Phát hiện trẻ thần đồng theo cung hoàng đạo

Ngày 26/02/2015 16:00 PM (GMT+7)

Các bé Ma Kết thường học rất giỏi nhưng lại kém giao lưu, kết bạn.

Bảo Bình

Ngày sinh: 20/1 - 18/2

Tính tốt: Bảo Bình là một đứa trẻ dễ thích nghi, có khả năng học hỏi và hoàn thành nhiệm vụ tốt.

Tính xấu: Bố mẹ nên thường xuyên nhắc nhở vì bé thuộc cung Bảo Bình thường rất dễ quên.

Song Ngư

Ngày sinh: 19/2-20/3

Tính tốt: Các bé Song ngư thường rất sáng tạo, có đam mê và sống chân thành.

Tính xấu: Song ngư rất dễ nản lòng, vì thế bố mẹ cần biết tạo động lực cho con để nuôi dưỡng giấc mơ.

Bạch Dương

Ngày sinh: 21/3 - 19/4

Tính tốt: là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, các bé Bạch Dương rất tự tin, tham vọng, có khả năng truyền cảm hứng cho người khác.

Tính xấu: Sự bướng bỉnh của Bạch Dương đôi khi khiến bé làm hỏng việc.

Kim Ngưu

Ngày sinh: 20/4-20/5

Tính tốt: Các bé Kim Ngưu thường hiền lành, thích sự hài hòa và sống rất bình tĩnh.

Tính xấu: Kim Ngưu thường ít thể hiện mình, vì thế cần có sự hỗ trợ của bố mẹ để giúp bé bạo dạn hơn.

Song Tử

Ngày: 21/5 - 21/6

Tính tốt: Bé Song Tử rất thân thiện, vui vẻ và thích hợp với các hoạt động du lịch, thể thao.

Tính xấu: : Do tính mải chơi nên Song Tử cần có bố mẹ giúp đỡ để tập trung vào nhiệm vụ chính.

Cự Giải

Ngày sinh: 22/6 - 22/7

Tính tốt: Các bé Cự Giải thường sống tình cảm và có xu hướng ít giao du.

Tính xấu: Do có dấu hiệu nhút nhát nên bé Cự Giải cần được khen ngợi, giúp đỡ hơn là từ chối.

Sư Tử

Ngày sinh: 23/7 - 22/8

Tính tốt: Các bé thuộc cung Sư Tử thích hướng ngoại, quyến rũ, đầy năng lượng và rất can đảm.

Tính xấu: Sự mạnh mẽ và thành công có thể làm cho bé trở nên kiêu căng, thiếu thận trọng

Xử Nữ

Ngày sinh: 23/8-22/9

Tính tốt: Bé Xử Nữ thường rất chăm chỉ, chân thành và học hỏi nhanh

Tính xấu: Xử Nữ có xu hướng hay lo lắng và cần có bố mẹ động viên.

Thiên Bình

Ngày sinh: 23/9-22/10

Tính tốt: Các bé Thiên Bình thường thông minh, có xu hướng yêu nghệ thuật.

Tính xấu: Bố mẹ cần là người dẫn dắt vì Thiên Bình tỏ ra là người thiếu quyết đoán trong công việc.

Bọ Cạp

Ngày sinh: 23/10 - 21/11

Tính tốt: Vui vẻ, năng động, và có định hướng. Khi bé Bọ Cạp cảm thấy yêu thích một công việc, bé sẽ làm hết mình.

Tính xấu: Bọ Cạp hay nghi ngờ, vì thế bố mẹ cần phải xây dựng lòng tin với các bé.

Nhân Mã

Ngày sinh: 22/11 - 21/12

Tính tốt: Nhân Mã là những đứa con ngoan, thích giúp đỡ người khác và sống lạc quan.

Tính xấu: Nhân Mã có xu hướng tiêu hoang và bố mẹ cần phải dạy các bé về giá trị đồng tiền.

Ma Kết

Ngày sinh: 22/12-19/1

Tính Tốt: Các bé Ma Kết thường sống có mục tiêu, có cá tính và luôn là những học sinh giỏi trong lớp.

Tính xấu: Ma Kết thường khó kết bạn, nhưng khi đã chơi thân thì sẽ rất tuyệt vời.

MM (theo Parents).
Nguồn: [Tên nguồn].