Cô giáo cho bé điểm 0 vì vẽ mèo như rắn nhưng bất ngờ khi nhìn bức tranh thực tế

Ngày 09/07/2017 00:06 AM (GMT+7)

Ai cũng nghĩ cô cho 0 điểm là đúng cho đến khi hình ảnh con mèo được đưa ra so sánh.

Khi giáo viên yêu cầu bạn vẽ một con mèo, bạn sẽ vẽ thế nào? Chắc hẳn hầu như ai cũng nghĩ phải vẽ đầy đủ các chi tiết mặt tròn, tai nhọn, mắt, mũi, miệng, râu, bốn chân và một chiếc đuôi.

Cô giáo cho bé điểm 0 vì vẽ mèo như rắn nhưng bất ngờ khi nhìn bức tranh thực tế - 1

Một bức tranh vẽ con mèo "đúng chuẩn" là phải như thế này. 

Tuy nhiên, ngày 6/7 vừa qua, một người dùng facebook đã đăng tải hình ảnh bức tranh một con mèo "dị dạng" lên. Theo người này chia sẻ, một giáo viên dạy vẽ đã yêu cầu học sinh của mình vẽ con mèo và đây là bức tranh của một học sinh. 

Cô giáo cho bé điểm 0 vì vẽ mèo như rắn nhưng bất ngờ khi nhìn bức tranh thực tế - 2

Bức tranh "mèo lai rắn" của em học sinh bị giáo viên cho điểm 0.

Nhìn qua ai cũng phì cười vì nhìn con vật trong tranh chẳng khác gì mèo lai rắn. Bức tranh "mèo chẳng ra mèo" này đã bị giáo viên thẳng tay cho điểm 0. Ai cũng đồng ý bức tranh xứng đáng với số điểm này cho đến khi có người đưa ra hình ảnh con mèo để mọi người so sánh. 

Cô giáo cho bé điểm 0 vì vẽ mèo như rắn nhưng bất ngờ khi nhìn bức tranh thực tế - 3

"Em đã vẽ sai chỗ nào mà lại bị 0 điểm"?

Thật bất ngờ! Hình ảnh trong bức tranh đúng là một con mèo "thứ thiệt". Em học sinh đơn giản chỉ vẽ lại đúng những gì mình nhìn thấy. Có người bình luận: "Không phải em học sinh không biết vẽ mà là giáo viên không biết gì về mèo". Trên thực tế, con mèo không phải lúc nào cũng đứng bốn chân, đuôi cong lên như những gì chúng ta vẫn nghĩ.

Cô giáo cho bé điểm 0 vì vẽ mèo như rắn nhưng bất ngờ khi nhìn bức tranh thực tế - 4

Cô giáo cho bé điểm 0 vì vẽ mèo như rắn nhưng bất ngờ khi nhìn bức tranh thực tế - 5

Cô giáo cho bé điểm 0 vì vẽ mèo như rắn nhưng bất ngờ khi nhìn bức tranh thực tế - 6

Mèo không phải lúc nào cũng tạo dáng "chuẩn" cho chúng ta vẽ đâu.

Với khả năng quan sát và vẽ lại của mình, đương nhiên em học sinh không đáng bị điểm 0. Điều này cho thấy chính người lớn chúng ta đang bị bó buộc trong những suy nghĩ cố hữu, không hiểu được sự sáng tạo và khả năng cảm nhận thế giới của trẻ em. 

Còn bạn, là những bậc phụ huynh phải chăng chúng ta đang bó buộc con phải giỏi và ngoan theo những gì mình muốn, còn bản thân con thì lại nghĩ khác? 

V.A (Theo Ipetgroup)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ