Nếu bạn đang nói với trẻ "Có gì mà sợ", hãy ngừng ngay!

Ngày 18/04/2016 07:25 AM (GMT+7)

Theo thạc sĩ Trần Thị Ái Liên, trẻ em cần biết sợ và cha mẹ đừng cấm con sợ.

Nhiều phụ huynh cho rằng “sợ” là một cảm xúc tiêu cực. Chính vì vậy khi con sợ hãi thì ba mẹ thường ngăn cản con thể hiện ra điều này, thậm chí là… cấm con sợ. Điều này vô tình khiến trẻ không giải quyết được cơn sợ của mình, mà còn có thể gây ức chế tâm lý, ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ cảm xúc của trẻ.

Vậy khi con sợ hãi, ba mẹ phải làm gì? Hãy nghe những lời khuyên của thạc sĩ Trần Thị Ái Liên trong clip dưới đây.

Nếu bạn đang có con trong giai đoạn từ 0 – 15 tuổi và muốn tìm hiểu phương pháp nuôi dạy tốt nhất,  đừng bỏ qua Bộ 5 kỹ năng nuôi con cho cha mẹ trẻ.  

Khóa học do Thạc sĩ Trần Thị Ái Liên hướng dẫn, giúp ba mẹ biết cách nuôi dạy con phát triển toàn diện nhất về trí thông minh, trí tuệ cảm xúc và thể chất. 

Hình thức học online nên bạn có thể xem bài học bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Học phí hiện đang ưu đãi đến 60%.

Khám phá ngay: Tại đây

Anh Minh Pham
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con