Mẹo xông "chuẩn, tiện" trị con sổ mũi

Ngày 11/12/2013 10:05 AM (GMT+7)

Mình xin hướng dẫn các mẹ cách xông cảm xuyên hương cho bé sổ mũi cực đơn giản.

Mùa đông đến, thời tiết khô lạnh khiến rất nhiều trẻ bị cảm cúm, nghẹt mũi, sổ mũi. Đến công ty làm việc, mình thấy bao nhiêu chị em đồng nghiệp phải lao đao vì con sụt sịt. Trẻ bị sổ mũi và sụt sịt, nếu không chữa nhanh và kịp thời, để đờm xuống họng thì sẽ rất dễ dẫn đến viêm phổi. 

Hứa với các chị em từ lâu rằng sẽ chia sẻ "bí kíp" chữa sổ mũi cho con của bản thân đã lâu nhưng vì bận bịu quá nên chẳng có thời gian. Mãi đến hôm nay mình mới có dịp làm một video clip hướng dẫn cách xông mũi trẻ bằng cảm xuyên hương để tặng các mẹ. 

Xông cảm xuyên hương cho bé khi bé bị sổ mũi, kết hợp với việc nhỏ nước muối sinh lý, hút mũi hoặc rửa mũi là cách rất hiệu quả để trị dứt điểm bệnh sụt sịt cho con. Bình thường mình chỉ cần làm 2-3 lần một ngày lúc con ngủ để hỗ trợ bé trong phòng và điều trị bệnh. Như bé nhà mình đợt rồi bị nhẹ thì khoảng 3 hôm là con đã hết rồi. 

1. Chuẩn bị:

- Cảm xuyên hương Yên Bái: 2 viên con nhộng

- Bình sữa, núm vú bỏ đi cắt bằng hạt ngô

- Nước sôi

2. Thực hiện

Mẹo xông quot;chuẩn, tiệnquot; trị con sổ mũi - 1

Bước 1

Bỏ vỏ con nhộng, lấy phần thuốc cho vào bình sữa

Bước 2

- Đổ khoảng 40ml nước sôi vào, lắc đều

Bước 3

- Lắp nắp vào và xông từng bên mũi cho bé khi bé đang ngủ. (Khi bé đang ngủ nhịp hít vào, thở ra khá đều đặn nên xông dễ và có tác dụng hơn lúc thức).

Bước 4

Xông mỗi lần tầm 15p

Có thể thêm nước sôi và 1 viên thuốc nếu thấy nước nguội

3. Lưu ý

-  Cẩn thận nước sôi chảy ra vào mũi bé gây nguy hiểm

-  Thuốc cảm xuyên hương bán ở các nhà thuốc tầm 8.000 VND / vỉ. 

Chúc các mẹ áp dụng thành công cho con. 

Mẹ Bảo Ngọc (facebook Nguyen Dai Phu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh nghiệm của mẹ