Giúp con tự tin khi học ngoại ngữ

Ngày 27/11/2014 12:00 PM (GMT+7)

Trước kia khi cuộc sống còn khó khăn, nuôi dạy con cái khá vất vả đối với đa số các bậc phụ huynh, đặc biệt là việc vui chơi, học hành khi bé bước vào độ tuổi đến lớp.

Ngày nay khi xã hội phát triển, với sự ra đời của rất nhiều dịch vụ tiện ích hỗ trợ việc học hành hay vui chơi cho trẻ thì lại dẫn đến hiện tượng có quá nhiều sự lựa chọn khiến các bậc phụ huynh không khỏi hoang mang.

Học ngoại ngữ …. Thực trạng

Chị Bích Thủy (Khu đô thị mới Bắc linh Đàm) là một ví dụ. Trước đây, chị Thủy từng làm kế toán trong một công ty tư nhân nước ngoài, công việc quá bận rộn khiến chị chưa quan tâm đủ tới việc học hành của con. Khi nhận kết quả rèn luyện học kỳ I của con trai, chị đã không khỏi phiền lòng. Trong số các môn học tại trường, điểm số môn Anh văn bị xếp ở thứ hạng rất thấp. Khi được hỏi, bé lý giải là thầy chỉ gọi những bạn nào xung phong thôi.

Đây là một thực trạng tại các trường học hiện nay bởi sĩ số lớp học đông, thầy cô không có đủ thời gian hướng dẫn cho từng bạn, thêm vào đó là tâm lý ngại hỏi của học sinh khi gặp những chỗ không hiểu… Nhiều bạn bè gợi ý nên gửi con đến một trung tâm tiếng Anh có uy tín để con được nâng cao kiến thức, tuy nhiên, khi nhìn vào danh sách các trung tâm tiếng Anh mà bạn bè chia sẻ, chị không khỏi hoang mang.

Giúp con tự tin khi học ngoại ngữ - 1

Gửi con đến các trung tâm tiếng Anh hiện nay đang là giải pháp được nhiều ông bố bà mẹ lựa chọn. Tuy nhiên mỗi trung tâm lại có những phương pháp khác nhau và làm thế nào để trẻ, đặc biệt là trẻ ở độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi, độ tuổi được các chuyên gia tâm lý đánh giá là hiếu động và đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ nhất về tư duy cũng như khả năng tiếp thu có được phương pháp tốt nhất là một trăn trở của không ít các bậc phụ huynh.

Chị Thùy Mai (chuyên viên tín dụng), chia sẻ: chị đã từng cho con gái theo học nhiều trung tâm, lớp học tiếng Anh, thậm chí, cho bé đi học cùng một lúc 2 lớp tiếng Anh ở 2 nơi khác nhau để.... tăng hiệu quả học tập. Bé Hà Anh, con gái chị Mai từ đầu năm học đến nay đã phải chuyển tới 3 trung tâm mà kết quả học tập thu về cũng không mấy khả quan.

Giúp con tự tin khi học ngoại ngữ - 2

… và giải pháp

Thấu hiểu tất cả những vấn đề trên của các bậc phụ huynh , Apollo English, một trong những Trung tâm tiếng Anh hàng đầu hiện nay đã nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thành công phương pháp học tập tiếng Anh hiệu quả “Học tiếng Anh qua môn học” (LETSTM) dành cho học viên từ 3 đến 17 tuổi.

LETSTM (Learning English Through Subjects) sử dụng tiếng Anh như một công cụ để học các môn học khác như toán, khoa học, nghệ thuật, địa lý… giúp việc học tiếng Anh trở nên hứng thú, dễ dàng và thích hợp cho bé trong trường học và cuộc sống. Phương pháp này hướng trọng tâm vào các yếu tố  chính là: Học chủ động (tích hợp các phương pháp học hiện đại như học qua video, học qua bài hát, học theo nhóm với sự tham gia hướng dẫn của giáo viên nước ngoài); Học mà vui (tạo sự hưng phấn, thích thú trong quá trình học thông qua các trò chơi mang tính vận động, trò chơi rèn trí thông minh, thi theo nhóm bạn, tăng khả năng thi đua giữa các nhóm bạn trong lớp giúp bé nhớ lâu hơn từ vựng...)

Giúp con tự tin khi học ngoại ngữ - 3

Dựa trên tinh thần “Học mà chơi, chơi mà học ”, các phương pháp học tiếng Anh tiên tiến mà Apollo đang áp dụng sẽ xóa bỏ cảm giác nặng nề của những bài giảng khô cứng theo cách học thuộc lòng truyền thống, không áp lực và gò bó về mặt thời gian để trở thành một trò chơi trí tuệ thú vị.

Giúp con tự tin khi học ngoại ngữ - 4

Nhằm tạo điều kiện để các học viên nhí của trung tâm mở rộng cơ hội giao lưu, kết bạn, trong tháng 11 này, Apllo English sẽ đưa vào triển khai chương trình “Thêm bạn, thêm vui 2014”, áp dụng với tất các học viên của Apollo English.

Khi học viên giới thiệu bạn bè tham gia đăng ký khóa học mới sẽ được tặng ngay học bổng 1,000,000VNĐ và một học bổng 500,000 VNĐ dành cho người bạn đã được giới thiệu. Đây vừa  là món quà ý nghĩa dành tặng cho người bạn của mình vừa là lời gợi ý hấp dẫn để cha mẹ có điều kiện giúp con có thêm những người bạn mới, tự tin mở rộng vòng tròn kết nối, tăng khả năng giao tiếp và ghi nhớ trong tiếng Anh.

Để được tư vấn thêm, vui lòng gọi hotline miễn phí: 1800–6655 hoặc truy cập trang web: http://goo.gl/CK6F3y

Nguồn: [Tên nguồn].