Cho trẻ nghe nhạc từ bé: Lợi đủ đường!

Ngày 02/10/2015 10:28 AM (GMT+7)

Mách mẹ cách đưa nhạc vào cuộc sống của trẻ sơ sinh từ sớm và những loại nhạc phát triển trí thông minh cho trẻ.

Âm nhạc đóng một vai trò cực kì quan trọng trong đời sống tinh thần của con người. Đối với các em bé, đưa âm nhạc vào việc nuôi dạy từ giai đoạn sơ sinh là điều cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Âm nhạc không chỉ có tác dụng khiến trẻ thư giãn, thoải mái mà còn tăng tính tương tác giữa bố mẹ và bé, kích thích sự phát triển não bộ và nhiều kĩ năng khác.

Cho trẻ nghe nhạc từ bé: Lợi đủ đường! - 1

 Âm nhạc không chỉ có tác dụng khiến trẻ thư giãn, thoải mái mà còn tăng tính tương tác giữa bố mẹ và bé, kích thích sự phát triển não bộ và nhiều kĩ năng khác.(Ảnh minh họa)

Âm nhạc giúp trẻ thông minh hơn.

Âm nhạc không trực tiếp làm cho não bộ thông minh hơn nhưng theo nhiều nhà khoa học, âm nhạc tạo ra những “con đường” tư duy mới bên trong não bộ và tăng khả năng tiếp thu.

Âm nhạc truyền cảm hứng sáng tạo

Dù là dạy bé hát hay cùng nhảy với bé theo một điệu nhạc, bạn cũng đang kích thích sự sáng tạo bên trong bé. Cho bé tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ giúp bé luôn có nhiều ý tưởng mới, nuôi dưỡng sự sáng tạo.

Âm nhạc xây dựng lòng tự tin

Cho trẻ học nhạc giúp trẻ có thể khám phá và phát hiện ra nhiều khả năng của bản thân và rèn luyện kĩ năng trình diễn trước đám đông.

Một số hình thức âm nhạc phát triển trí thông minh và kích thích sự phát triển của trẻ:

- Hát cho trẻ nghe trước khi đi ngủ

- Tổ chức hát karaoke giữa các thành viên trong gia đình

- Hát cùng trẻ khi dọn dẹp đồ chơi, mặc quần áo đến trường, làm việc trong bếp,...

- Cho trẻ nghe nhạc khi thư giãn trong bồn tắm

- Đưa trẻ đi mua sắm đĩa ca nhạc hoặc nhạc cụ để tập chơi

- Khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động văn nghệ của trường hoặc nơi trẻ đang sống.

Video: Nghe nhạc từ lúc mới sinh

Gia Thành (educationoasis)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết dạy con thông minh