Bé trai 2 tuổi ho dai dẳng rồi tử vong vì sai lầm nghiêm trọng của bác sĩ

Ngày 12/11/2016 00:07 AM (GMT+7)

Một sai lầm nghiêm trọng của các bác sĩ đã khiến bé trai 2 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày phát bệnh viêm não mô cầu.

Theo chị Theresa, 41 tuổi đến từ Leeds (Anh) cho biết, con trai Tyler McDonnell (2 tuổi) của chị bắt đầu phát bệnh với các biểu hiện ho nặng, sốt cao và người run lên. Chị đã cho con trai nhập viện nhưng bác sĩ chẩn đoán rằng cậu bé chỉ bị nhiễm trùng do một loại virus gây ra, kê ít thuốc kháng sinh và cho xuất viện.

Bé trai 2 tuổi ho dai dẳng rồi tử vong vì sai lầm nghiêm trọng của bác sĩ - 1

Cậu Tyler McDonnell (2 tuổi) đã qua đời vì mắc viêm não mô cầu.

Tuy nhiên, ngay tuần sau đó, tình trạng bệnh của McDonnell ngày một nặng hơn, chị Theresa cho con quay lại phòng bệnh mà bác sĩ trước đó đã khám.

Thật đáng tiếc, lúc đó đá quá muộn, các bác sĩ kết luận McDonnell mắc viêm não mô cầu. Dù đã nỗ lực cứu chữa nhưng cậu bé qua đời 2 ngày sau đó. Và trường hợp của McDonnell cũng không phải là trường hợp đầu tiên mà trước đó đã có rất nhiều trường hợp trẻ nhỏ tử vong vì sự bất cẩn của người lớn.

Bé trai 2 tuổi ho dai dẳng rồi tử vong vì sai lầm nghiêm trọng của bác sĩ - 2

Theresa rất tức giận vì những sai sót của bác sĩ đã gây ra cái chết của con trai.

Theresa tức giận cho biết: “Tôi rất đau khổ và tức giận. Đây là một sai lầm nghiêm trọng của các bác sĩ khiến con trai tôi qua đời. Họ phải trả giá về những gì đã gây ra.

Tôi biết các bác sĩ sau đó đã cố gắng hết sức để cứu thằng bé nhưng không kịp, nó đã rời xa tôi. Nhìn con qua đời trước mắt mà lòng tôi vô cùng đau xót. Tôi đã có ý định chuẩn bị cho thằng bé một lễ Giáng sinh thật vui vẻ nhưng giờ thì không kịp nữa rồi.

Tôi muốn kể ra câu chuyện của mình để nhắc nhở và nâng cao nhận thức của các bậc cha mẹ khác. Tôi không muốn bất kì ai gặp phải tình huống như tôi”.

Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được điều tra và xét xử.

Viêm màng não mô cầu

Bệnh màng não cầu (viêm màng não mô cầu) là một căn bệnh cực kì nguy hiểm được gây ra bởi vi khuẩn Neisseria meningitidis (còn gọi là khuẩn màng não cầu) và nhiễm trùng huyết. Căn bệnh khiến bệnh nhân mắc có thể bị tổn thương não, điếc, thậm chí là tử vong.

Các triệu chứng của bệnh:

Sốt hoặc kèm nôn

Đau đầu nặng

Đau khớp, chân tay và cơ bắp

Chân tay lạnh và run

Da nhợt nhạt hoặc nổi mẩn, phát ban

Thở gấp hoặc khó thở

Trẻ nhỏ thường bị cứng cổ

Buồn ngủ, nói mơ

Đối với một số trẻ sơ sinh thì có các dấu hiệu khác như:

Hay căng thẳng hoặc phình to phần mềm trên đầu

Không chịu ăn hoặc khóc the thé

Cứng người, thiếu sức sống

Vũ Nga (Dịch từ Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội