Mùa xoài chín, tự làm kem ở nhà cho bé như mẹ Tombinbon

Ngày 21/05/2015 00:00 AM (GMT+7)

Mách chị em công thức tự làm kem xoài từ nguyên liệu tự nhiên cực đơn giản.

Mùa xoài đến rồi, ngoài việc cắt xoài cho bé ăn nguyên miếng hay xay sinh tố xoài, sao mẹ không thử làm kem xoài cho con? Xoài vừa thơm, ngọt lại có rất nhiều tác dụng mà mẹ không ngờ tới đấy.

Mùa xoài chín, tự làm kem ở nhà cho bé như mẹ Tombinbon - 1

Xin mách chị em công thức tự làm kem xoài từ nguyên liệu tự nhiên cực đơn giản của mẹ Tôm Binbon nhé

Nguyên liêu:

2 quả xoài, gọt vỏ, bỏ hạt, cắt nhỏ.

200ml Whipping Anchor.

150ml sữa tươi.

50ml nước cốt dừa.

120ml sữa đặc. ( sữa đặc mẹ cho tùy khẩu vị của bé nhé. Bé thích ngọt thì tầm 150ml).

Mùa xoài chín, tự làm kem ở nhà cho bé như mẹ Tombinbon - 2

Cách làm:

Mùa xoài chín, tự làm kem ở nhà cho bé như mẹ Tombinbon - 3
Mùa xoài chín, tự làm kem ở nhà cho bé như mẹ Tombinbon - 4

Xay nhuyễn xoài, sữa đặc, nước cốt dừa.

Mùa xoài chín, tự làm kem ở nhà cho bé như mẹ Tombinbon - 5

Dùng máy đánh trứng đánh bông Whipping Anchor

Mùa xoài chín, tự làm kem ở nhà cho bé như mẹ Tombinbon - 6

Tiếp đến trộn lẫn kem và hỗn hợp xoài.

Mùa xoài chín, tự làm kem ở nhà cho bé như mẹ Tombinbon - 7

Cho vào hộp.

Mùa xoài chín, tự làm kem ở nhà cho bé như mẹ Tombinbon - 8

Cất ngăn đá.

Mùa xoài chín, tự làm kem ở nhà cho bé như mẹ Tombinbon - 9

Cứ cách 1 tiếng đồng hồ lại lấy thìa xới đều 1 lần. Làm 4 lần như thế.

Mùa xoài chín, tự làm kem ở nhà cho bé như mẹ Tombinbon - 10

Mùa xoài chín, tự làm kem ở nhà cho bé như mẹ Tombinbon - 11

Cuối cùng cất ngăn đá chừng 3h là mẹ có thể cho bé thưởng thức được rồi. Thành phẩm làm ra kem xoài rất thơm mùi xoài, ngọt ngậy mùi kem tươi và xốp vô cùng. 

Lưu ý: Các mẹ có thể cho tất cả nguyên liệu vào máy sinh tố. Xay nhuyễn cùng một lần. Cất hộp và 1 tiiếng đảo xới kem 1 lần để kem xốp mềm không bị dăm đá cũng vẫn thành công. 

Chúc mẹ và bé ngon miệng!

Mời các mẹ tham gia chia sẻ, tìm kiếm những kinh nghiệm, bí quyết hữu ích khi nuôi con nhỏ tại Hội các mẹ yêu con nhé!
Mẹ Tom Binbon
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon cho bé