Những bé sơ sinh kỳ lạ khiến y học thế giới kinh ngạc

Ngày 21/12/2014 16:25 PM (GMT+7)

Y học thế giới từng kinh ngạc với những em bé sinh ra không có máu hay bỗng nhiên có hàng trăm cây kim trong cơ thể.

Mỗi  con người sinh ra đều có một số mệnh  khác nhau, có người sinh ra đã được làm ông hoàng bà chúa, nhưng ngược lại chỉ là những người "dị hình". Những em bé này khi sinh ra đã phải mang trên mình những đặc điểm khác lạ so với người bình thường.

Chỉ vì không may mắn mắc phải một căn bệnh nào đó, khiến bản thân và gia đình các em lâm vào tình trạng khó khăn. Tuy nhiên, chính sự kiên trì, nỗ lực của bố mẹ, của các bác sĩ và của bản thân các em thì mọi thứ có thể thay đổi được.

 Bé sinh ra không có máu trong người

Y học thế giới đã ghi nhận những ca sinh nở kỳ lạ khi những em bé “ma” chào đời với cơ thể không có máu chảy. Đã có rất nhiều trường hợp các em nhỏ sinh ra với một đặc điểm kỳ lạ là "không có máu trong người".

Trường hợp đầu tiên gây xôn xao đó là năm 2009, bé Maisy Vignes chào đời tại bệnh viện Warerford, Anh với cơ thể không có một giọt máu. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, trong khi mang thai, cơ thể cô Emma Vignes (31 tuổi) - mẹ Maisy - đã "hút" toàn bộ máu của thai nhi chính vì vậy, Maisy chào đời với cơ thể không có máu chảy bên trong. 

Những bé sơ sinh kỳ lạ khiến y học thế giới kinh ngạc - 1
Sự chào đời của bé gái Maisy Vignes cách đây 5 năm đã khiến các bác sĩ sững sờ khi phát hiện ra cơ thể bé không có máu như người thường (Ảnh BBC)

Khẩn cấp ngay sau khi sinh ra, Maisy được nuôi dưỡng trong lồng kính và may mắn sống sót. Tuy nhiên, các bác sĩ chỉ tìm thấy một lớp huyết tương mỏng ở tĩnh mạch của Maisy. Vì vậy, trong lần truyền máu đầu tiên, các bác sĩ phải truyền qua đường dây rốn. Và đến nay, cô bé kì lạ này đã có thể cắp sách đến trường giống như bao bạn khác. Trường hợp của Maisy đã trở thành chủ đề nghiên cứu của nhiều bác sĩ.

Trường hợp thứ 2, năm 2012, Oliver Morgan, một cậu bé sơ sinh người Anh, được các bác sỹ cứu sống thần kỳ, sau khi chào đời mà không hề có máu chảy trong cơ thể. Khi mới được lấy ra, Oliver tái xạm và các bác sỹ đã không thể tìm được nhịp tim của em trong suốt 25 phút đầu tiên. Rất may sau khi được thở oxy và xoa bóp truyền máu, Oliver đã sống sót kỳ diệu. Hiện nay, cậu bé cũng đã được hơn 2 tuổi, sức khoẻ hoàn toàn bình thường.

Những bé sơ sinh kỳ lạ khiến y học thế giới kinh ngạc - 2
Oliver hiện tại hoàn toàn khoẻ mạnh (Ảnh BBC)

Mới đây nhất vào tháng 2/2014, một cặp vợ chồng ở Irvine, California vừa trải qua cú sốc lớn bởi khi sinh con ra, đứa con của họ không hề có một giọt máu. Mắc một căn bệnh vô cùng hiếm gặp, cô bé Hope Juarez chào đời hầu như không có máu chảy trong cơ thể. 80% lượng máu trong cơ thể cậu bé đã bị chảy ra ngoài khi còn trong bào thai. Các bác sỹ đã vô cùng hoảng hốt vì khi sinh ra Hope toàn thân tím tái và khi các bác sỹ đưa em vào phòng lấy máu để xét nghiệm, họ dung kim chích nhưng hầu như không có gì chảy ra. 

Có thể nói, biểu hiện dễ nhận thấy nhất của cả 3 em bé mắc căn bệnh kỳ lạ này, đó chính là  thai nhi hoàn toàn không cử động trong những ngày cuối cùng của thai kỳ.

Bé sơ sinh có đầu hình trái tim

Đây là trường hợp xảy ra tại Indonesia. Nhân vật chính là cậubé Muhammad, là con trai thứ của chị Mailani, 22 tuổi và anh Buasin, 32 tuổi. Cặp đôi này là hai vợ chồng làm nghề nông ở một vùng xa xôi hẻo lánh của Tây Kalimantan, Indonesia.

Trong quá trình mang thai, Mailani không hề gặp bất cứ biểu hiện bất thường nào ngoài việc bắt đầu cảm thấy ốm nghén từ tháng thứ 4. Tuy nhiên do cặp vợ chồng sống ở vùng hẻo lánh, xung quanh lại không hề có bệnh viện nên Mailani chỉ có thể mua thuốc ở các cửa hàng nhỏ gần làng.

Những bé sơ sinh kỳ lạ khiến y học thế giới kinh ngạc - 3
Khối u bên phải đang phát triển rất nhanh và khiến khuôn mặt em bé như có hình trái tim (Ảnh dl)

Muhammad sinh ra nặng 3,5kg bằng phương pháp sinh thường với sự giúp đỡ của một nữ hộ sinh. Tuy nhiên ngay khi con mới chào đời, cặp đôi Indonesia như chết lặng khi biết con mình đang mang trên đầu một khối u. Mới được 2 tuần tuổi nhưng khối u trên gương mặt Muhammad đã phát triển nhanh chóng và khiến một bên gương mặt em bị sưng biến dạng thành hình trái tim.

Những bé sơ sinh kỳ lạ khiến y học thế giới kinh ngạc - 4
Cha mẹ Muhammad vô cùng tuyệt vọng và nỗ lực hết sức để quyên góp tiền cho con trai làm phẫu thuật (Ảnh Dl)

Cô bé không mũi

Sau khi Tessa - cô con gái dễ thương và luôn vui vẻ được sinh ra mà không có mũi, Grainne và Nathan Evans (bố mẹ cô bé) đã rất kinh ngạc khi đọc khuyến cáo của các tổ chức y tế rằng, các bậc cha mẹ nên chấm dứt thai kì nếu em bé gặp một số vấn đề nghiêm trọng.

Những bé sơ sinh kỳ lạ khiến y học thế giới kinh ngạc - 5
Bé Tessa sinh ra đã không có mũi (Ảnh huffingtonpost)

Bé Tessa bị tật không mũi bẩm sinh hoàn toàn - nghĩa là mũi của cô bé không phát triển khi còn trong bụng mẹ. Đây là một trường hợp vô cùng hiếm gặp. Tessa không có cảm nhận về mùi, nhưng bé có thể ho, hắt hơi và bị cảm lạnh. Cô bé cũng có những vấn đề về thị lực và mắt trái bị mù hoàn toàn.

Khi được 11 tuần tuổi, bé Tessa đã phải trải qua ca phẫu thuật để loại bỏ đục thủy tinh thể ở mắt trái. Tuy nhiên, các biến chứng khiến bé bị mù hoàn toàn ở mắt đó và chỉ có thể nhìn được bằng mắt phải. Tessa cũng được đặt một khí quản nhân tạo để có thể thở trong khi ăn và ngủ. 

Bố mẹ cô bé đã có lúc cảm thấy thực sự “quẫn trí”. Cô Evans - mẹ của Tessa kể lại, sau khi sinh bé được vài tuần, cô có tìm hiểu về chứng bệnh của con gái trên Internet và thấy một tạp chí trực tuyến có đăng tải thông tin rằng, những đứa trẻ như Tessa sẽ phát triển kém về thể chất và cả tinh thần. Để trang trải cho những chi phí đi lại, sinh hoạt đắt đỏ khi tới London, bố mẹ của Tessa đã tổ chức một buổi quyên góp để có đủ tiền theo đuổi quá trình chữa trị cho con gái.

Những bé sơ sinh kỳ lạ khiến y học thế giới kinh ngạc - 6
Tessa Evans hạnh phúc bên bố mẹ (Ảnh Huffingtonpost)

“Chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian rất tệ, không thể tin được rằng con gái bé bỏng của mình phải đối mặt với những đau đớn như thế, trái tim tôi thực sự đã vụn vỡ. Nhưng tôi biết rằng đó mới là khởi đầu của mọi chuyện” - Bố mẹ của Tessa đã viết trên trang gây quỹ của họ như vậy. “Nhưng chính Tessa đã truyền sức mạnh cho chúng tôi khi con bé đã dũng cảm đối mặt với điều đó. Con vẫn luôn vui vẻ, khỏe mạnh và lớn lên mỗi ngày, đó là điều thực sự phi thường, nó vượt qua cả sự mong đợi của chúng tôi. Hiện tại, Tessa vẫn vui vẻ khi tiếp xúc với mọi người và dành tình cảm cho bất cứ ai mà con bé gặp”.

Bé gái 11 tháng tuổi “mọc” kim khắp người

Trường hợp kì lạ này xảy ra trên người của một bé gái ở Trung Quốc. Bé gái Phạm Tử Huyên hơn 11 tháng tuổi, bố mẹ bé phát hiện trên người con mọc những chấm đỏ kỳ lạ, bé không ngừng khóc. Kết quả khám chụp của các bác sĩ khiến ai cũng giật mình: trên cơ thể bé gái có đến 12 cây kim ở khắp cơ thể các bộ phận như ngực, mông, đùi…Do kim đã đi sâu vào cơ thể nên nhìn bên ngoài rất khó phát hiện.

Những bé sơ sinh kỳ lạ khiến y học thế giới kinh ngạc - 7
Kết quả khám chụp của các bác sĩ khiến ai ai cũng giật mình: trên cơ thể bé gái có đến 12 cây kim ở khắp các bộ phận như ngực, mông, đùi…(Ảnh Sina)

Mẹ của cô bé cho biết, trước khi phát hiện ra những chấm đỏ này,khi cô cho xoa vào mông của bé, bé khóc thét lên không ngừng, khi đó ở mông bé đã xuất hiện 4 cây kim. Tuy nhiên bố mẹ cô bé cho rằng đó là do bé nghịch ngợm nên chẳng may bị kim đâm. Cho đến nay trên cơ thể bé đã xuất hiện 12 cây kim, khiến đôi vợ chồng không khỏi nghi ngờ đó là một căn bệnh lạ.

Những bé sơ sinh kỳ lạ khiến y học thế giới kinh ngạc - 8
Khi bế em, lỡ có ai động vào bộ phận bị kim châm, bé Phạm lại khóc không ngớt (Ảnh Sina)

Điều khổ tâm là khi bế em, lỡ có ai động vào bộ phận bị kim châm, bé Phạm lại khóc không ngớt. Vợ chồng cô Phạm nhìn con mà lòng đau như cắt. Các bác sĩ tại bênh viện Tế Lỗ cho rằng, 12 cây kim hiện đã đi sâu vào cơ thể của bé, việc lấy ra là vô cùng khó khăn và họ vẫn chưa tìm được biện pháp nào.

Bé sơ sinh có máu màu trắng bất thường

Đây là trường hợp hiếm gặp, theo các chuyên gia thì“trên khắp Trung Quốc mới chỉ có 6 trường hợp tương tự, các xét nghiệm sinh hoá thông thường không thể tìm ra nguyên nhân và cần phải xét nghiệm di truyền mới có thể xác định bệnh chính xác".

Em bé được sinh ra tại một bệnh viện ở Trịnh Châu, Hà Nam ngày 30/8/2014. Khi em bé được hơn 46 ngày tuổi, do có biểu hiện nghẹt thở và khó thở nên cha mẹ em đưa con đến Bệnh viện thành phố Trịnh Châu. Tại đây, các y tá đã tiến hành lấy máu xét nghiệm cho em bé. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây tiến hành thủ tục lấy máu, tất cả các y tá đều sợ hãi khi thấy có tới ¾ ống máu hút được của em bé có màu trắng vô cùng kỳ lạ.

Những bé sơ sinh kỳ lạ khiến y học thế giới kinh ngạc - 9
Ống máu trắng kỳ lạ của em bé (Ảnh Sn)

Ngày hôm sau, các y tá tiến hành lấy máu em bé lại một lần nữa, tuy nhiên lần này số máu lấy được vẫn là máu trắng. Thậm chí, các bác sỹ đã yêu cầu cho em bé nhịn ăn 5 tiếng trước khi lấy máu nhưng số máu lấy được vẫn có màu trắng, khi xét nghiệm lại không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường trong máu trắng này.

Chẩn đoán ban đầu, các bác sỹ cho rằng em bé đã mắc một bệnh chuyển hoá bẩm sinh rất hiếm gặp, khiến cho lipid máu, este glycerol máu và cholesterol trong máu cao hơn người bình thường nhiều lần hoặc thậm chí hàng chục lần. Bệnh viện Trịnh Châu đã liên lạc với 3 cơ quan có thẩm quyền xét nghiệm di truyền trong nước để yêu cầu tìm ra mối liên hệ trong di truyền của em bé. 

Bài liên quan:

Cuộc sống hạnh phúc của cô bé chào đời chỉ nặng 1kg

Gặp lại cô bé người cá kỳ lạ sau 10 năm

Bí ẩn em bé sinh ra không có máu trong người

Dân mạng xúc động với em bé chào đời từ người mẹ hôn mê

Thanh Loan (BBC, Dl, Sina, huffingtonpost)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội