngáy nhiều hơn.

Sau khi giảng cho tôi một tràng về việc khi bị thủy đậu thì tuyệt đối không được ăn những gì, chị gái tôi mới yên tâm đi thay quần áo và nấu cơm tối."

Sau đó, chị Hương Quỳnh đã hỏi lại các bác sĩ và được cho một danh sách những món ăn tối kị khi các bé bị thủy đậu:

- Hải sản chứa nhiều histamine sẽ gây dị ứng, ngứa ngáy cho bé

- Các món chế biến từ thịt gà cũng sẽ khiến cho bé thấy ngứa nhiều hơn. Do thịt gà có tính ôn (ấm) nên nếu ăn vào, bổ sung nhiệt thì bệnh có thể tiến triển xấu thêm.

- Đồ nếp như xôi, bánh chưng sẽ làm cho các nốt mụn sung tấy và mưng mủ hơn, khiến bé cảm thấy rất khó chịu.

- Những đồ ăn khó tiêu như nhiều mỡ rán, xào sẽ khiến bé đầy bụng.

- Các chế phẩm từ sữa như pho mát, kem, bơ làm da bị nhờn, gây ngứa ngáy

- Các loại đậu phộng, hạt trái cây và nho khô cũng nằm trong danh sách chống chỉ định do chứa hàm lượng lớn arginine, thúc đẩy nhanh hơn virus phát triển và càng khiến bệnh thủy đậu ở bé trở nên trầm trọng hơn

- Cam, chanh là hai loại quả gây phản ứng có tính axit gây ra nhiều mụn nước hơn

Và ngoài những thực phẩm không nên ăn trên thì còn một điều nữa mẹ tuyệt đối nên tuân theo - đó là không kiêng tắm cho bé bị thủy đậu. Mẹ cần giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ cho bé để tránh viêm nhiễm. Tuy nhiên, mẹ nên tắm nhanh cho con bằng nước ấm và nhẹ nhành, tránh cọ xát mạnh để những mụn nước không bị vỡ.

7 thực phẩm trẻ bị thủy đậu cần quot;tránh xaquot; - 2

Lý do bất ngờ của việc không nên đội mũ cho trẻ sơ sinh

Vì sao trẻ vừa lọt lòng không nên cho tắm ngay?

Những trường hợp tuyệt đối không nên cho trẻ ăn chuối

Những bộ phận của gà tuyệt đối không nên cho trẻ ăn

Không nên lạm dụng nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý

Quỳnh Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thủy đậu