Rùng mình lễ cắt bao quy đầu cho 300 cậu bé tại Philippines

Ngày 21/04/2016 14:46 PM (GMT+7)

Đau đớn và ám ảnh có lẽ là những từ diễn tả đúng nhất cảm giác của 300 cậu bé ở độ tuổi từ 9 đến 13 tại một nghi lễ ở Philippines vừa qua.

5 năm trước đây, 1500 cậu bé đã được cắt bao quy đầu vào cùng một ngày tại thành phố Marikana, Philippines nhưng Sách Kỉ lục Guinness thế giới đã từ chối đơn đăng kí xin xác lập kỉ lục vì "những nguy cơ và vấn đề liên quan đến vệ sinh và sức khỏe". Gần đây, lại có 300 cậu bé ở độ tuổi từ 9 đến 13 đã phải tham gia nghi lễ cắt bao quy đầu đầy đau đớn ở Philippines.

93% các cậu bé ở tầm tuổi 15 tại Philippines phải trải qua nghi thức cắt bao quy đầu, theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Cắt bao quy đầu cho bé trai là một nghi lễ truyền thống tại Philippines khi các bé bước vào độ tuổi niên thiếu. Những cậu bé không cắt bao quy đầu sẽ thường bị bạn bè trêu chọc, thế nhưng, cái giá để trả cho việc không phải bị trêu chọc lại vô cùng đau đớn.

Rùng mình lễ cắt bao quy đầu cho 300 cậu bé tại Philippines - 1

Một cậu bé gào thét trong đau đớn khi nằm trên bàn của một lớp học tại ngôi trường thuộc thành phố Marikana City, phía đông thủ đô Manila. Bác sĩ đang tiến hành cắt bao quy đầu cho cậu.

Rùng mình lễ cắt bao quy đầu cho 300 cậu bé tại Philippines - 2

"Đến lượt mình sẽ ra sao" - Khuôn mặt của tất cả những cậu bé đang chờ tới phiên của mình đã nói lên điều đó. Chúng nhìn sự hoảng loạn trên gương mặt bạn cùng lớp dưới mũi dao với sự lo lắng. Thủ thuật này đòi hỏi dùng đến một con dao rất sắc và thuốc gây tê.

Rùng mình lễ cắt bao quy đầu cho 300 cậu bé tại Philippines - 3

"Con ơi, sẽ nhanh thôi." - Một ông bố dỗ dành đứa con trai khi y tá tiến hành thủ thuật cho cậu bé. Những ngày này, các lớp học  ở Marikana đều biến thành phòng phẫu thuật.

Rùng mình lễ cắt bao quy đầu cho 300 cậu bé tại Philippines - 4

Tham gia thì sẽ phải chịu đau đớn, nhưng nếu không tham gia, các cậu bé sẽ phải chịu sự trêu chọc, khinh miệt từ bạn bè.

Rùng mình lễ cắt bao quy đầu cho 300 cậu bé tại Philippines - 5

93% các cậu bé ở tầm tuổi 15 tại Philippines phải trải qua nghi thức cắt bao quy đầu, theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. 

Rùng mình lễ cắt bao quy đầu cho 300 cậu bé tại Philippines - 6

Chính phủ Philippines cung cấp toàn bộ chi phí cho nghi lễ này trên cả nước nhằm đảm bảo các bé trai được thực hiện cắt bao quy đầu đúng cách và hợp vệ sinh.

Rùng mình lễ cắt bao quy đầu cho 300 cậu bé tại Philippines - 7

Rùng mình lễ cắt bao quy đầu cho 300 cậu bé tại Philippines - 8

Rùng mình lễ cắt bao quy đầu cho 300 cậu bé tại Philippines - 9

Cậu bé trùm mặt che đi nỗi sợ hãi vì không dám đối diện với sự thật.

Rùng mình lễ cắt bao quy đầu cho 300 cậu bé tại Philippines - 10

Rùng mình lễ cắt bao quy đầu cho 300 cậu bé tại Philippines - 11

Rùng mình lễ cắt bao quy đầu cho 300 cậu bé tại Philippines - 12

Một cậu bé cười tươi sau khi hoàn thành cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, nụ cười này sẽ không còn nữa một khi thuốc gây tê hết tác dụng.

Cắt bao quy đầu, khi nào nên?

'Dại' mới cắt bao quy đầu cho con

Bé khỏe hơn khi cắt bao quy đầu?

Hình ảnh mập mạp của em bé từng bị bỏ đói chấn động thế giới

An An (Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội