Chuần đồ chơi cho con từng lứa tuổi

Ngày 11/11/2013 17:19 PM (GMT+7)

Mách mẹ thông thái danh sách đồ chơi kích thích con phát triển đúng giai đoạn.

Đồ chơi trẻ con không đơn thuần chỉ mang tính giải trí. Chọn đồ chơi cho con cũng không đơn giản chỉ là những món đồ chơi đẹp, an toàn. Đồ chơi cho bé cần đảm bảo phù hợp với tưng giai đoạn phát triển và khả năng của bé. Nếu tận dụng được điều này, mẹ thông thái sẽ giúp con vừa chơi, vừa học một cách vô cùng đơn giản và dễ dàng.

Đồ chơi cho trẻ sơ sinh nhỏ, từ 0-6 tháng

Trẻ sơ sinh thích nhìn người – đặc biệt là đôi mắt. Thông thường, bé thích khuôn mặt và màu sắc tươi sáng. Trẻ sơ sinh cũng có thể với tay, được thích thú với những gì bàn tay và bàn chân của bé có thể làm, biết nâng đầu, quay đầu về phía âm thanh, đưa đồ vật vào miệng.

Đồ chơi tốt cho trẻ giai đoạn này

- Những thứ bé có thể cầm vừa tay, giữ, mút, lắc, làm cho phát ra tiếng kêu: Xúc xắc, vòng chuông, đỗ chơi bóp ra tiếng kêu sột soạt, đồ có phần silicon mềm để gặm nướu

- Những đồ chơi kích thích thính giác: nhạc treo nôi, những đồ vật phát ra các bài hát êm dịu, gấu bông ru ngủ…

- Những đồ chơi kích thích thị giác: tranh ảnh hình các gương mặt treo lên để bé có thể quan sát,  các loại gương loại không thể đánh vỡ.

Chuần đồ chơi cho con từng lứa tuổi - 1
Trẻ sơ sinh 0-6 tháng soi gương có thể giúp phát triện nhận thức (ảnh minh họa)

Chuần đồ chơi cho con từng lứa tuổi - 2
Gặm nướu cũng là món đồ yêu thích của bé trong giai đoạn ngứa lợi này (ảnh minh họa)

Đồ chơi cho trẻ sơ sinh lớn, từ 7-12 tháng

Trẻ trong giai đoạn 7-12 tháng thường thích vận động. Các bé luôn muốn lăn lộn, ngồi, nhảy, leo trèo, kéo đồ, vươn người, đứng và chạy… Trẻ cũng đã phần nào hiểu tên riêng của mình và một số từ thông dụng khác, có thể xác định bộ phận cơ thể, tìm đối tượng ẩn, và đặt mọi thứ vào và ra khỏi hộp.

Đồ chơi tốt cho trẻ giai đoạn này

- Những đồ chơi có thể chơi giả vờ:  búp bê, con rối, ô tô nhựa hay gỗ, và các đồ chơi có thể bỏ vào chậu tắm.

- Những đồ chơi để thả và nhặt:  bát nhựa, bóng nhựa.

- Những để xếp dựng: Các khối hình bằng gỗ, bông hay nhựa.

- Những đồ chơi cần vận sức: quả bóng lớn, xe đẩy, xe tập đi, xe kéo nhựa.

Chuần đồ chơi cho con từng lứa tuổi - 3
Đồ chơi xe đẩy rất tốt cho trẻ tập vận động giai đoạn này (ảnh minh họa)

Đồ chơi cho 1 tuổi

Trẻ 1 tuổi thông thường đã có thế đi bộ, chạy nhảy, thậm chí là leo cầu thang. Bé thích nghe người lớn kể chuyện, muốn bi bô những từ đầu tiên và có thể chơi cùng những đứa trẻ khác. Trẻ 1 tuổi cũng muốn thử nghiệm, khám phá nhưng cần có người lớn để giữ an toàn.

Đồ chơi tốt cho trẻ giai đoạn này

- Quyển sách giấy với hình minh họa đơn giản hoặc hình ảnh của các đối tượng thực

- Băng, đìa nhạc ghi âm với những bài hát, giai điệu, nhạc quảng cáo, những câu chuyện đơn giản…

- Những đồ chơi đóng kịch: điện thoại đồ chơi, búp bê, giường búp bê, toa xe và xe đẩy em bé, con rối, đồ chơi nhồi bông, thú nhựa, xe ô tô nhựa hoặc gỗ.

Những đồ chơi xếp hình: khối gỗ và khối nhựa có khớp nối đơn giản.

- Những đồ chơi cần vận não: câu đố, các loại đồ chơi có quay số, công tắc, nút, nắp đậy…

Chuần đồ chơi cho con từng lứa tuổi - 4
Trẻ 1 tuổi nên được chơi các đồ vật xếp chồng theo thứ tự đơn giản (ảnh minh họa)

Đồ chơi cho trẻ 2 tuổi

Trẻ 2 tuổi đã đi thành thạo và đang nhanh chóng học tập ngôn ngữ, cách nói chuyện của người lớn. Ngoài ra, trẻ 2 tuổi còn rất thích làm những thử nghiệm “vật lý” như: nhảy từ trên cao, leo trèo, với tay đu đưa hay trốn dưới gầm giường, bò trườn lăn lộn. Bé cũng đã biết kiểm soát tốt cách cầm nắm của 5 ngón tay.

Đồ chơi tốt cho trẻ giai đoạn này

- Những đồ chơi cần vận não: câu đố gỗ (loại 4 đến 12 miếng), các khối chụp cùng nhau, các đồ vật để sắp xếp (theo kích cỡ, hình dạng, màu sắc, mùi vị)

- Những đồ chơi đóng kịch phức tạp:  bộ đồ chơi xây dựng, đồ nội thất kích cỡ trẻ em (bộ nhà bếp, ghế, chơi thực phẩm), búp bê với các phụ kiện quần áo..

- Những đồ chơi sáng tạo: bảng đen và phấn, giấy và bút màu vẽ không độc hại, đất nặn ăn được.

- Đồ chơi phát huy khả năng đọc: Sách ảnh với nhiều chi tiết cầu kỳ hơn

- CD và DVD nhạc thiếu nhi

Chuần đồ chơi cho con từng lứa tuổi - 5
Giai đoạn 2 tuổi mẹ đã có thể giới thiệu cho bé những đồ chơi có tính sáng tạo (ảnh minh họa)

Đồ chơi cho trẻ 3 - 6 tuổi (mầm non và mẫu giáo)

Trẻ mầm non và mẫu giáo có sự tập trung cao hơn. Thông thường các bé nói chuyện rất nhiều và hỏi rất nhiều câu hỏi. Bé vẫn muốn thử nghiệm các kỹ năng vật lý nhưng ở mức độ cao hơn. Ngoài ra, trẻ có nhu cầu được chơi với bạn bè.

Đồ chơi tốt cho trẻ giai đoạn này

- Những đồ chơi yêu cầu giải quyết vấn đề: câu đố gỗ (từ 12 đến 20 + miếng), các khối chụp với nhau để sắp xếp theo chiều dài, chiều rộng, chiều cao, hình dáng, màu sắc, mùi, số lượng, và các tính năng khác…

- Những đồ chơi xếp hình: Các khối xếp hình với nhiều hình dạng, khớp nối, có thể lắp được linh hoạt nhiều hình thù phức tạp như oto, máy bay, tòa nhà….

- Những đồ chơi sáng tạo: Ngoài giấy bút, đất nặn, trẻ có thể bắt đầu học xé dán, cắt kéo thủ công, xếp hình

- Đồ chơi phát huy khả năng đọc: Truyện với nhiều chữ hơn, nhiều số hơn, có ảnh minh họa phức tạp hơn. Mẹ có thể bắt đầu dạy bé đánh vần, làm cộng trừ, đọc tiếng anh.

- Nếu bé được sử dụng máy tính hay máy tính bảng: mẹ có thể tải về các phần mềm giáo dục cho con.  

Chuần đồ chơi cho con từng lứa tuổi - 6
Mẹ có thể dạy trẻ tập đọc, tập viết từ giai đoạn này với các phần mềm (ảnh minh họa)

V.Minh/ naeyc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chọn đồ chơi cho bé