Con hết sốt nhưng nổi ban đỏ, cứu em!

Ngày 19/04/2014 00:01 AM (GMT+7)

Em không biết con bị sốt phát ban hay bị sởi nhưng chồng lại cấm đưa con đi khám ở viện vì sợ lây bệnh.

Pu nhà em bị sốt từ thứ 4, đến nay đã là được 3 ngày. Mấy hôm đầu em cho con ở nhà uống thuốc hạ sốt. Bắt đầu từ hôm qua, nhiệt độ của con đã giảm nhưng lại nổi ban đỏ khắp người. Em để ý con mọc những nốt ban đầu tiên là ở lưng. Ngày hôm nay còn mọc nhiều hơn hôm qua, kẹp nhiệt độ thì không bị sốt.

Hiện giờ đang có dịch sởi nên em rất lo con bị mắc sởi. Vậy nhưng vừa bàn với chồng cho con vào viện khám thì anh gạt đi ngay lập tức. Anh bảo em "Cho con vào viện giờ này khác gì quẳng con vào ổ dịch". Vậy nhưng em lại rất lo cho con và sợ nhỡ con có bị sởi thật thì biết làm sao. Cũng chỉ vì chuyện này mà vợ chồng em to tiếng suốt cả ngày hôm nay. 

Em đang đứng ngồi không yên, nhìn con mà xót xa vô cùng. Pu chẳng chịu ăn gì cả chỉ uống nước và sữa. 

Các mẹ ơi có mẹ nào có kinh nghiệm vụ này không, giúp em với. Liệu với những dấu hiệu trên thì Pu đang bị sốt phát ban hay sởi ạ? Em có nên đưa con vào viện khám không? Các mẹ cho em biết ý kiến với!

Thắc mắc của độc giả ở địa chỉ mail hoaly......@...........

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em