Chuyên gia lưu ý ba mẹ hội chứng “tự phá mình” ở trẻ

Ngày 03/05/2016 16:07 PM (GMT+7)

Hội chứng “tự phá mình” sẽ xuất hiện khi trẻ có cảm giác mình bị bỏ rơi.

Việc ba mẹ thường xuyên đi làm, để trẻ có cảm giác mình bị bỏ rơi thường xuyên sẽ khiến trẻ bị tổnthương tâm lý, để lại hậu quả dai dẳng kéo dài đến tuổi trưởng thành, tiêu biểu là hội chứng “tự phá mình”.

Bạn hiểu gì về hội chứng “tự phá mình” này, và nó nguy hiểm như thế nào? Hãy nghe lời khuyên của Thạc sĩ Trần Thị Ái Liên về vấn đề này trong đoạn clip dưới đây.

Bạn muốn nghe những tư vấn nuôi dạy con khoa học nhất từ Ths. Trần Thị Ái Liên?

Hãy bắt đầu ngay tại:

“Bộ 5 kỹ năng nuôi con cho cha mẹ trẻ”.

Khóa học hướng dẫn ba mẹ phương pháp giúp con phát triển toàn diện về trí thông minh, trí tuệ cảm xúc và thể chất; dành cho tất cả phụ huynh có con từ 0 -15 tuổi.

Hình thức học online nên bạn có thể xem bài học bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Học phí ưu đãi đến 60%.

Khám phá ngay: Tại đây

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con