Mách mẹ cách tiết kiệm nuôi con thời “bão giá”

Ngày 10/08/2015 00:06 AM (GMT+7)

Nếu biết khéo léo chi tiêu, mẹ vẫn có thể nuôi con ngoan khỏe mà tiết kiệm, giảm bớt nỗi lo về tài chính.

Dưới đây là một số cách để chị em tham khảo trong việc chi tiêu hàng ngày cho con nhỏ, giúp tối giản chi phí, giảm bớt gánh nặng tài chính mà con vẫn khỏe mạnh, ngoan ngoãn.

Tiết kiệm tiền sữa

Sữa mẹ là thực phẩm hoàn hảo của tự nhiên, là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mà không loại sữa công thức nào có thể so sánh được. Hơn nữa, giá tiền của các loại sữa dành cho em bé thường rất đắt tiền. Nuôi con bằng sữa mẹ giúp mẹ tiết kiệm hơn nhiều so với việc cho bé ăn sữa công thức vì chi phí thức ăn bổ sung cần thiết để người mẹ có nhiều sữa không đáng kể so với chi phí mua sữa công thức.

Bé nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ, khi mẹ không có khả năng tiết sữa mới phải cho con ăn sữa bên ngoài.

Tiết kiệm tiền bỉm

Mẹ nên mua nhiều loại bỉm khác nhau để đóng cho bé vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Ban ngày nên chọn bỉm mỏng, vừa chống hăm, thoải mái cho bé mà giá cả lại rẻ hơn, ban đêm chọn bỉm dày, thấm hút tốt để bé ngủ ngon. Mùa hè cần hạn chế đóng bỉm quá nhiều cho bé, nên để da bé có thời gian được “thở”, chống rôm sảy, hăm tã.

Ngoài ra, cần chủ động xi bé đi tè, tập cho bé nếp đi tiểu ngoan, lại tiết kiệm tiền bỉm. Tuy nhiên, với trẻ quá nhỏ, dưới 6 tháng tuổi, nếu xi tè cũng không tạo được thói quen. Để tập được phản xạ có điều kiện nói trên thì trẻ phải trên 1 tuổi, động tác xi tè không cần thiết với trẻ dưới 1 tuổi.

Bên cạnh đó, bỉm quần thường đắt hơn bỉm dán, các mẹ nên ưu tiên sử dụng khi cần sự cơ động, tiện lợi, ví dụ như khi đưa bé khi đi chơi.

Tiết kiệm tiền bổ sung vitamin D

Trừ khi có chỉ định riêng của bác sĩ, mẹ không nên tự ý bổ sung vitamin D cho bé bằng thuốc với hi vọng con sẽ cứng xương, cao lớn. Có nhiều cách bổ sung vitamin D an toàn mà hiệu quả cho trẻ, lại tiết kiệm chi phí như tắm nắng buổi sớm, cho bé bú sữa mẹ. Đây là hai nguồn cung cấp vitamin D và canxi tuyệt vời cho con yêu, không lo tốn tiền mà lại rất lành.

Mách mẹ cách tiết kiệm nuôi con thời “bão giá” - 1

Tắm nắng buổi sớm là cách cung cấp vitamin D và canxi tuyệt vời cho con yêu, không lo tốn tiền mà lại rất lành. (Ảnh minh họa)

Tiết kiệm tiền quần áo

Trẻ nhỏ thường lớn rất nhanh nên mẹ chú ý tránh mua quá nhiều quần áo, nên mua quần áo tăng thêm một cỡ so với cỡ của trẻ, cho bé mặc rộng một chút để có thể sử dụng quần áo trong thời gian dài hơn. Nếu bạn có dự định sinh nữa thì nên dùng loại quần áo có màu sắc và kiểu dáng phù hợp cho cả bé trai và bé gái để  em bé tiếp theo có thể dùng lại những quần áo này.

Mẹ cũng có thể tận dụng những bộ đồ cũ từ anh chị em họ hàng, người thân của bé hoặc trao đổi đồ với những bà mẹ mình quen biết để giảm bớt chi phí.

Thanh lý đồ cũ tại các diễn đàn trên mạng để lấy tiền mua đồ mới cho bé cũng là một cách tiết kiệm thông minh.

Mua sắm cuối mùa, trái mùa hay săn hàng giảm giá cũng là một cách tiết kiệm hiệu quả mà thú vị. Tuy nhiên, mẹ nên cẩn thận kẻo bị quyến rũ bởi số lượng hàng giảm giá lớn mà mua quá nhiều, mua phải đồ kém chất lượng  hay “trót” mê mẩn cả những đồ không được giảm giá.

Tiết kiệm tiền mua đồ chơi

Mẹ cần cân nhắc khả năng sử dụng đồ chơi của con, tránh mua đồ chơi kiểu “tùy hứng”. Cần dựa vào độ tuổi của bé để chọn đồ chơi phát nhạc hay đồ chơi mang tính tư duy, rèn luyện kĩ năng khéo tay, nhanh mắt,... Tự tay làm đồ chơi cho con từ những nguyên vật liệu đơn giản quanh nhà cũng là một cách giảm bớt chi phí đáng kể.
Xem thêm Dạy con chơi vui mà tiết kiệm chỉ từ ... lõi giấy vệ sinh

Mời các mẹ tham gia chia sẻ, tìm kiếm những kinh nghiệm, bí quyết hữu ích khi nuôi con nhỏ tại Hội các mẹ yêu con nhé!

La La (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh nghiệm của mẹ